Hà Nội kết nối

TP Hồ Chí Minh: Tổ chức lễ cưới cho 82 đôi thanh niên công nhân, người khuyết tật

Tuệ An 20/10/2023 - 12:13

Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 20-10, nhằm hỗ trợ các đôi chưa có cơ hội làm đám cưới và cổ vũ việc tổ chức cưới hỏi văn minh, tiết kiệm.

a289(1).jpg
82 đôi thanh niên công nhân trong lễ cưới tập thể dâng hoa và chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mở đầu lễ cưới tập thể, 82 đôi thanh niên công nhân, người khuyết tật đã thành kính dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1). Sau đó, các đôi lên xe buýt 2 tầng, di chuyển trên nhiều tuyến phố từ trung tâm thành phố về nơi tổ chức sự kiện lễ cưới tập thể tại quận Gò Vấp, cách đó khoảng 10km.

Họ là cán bộ, công nhân viên, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, các cơ quan, đơn vị, lao động tự do trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận.

Đây là những đôi có giấy đăng ký kết hôn, chuẩn bị kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới. Ban Tổ chức đã hỗ trợ nhẫn cưới, trang điểm, chụp ảnh cưới, quà cưới, gói khám sức khỏe và "hành trình hạnh phúc" sau lễ cưới. Cùng với đó, Ban Tổ chức xem xét trao tặng "nhà tình bạn", "căn phòng mơ ước" cho các đôi có hoàn cảnh khó khăn.

a292.jpg
Các đôi rạng rỡ trong ngày tổ chức lễ cưới tập thể.

Trước đó, vào cuối tháng 8-2023, Ban Tổ chức đã khởi động sự kiện và gây quỹ tổ chức lễ cưới tập thể năm nay bằng việc tổ chức Đường chạy cặp đôi (Couple Run 2023) lần đầu tiên tại Việt Nam. Sự kiện thu hút gần 1.000 đôi tham gia.

Lễ cưới tập thể do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra suốt 16 năm qua. Chương trình đã giúp 1.156 đôi nên duyên; góp phần tôn vinh nét đẹp trong truyền thống dân tộc và cổ vũ việc tổ chức cưới hỏi văn minh, tiết kiệm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Tổ chức lễ cưới cho 82 đôi thanh niên công nhân, người khuyết tật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.