Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trân trọng những cống hiến, hy sinh của đội ngũ thầy thuốc

Hà Vũ - Ảnh: Viết Thành| 24/02/2023 17:53

(HNMO) - Chiều 24-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Phụ sản trung ương nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023).

Tham gia đoàn có Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và quận Hoàn Kiếm. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản trung ương.

Thông tin về tình hình hoạt động của Bệnh viện Phụ sản trung ương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Danh Cường, Giám đốc bệnh viện cho biết, đơn vị có 39 khoa, phòng, trung tâm, đơn vị trực thuộc với tổng số 1.516 cán bộ, viên chức, người lao động. Về cơ sở vật chất, bệnh viện có cơ sở chính đặt tại số 43 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm với diện tích 1,37ha, có 885 giường bệnh. Đầu tháng 2-2023, cơ sở 2 của bệnh viện với quy mô 6,2ha và 300 giường bệnh đã được khởi công xây dựng tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội. 

Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn về nhiều mặt, song Bệnh viện Phụ sản trung ương tiếp tục đạt được những thành tựu đáng ghi nhận; duy trì vững chắc vai trò, vị trị là cơ sở y tế chuyên khoa sâu về sản phụ khoa, bệnh viện hạng 1 của quốc gia, bệnh viện hàng đầu, tuyến cuối cùng về chăm sóc, chữa trị các bệnh lý trong lĩnh vực sản phụ khoa…

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương Trần Danh Cường trình bày báo cáo.

Bệnh viện tiếp tục có bước phát triển về chuyên môn, đã triển khai 5 kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị người bệnh đạt kết quả tốt, mang lại tiếng vang, uy tín và càng nâng cao thương hiệu của bệnh viện, cũng như sự hài lòng cho người bệnh. Trong đó, có những ca khó nhưng đã được bệnh viện thực hiện thành công, như chăm nuôi trẻ song sinh non tuần thứ 25 (0,5kg/bé); điều trị thành công thai phụ vỡ tử cung ở tuần 26, khâu bảo tồn và giữ thai đến tuần thứ 38 (bé nặng 2,8kg)...

Năm 2023, Bệnh viện Phụ sản trung ương tiếp tục phấn đấu duy trì và phát huy vai trò là cơ sở y tế hạng I chuyên ngành sản khoa, phụ khoa, sơ sinh và sức khỏe sinh sản của khu vực, quốc tế; hướng tới mô hình bệnh viện thông minh, lấy người bệnh làm trung tâm, nhân viên y tế là then chốt. Bệnh viện cũng sẽ tiếp tục tập trung đổi mới phong cách làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh; xây dựng môi trường bệnh viên an toàn, chất lượng, thân thiện, xanh, sạch, đẹp. 

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng đại diện cán bộ, nhân viên Bệnh viện Phụ sản trung ương lẵng hoa tươi thắm và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2022 vừa qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, song bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng, sự nỗ lực, cố gắng lớn, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Thành ủy đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản trung ương.

Trong quá trình đó, thành phố Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các ban, bộ, ngành Trung ương nói chung, sự động viên, chia sẻ, giúp đỡ của Bộ Y tế, ngành Y tế và Bệnh viện Phụ sản trung ương nói riêng. 

Theo Bí thư Thành ủy, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu...”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, bằng tình cảm, tâm huyết, trí tuệ, tình yêu nghề - tất cả vì người bệnh, các thầy thuốc, công chức, viên chức, người lao động của ngành Y tế cả nước, của Bệnh viện Phụ sản trung ương đã tận tâm, tận lực, không quản khó khăn, vất vả, thầm lặng hy sinh cống hiến và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng hoa, chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản trung ương.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đồng chí Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được những tình cảm quý báu và sự giúp đỡ chân thành của ngành Y tế nói chung và Bệnh viện Phụ sản trung ương nói riêng để Hà Nội sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực y tế, đó là: Trình độ chuyên môn giữa các tuyến chưa đồng đều, bất cập về số lượng, chất lượng và cơ cấu cán bộ; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong một số cơ sở còn hạn chế...

“Hà Nội mong muốn và tin tưởng Bệnh viện Phụ sản trung ương tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hợp tác, phối hợp với bệnh viện, các cơ sở y tế trong cả nước nói chung và ngành Y tế Hà Nội nói riêng; đồng thời sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện đối với hoạt động của bệnh viện trên địa bàn”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà các y, bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Phụ sản trung ương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng với các y, bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Phụ sản trung ương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm các trẻ sơ sinh đang được chăm sóc tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản trung ương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng, ngành Y tế nói chung và Bệnh viện Phụ sản trung ương nói riêng sẽ phát huy kinh nghiệm, kết quả đạt được, cùng tinh thần quyết tâm, sự đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng vượt lên mọi khó khăn, thử thách, tất cả vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, xứng đáng với truyền thống của ngành và niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trân trọng những cống hiến, hy sinh của đội ngũ thầy thuốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.