Từ những câu chuyện thành công của các kỹ sư Việt Nam được đào tạo trong nước có thể thấy, năng lực làm chủ công nghệ và tinh thần sáng tạo đang giúp doanh nghiệp từng bước giải bài toán về nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Ngày 16-10, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC), Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) phối hợp cùng Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Uni Tour 2025 với chủ đề “Kết nối nơi đào tạo nhân lực xanh cho doanh nghiệp”.
Sự kiện Uni Tour tại Trường Đại học Bách khoa nằm trong chuỗi chương trình kết nối giữa nhà trường - doanh nghiệp - sinh viên, hướng đến mục tiêu hình thành mạng lưới nhân lực kỹ thuật xanh và các mô hình hợp tác nghiên cứu - phát triển (R&D) bền vững trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh.
Chia sẻ về hiệu quả hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, ông Lê Văn Nam, thành viên Hợp tác xã Chanh không hạt Mỹ Long (tỉnh Đồng Tháp), cho biết: Khi mới thành lập, hợp tác xã gặp khó khăn trong việc nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu. Từ khi liên kết với Trường Đại học Bách khoa và được chuyển giao công nghệ sản xuất nước cốt chanh mật ong, sản phẩm đã khẳng định được vị thế trên thị trường trong nước và xuất khẩu sang một số thị trường quốc tế.
Một minh chứng khác cho hiệu quả đào tạo kỹ sư Việt là Công ty cổ phần Real-Time Robotics Việt Nam (RtR) - đơn vị hàng đầu trong sản xuất drone (thiết bị bay không người lái), được vận hành bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam trưởng thành từ các trường đại học trong nước.
Kỹ sư Hà Công Thiện, hiện công tác tại Công ty RtR, cho biết anh từng thực tập tại đây từ năm 2019. Trong quá trình tham gia quảng bá sản phẩm tại Mỹ, anh đã gặp gỡ nhiều doanh nghiệp lớn và nhận được sự khâm phục của họ đối với sản phẩm do chính kỹ sư Việt Nam nghiên cứu và phát triển.
Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh) nhấn mạnh, với tinh thần “từ chiến lược đến hành động”, những lớp kỹ sư được đào tạo trong chính những ngôi trường trong nước đủ năng lực dẫn dắt hành trình chuyển đổi xanh tại doanh nghiệp Việt.

Là đơn vị xây dựng, triển khai chương trình, bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội doanh nghiệp HVNCLC cho rằng, trong hành trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh kéo dài từ giữa năm 2025 đến cuối năm 2026, Hội doanh nghiệp HVNCLC đặt mục tiêu tạo ra các kết nối cụ thể giữa doanh nghiệp - trường đại học - viện nghiên cứu, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp Việt.
Theo Ban tổ chức, với doanh nghiệp, Uni Tour là cơ hội tìm kiếm nguồn nhân lực, đặt hàng nghiên cứu và cùng triển khai các dự án công nghệ xanh, tuần hoàn, bền vững. Với sinh viên, đây là trải nghiệm thực tiễn quý giá, nơi họ được kết nối với doanh nghiệp, hiểu rõ hơn nhu cầu thị trường và hình dung rõ con đường nghề nghiệp tương lai.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.