TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh: Sôi động thị trường mua sắm những ngày cận Tết

Nguyễn Lê - Ngọc Mơ 14/02/2026 - 18:10

Theo thói quen, người dân thành phố Hồ Chí Minh thường tập trung mua sắm vào những ngày cận Tết. Năm nay, các mặt hàng “hút” người mua dịp Tết như thực phẩm, bánh mứt, trái cây… rất dồi dào, đa dạng chủng loại, giá cả ổn định.

W_2.sieuthi14-2(1).jpg
Lượng khách ùn ùn đến một siêu thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chiều 14-2 để mua sắm Tết. Ảnh: Nguyễn Lê

Siêu thị, chợ đông khách

Tại quầy tính tiền của hầu hết các siêu thị, lượng khách chờ thanh toán xếp hàng dài, nhân viên phải làm việc thoăn thoắt để đáp ứng nhu cầu tăng cao.

Tại siêu thị Co.opmart (phường Tân Hưng), lượng khách dồn về mua sắm đông đúc từ chiều 14-2 (27 tháng Chạp). Các mặt hàng như giỏ quà Tết, thực phẩm, bánh mứt, trái cây, giò lụa… hút khách mua.

Chị Hồng Hạnh, đang lựa chọn các mặt hàng bánh mứt tại siêu thị Co.opmart (phường Tân Hưng) chia sẻ: “Tôi làm việc văn phòng, hôm nay là ngày đầu tiên được nghỉ Tết, nên tranh thủ đi siêu thị mua sắm các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, bánh mứt và một số loại trái cây để chưng Tết. Tôi thấy chủng loại hàng hóa Tết năm nay rất đa dạng, nhiều thương hiệu mới xuất hiện, rất bắt mắt, thật sự cuốn hút người mua thiên về nội trợ như tôi”.

Ghi nhận cho thấy, các mặt hàng phục vụ thị trường Tết năm nay không chỉ đa dạng về chủng loại, thương hiệu mà còn có nhãn mác đẹp, thiết kế tinh tế, sang trọng.

W_1.sieuthi14-2.jpg
Nhân viên quầy tính tiền tại một siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh làm việc liên tục để đáp ứng lượng khách hàng xếp hàng chờ thanh toán. Ảnh: Nguyễn Lê

Chị Mỹ Lan vừa lựa chọn được các sản phẩm giỏ quà Tết hồ hởi cho biết: “Tôi làm công nhân, mức lương tương đối, điều tôi lo lắng là chi phí mua quà bánh để biếu hai bên nội, ngoại. Nhưng vào siêu thị, tôi thấy giá cả các loại giỏ quà Tết rất bắt mắt, sang trọng mà giá cả lại phù hợp với túi tiền”.

Còn tại các chợ truyền thống, lượng khách mua khá đông. Đặc biệt, ghi nhận chiều 14-2 cho thấy, các mặt hàng như quần áo; thực phẩm các loại, đặc biệt thịt lợn, gà, trứng… được nhiều người mua quan tâm, lựa chọn.

Chị Ngọc Hương, đang lựa chọn mặt hàng thịt lợn cho biết, do gia đình đông thành viên nên chị dự định mua khoảng 3kg thịt lợn và vài chục trứng gà để nấu nồi thịt kho Tàu dùng dần trong các ngày Tết.

Theo chị Ngọc Hương, điều chị lo lắng nhất là giá cả sẽ tăng cao trong những ngày cận Tết. “Tuy nhiên, giá thịt lợn Tết năm nay so với Tết năm ngoái không chênh lệch bao nhiêu. Tôi thấy phù hợp với túi tiền của người lao động”, chị Ngọc Hương nhận định.

Bà Nguyễn Thị Hà (tiểu thương quầy hàng thực phẩm tại chợ Tân Mỹ, phường Tân Mỹ) cho biết: “Hầu hết tiểu thương tại chợ thực hiện đúng chủ trương của thành phố là niêm yết giá rõ ràng, không “nói thách”, nên khách mua cũng không mặc cả. Vào những ngày giáp Tết này, lượng người mua khá đông, sản lượng bán ra rất tốt”.

W_3.chotruyenthong14-2.jpg
Một khách người nước ngoài (nam) lựa chọn mua bánh mứt tại chợ Tân Mỹ (phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Nguyễn Lê

Giá cả ổn định, bảo đảm an toàn thực phẩm

Ghi nhận cho thấy, giá trứng gà công nghiệp tại hệ thống siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 25.000 - 30.000 đồng/10 quả tùy nhà cung cấp (mức giá này được giữ ổn định so với thời điểm cuối năm 2025).

Trong khi đó, giá thịt lợn ba chỉ tại hệ thống siêu thị dao động từ 140.000 - 150.000 đồng/kg (mức giá này giảm nhẹ so với thời điểm tháng 1-2026). Các mặt hàng rau, củ, quả ghi nhận tại hệ thống siêu thị cũng được giữ giá ổn định.

Cụ thể, khổ qua có giá dao động từ 30.000 - 35.000 đồng/kg (tùy nhà cung cấp); giá cà chua khoảng 40.000 đồng/kg… Được biết, mức giá này được giữ ổn định từ đầu năm 2026 đến nay.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) cho biết, Co.opmart là siêu thị thuần Việt, một trong những nhà cung cấp mặt hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm lớn của thành phố, tham gia đầy đủ các chương trình bình ổn thị trường của Sở Công Thương thành phố.

W_4.chotruyenthong14-2.jpg
Lượng người mua sắm Tết tăng cao tại chợ Tân Mỹ (phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Nguyễn Lê

Liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, ông Nguyễn Ngọc Thắng khẳng định: “Chúng tôi luôn ý thức phải có trách nhiệm, quan tâm hơn đến sức khỏe người tiêu dùng, luôn bảo đảm an toàn, chất lượng, giá cạnh tranh”.

Đại diện hệ thống siêu thị GO! (Big C) cho biết, đơn vị đang dự trữ lượng hàng hóa dồi dào để cung ứng thị trường mùa mua sắm Tết, bảo đảm không khan hàng. Trong những ngày cận Tết này, hệ thống siêu thị này giữ ổn định giá hầu hết các mặt hàng, đặc biệt, một số loại thực phẩm giảm giá nhẹ để hỗ trợ người tiêu dùng.

Ghi nhận tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, các sản phẩm phục vụ Tết cũng được niêm yết giá đầy đủ, mức giá bán không chênh lệch nhiều so với hệ thống siêu thị, thậm chí nhiều mặt hàng có giá bán “mềm” hơn như bánh mứt, trái cây và một số loại rau, củ, quả. Các tiểu thương cũng ý thức thực hiện quy định truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    TP Hồ Chí Minh: Sôi động thị trường mua sắm những ngày cận Tết

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.