Giới trẻ

TP Hồ Chí Minh: Khởi động Tháng Thanh niên năm 2024

Nguyễn Lê 24/02/2024 - 11:46

Ngày 24-2, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

anh-1.jpg
Tháng Thanh niên năm 2024 hứa hẹn tiếp tục ghi dấu ấn xung kích của tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Bảo Anh

Tháng Thanh niên năm 2024 diễn ra từ ngày 24-2-2024 đến ngày 31-3-2024 với nhiều nội dung, công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, như tiếp tục thực hiện 7 công trình thanh niên của đoàn viên, thanh niên thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), gồm các công trình: “Sông Sài Gòn - con sông của thành phố tôi”; “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 đến nay”; “Cổng dữ liệu mở thanh niên thành phố Hồ Chí Minh”; “Cải tạo cảnh quan tuyến đường Võ Chí Công, thành phố Thủ Đức”; “Phòng truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh trực tuyến”; “Trùng tu Di tích lịch sử núi Dinh tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”; “Bảng thông tin giới thiệu tại Căn cứ cách mạng Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (Y4), tại xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre”.

Tháng Thanh niên năm 2024 cũng đề ra hệ thống 11 chỉ tiêu với nhiều nội dung cụ thể. Đáng chú ý trong đó là mỗi cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn tổ chức ít nhất 1 hoạt động thúc đẩy đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp 1.000 ý tưởng, sáng kiến nhằm tham mưu thực hiện có hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; hỗ trợ 25.000 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; phát triển mới ít nhất 25.000 đoàn viên, phấn đấu thành lập 50 tổ chức Đoàn - Hội tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; phấn đấu ít nhất 250 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải nhấn mạnh, với lần ra quân này, tuổi trẻ thành phố nỗ lực thể hiện cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện vì sự phát triển của thành phố, thể hiện sức mạnh đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần khắc họa chân dung của tuổi trẻ thành phố hôm nay, viết tiếp truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh và truyền thống tuổi trẻ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

anh-2.jpg
Các đơn vị đồng hành cùng chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ 15. Ảnh: Bảo Anh

Cũng trong sáng nay, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ 15 - năm 2024. Chương trình diễn ra từ tháng 2-2024 đến tháng 12-2024 nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng thời, sáng nay, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) diễn ra Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2024 với chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền văn hóa giao thông” và tổ chức các hoạt động ra quân đồng loạt bóc gỡ quảng cáo sai quy định trên toàn địa bàn thành phố nhằm hưởng ứng Năm An toàn giao thông năm 2024.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Khởi động Tháng Thanh niên năm 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.