Cải cách hành chính

TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công một cấp

Nguyễn Lê 27/09/2024 - 13:32

HĐND thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua đề án thí điểm thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công trong phiên họp chuyên đề ngày 27-9.

Ngày 27-9, HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa X tổ chức kỳ họp thứ mười tám (kỳ họp chuyên đề). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dự.

Các đại biểu giơ tay biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Tùng Ngô
Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Tùng Ngô

Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua 28 nghị quyết, trong đó, 1 nghị quyết liên quan lĩnh vực pháp chế; 1 nghị quyết liên quan lĩnh vực đô thị và 26 nghị quyết liên quan lĩnh vực kinh tế ngân sách.

Đặc biệt, trong số các nghị quyết này, có nghị quyết về thí điểm thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nghị quyết rất quan trọng để chính quyền thành phố Hồ Chí Minh khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong thực tiễn cải cách hành chính lĩnh vực công.

Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh có 352 bộ phận "một cửa" các cấp, bao gồm 18 cấp sở, 22 cấp huyện và 312 cấp xã. Tính đến ngày 26-8-2024, số lượng nhân sự tại bộ phận "một cửa" là 2.558 công chức, viên chức. Trung bình bộ phận "một cửa" cấp sở bố trí 15-17 nhân sự/đơn vị, UBND cấp huyện là 10-12 nhân sự/đơn vị và UBND cấp xã là 6-7 nhân sự/đơn vị.

Theo UBND thành phố Hồ Chí Minh, từ thực tiễn phục vụ hành chính công, yêu cầu thành phố phải mạnh dạn đổi mới mô hình cung cấp dịch vụ công để phù hợp xu hướng khu vực và quốc tế, cũng như thực tiễn công tác cải cách hành chính. Do đó, UBND thành phố thống nhất chủ trương xây dựng đề án thí điểm thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hồ Chí Minh - Tổ chức hành chính chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công, tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Theo đề án, dự kiến thời gian thực hiện thí điểm Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1-10-2024 đến 31-12-2026. Trụ sở đặt tại số 86, Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1.

HĐND thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, đây là những nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, tác động rất lớn đến nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng, tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành thành phố triển khai, tổ chức thực hiện, góp phần tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện để UBND thành phố thực hiện các bước tiếp theo, tận dụng thời cơ của cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng tình hình thực tiễn của thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Lê
Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Lê

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đề nghị, UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết của HĐND thành phố vừa thông qua; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phù hợp với khả năng cân đối, bố trí nguồn lực của Trung ương và địa phương.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND thành phố và khách mời tham dự ủng hộ số tiền 893 triệu đồng, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố gửi về Ban Vận động cứu trợ Trung ương góp phần hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng do bão số 3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công một cấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.