Đảng ủy xã Quang Minh vừa có công văn gửi Đảng ủy, UBND xã Nội Bài về việc đề nghị chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực giáp ranh xã Quang Minh và xã Nội Bài. Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực giải quyết tình trạng ô nhiễm bên sông Cà Lồ do một trại lợn gây ra dù cơ sở này bị xác định đã có nhiều vi phạm về đất đai, môi trường...
Ngày 28-7, có mặt tại thôn Chi Đông 3, xã Quang Minh, phóng viên ghi nhận hình ảnh nhiều ngôi nhà khang trang, mới xây dựng nhưng đều cửa đóng then cài, thậm chí, không có người ở. Bà Trần Thị Thắng, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Chi Đông 3, lý giải do mùi nặng nề từ trại lợn bên kia sông Cà Lồ đưa sang, người dân không thể chịu nổi, nên buộc phải đóng cửa kín mít hoặc là chuyển tạm đến nơi khác sinh sống. “Đối với những gia đình có trẻ nhỏ thì mùi phân lợn nồng nặc mỗi lúc buổi chiều nổi gió trở thành nỗi ám ảnh đối với các cháu”, bà Thắng bức xúc.

Bí thư Chi bộ thôn Chi Đông 3 Nguyễn Duy Chương cũng xác nhận, thời gian gần đây, đặc biệt là vào buổi chiều, tối đêm và rạng sáng, trên địa bàn thôn Chi Đông 3 thường xuyên xuất hiện mùi hôi nồng nặc gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và nghỉ ngơi của người dân. Theo ông Nguyễn Duy Chương, đây không phải là hiện tượng mới, mà có từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, gần đây, mức độ ảnh hưởng có xu hướng gia tăng, thời gian kéo dài hơn, mức độ mùi hôi đậm đặc hơn và phạm vi ảnh hưởng rộng hơn.

Thực tế, thôn Chi Đông 3 nằm bên hữu ngạn của sông Cà Lồ. Bên tả ngạn là khu vực chăn nuôi lợn quy mô lớn được xây dựng sát mép nước, ở đầu hướng gió. Trang trại chăn nuôi lợn này thuộc địa bàn thôn Thạch Lỗi, xã Nội Bài, được cho là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng không khí nồng nặc mùi hôi, theo người dân thôn Chi Đông phản ánh.
Cũng trong ngày 28-7, phóng viên đã được cán bộ Phòng Kinh tế, xã Nội Bài đưa đến khu vực trang trại lợn trên. Trang trại được xây dựng kiên cố trên diện tích hàng nghìn mét vuông, gồm hệ thống chuồng trại, khu vực sinh hoạt của công nhân, tháp nước, hố biogas... Điều kỳ lạ là dù chuyên viên Phòng Kinh tế xã Nội Bài đã liên hệ với chủ trang trại từ trước nhưng không ai mở cửa. Lãnh đạo Phòng Kinh tế, chuyên viên và phóng viên chỉ có thể đứng ngoài cánh cổng sắt khóa chặt...
Căn cứ biên bản kiểm tra điều kiện chăn nuôi tại trang trại lợn nêu trên vào ngày 21-7 do đoàn kiểm tra UBND Nội Bài lập, chủ cơ sở là ông Nguyễn Hoàng Hà. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang chăn nuôi lợn thịt trên 3 tháng tuổi, tổng đàn là 900 con (90 kg/con). Trước khi vào đàn, cơ sở chưa kê khai tổng đàn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của chủ cơ sở, trang trại có hoạt động xử lý chất thải bằng hệ thống biogas (hầm biogas lắp bạt HDE). Tuy nhiên, cơ sở chưa xuất trình được hồ sơ xây dựng hầm biogas, cũng như chứng minh các biện pháp xử lý môi trường khác. Vì thế, đoàn kiểm tra yêu cầu “cơ sở thực hiện các biện pháp xử lý môi trường, đăng ký bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật”, đồng thời, dừng hoạt động sau khi xuất chuồng đàn lợn hiện tại.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên trang trại chăn nuôi của ông Nguyễn Hoàng Hà bị yêu cầu ngừng hoạt động. Tháng 11-2023, trong công văn phúc đáp UBND thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh (cũ); UBND huyện Sóc Sơn (cũ) cho biết huyện Sóc Sơn đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đối với việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hộ ông Nguyễn Hoàng Hà. Trên cơ sở báo cáo của đoàn kiểm tra, UBND huyện Sóc Sơn (cũ) yêu cầu tổ chức thu hồi toàn bộ mặt bằng, quản lý chặt chẽ diện tích đất do hộ ông Nguyễn Hoàng Hà đang sử dụng làm trang trại lợn.
Tuy vậy, sau gần 3 năm, trang trại chăn nuôi lợn bên sông Cà Lồ vẫn tồn tại, tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh với người dân. Mới đây nhất, Đảng ủy xã Quang Minh đã có công văn kính gửi Đảng ủy, UBND xã Nội Bài về việc đề nghị chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường do trang trại trên gây ra. Công văn nhấn mạnh, sự tồn tại của trang trại lợn bên bờ sông Cà Lồ không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, mà còn là 1 trong 5 điểm nghẽn về môi trường cần sớm được giải quyết.
Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Nội Bài Hồ Việt Hùng khẳng định xã đã và đang chỉ đạo quyết liệt nhằm thu hồi diện tích đất do ông Nguyễn Hoàng Hà sử dụng làm trang trại lợn. “Việc này sẽ được tiến hành nhanh chóng nhằm đảm bảo vấn đề môi trường và pháp luật về đất đai”, ông Hồ Việt Hùng nhấn mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.