Tối 5-5, nhiều con phố tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh trở nên rộn rã đầy sắc màu trong lễ rước kiệu thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh.
Ngoài giá trị tôn giáo, lễ rước kiệu và tắm Phật còn là dịp để cộng đồng gắn kết, phát huy truyền thống văn hóa – đạo đức Phật giáo, khẳng định vai trò tích cực của Phật giáo trong đời sống tinh thần người dân Việt Nam.
Lễ rước Phật là một sự kiện tâm linh mở đầu Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2569 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và cũng là sự kiện mở đầu lễ hội Văn hóa Phật giáo chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 6 đến 8-5-2025.
Đoàn cung rước Đức Phật sơ sinh bắt đầu từ tổ đình Ấn Quang qua các đường Sư Vạn Hạnh rồi Ngô Gia Tự, Điện Biên Phủ, Cao Thắng đến đường Ba Tháng Hai và điểm cuối cùng là Việt Nam Quốc Tự để cử hành lễ Mộc dục (Tắm Phật).
Đại lễ Phật đản ở nước ta thường được tổ chức trong 1 tuần, bắt đầu từ ngày mùng 8-4 đến 15-4 âm lịch. Từ năm 1999, Liên hợp quốc công nhận Ngày Vesak - Kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, thành đạo và nhập diệt, là lễ hội văn hóa của nhân loại.
Tối 5-5, tại Công viên Láng Le (huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh), còn diễn ra chương trình văn nghệ quốc tế "Vesak thiêng liêng", thu hút khoảng 5.000 khán giả tham dự.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.