Kinhtedothi - TP Hồ Chí Minh quyết định trao 50 tỷ đồng hỗ trợ Khánh Hòa trong công tác cứu trợ và khắc phục thiệt hại sau mưa lũ. Đồng thời, TP điều động 50 bác sĩ đến 5 điểm tập trung dân cư tại Khánh Hòa để khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Ngày 22/11, đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang dẫn đầu đã đến thăm, làm việc và trực tiếp trao hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hòa nhằm chia sẻ khó khăn, khắc phục hậu quả do mưa lũ.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã trao 50 tỷ đồng để hỗ trợ cứu trợ, khắc phục thiệt hại và ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng. Đây là nguồn kinh phí được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh vận động, đóng góp theo tinh thần sẻ chia với đồng bào miền Trung.
Ngoài hỗ trợ tài chính, TP cũng triển khai mạnh mẽ hoạt động y tế và cứu trợ cộng đồng: 50 bác sĩ được điều động đến 5 điểm để khám, điều trị và chăm sóc cho người dân vùng lũ. Đây là đóng góp thiết thực giúp người dân vượt qua khó khăn hậu thiên tai.
Về công tác tiếp tế, thành phố huy động thiết bị bay không người lái (drone) để thả hàng cứu trợ đến các khu vực bị cô lập, nơi đường bộ khó tiếp cận. Đồng thời, khoảng 60 tình nguyện viên phối hợp với chính quyền địa phương dựng bếp dã chiến, tổ chức các bữa ăn nóng và cung cấp thực phẩm thiết yếu cho người dân đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cơ bản trong thời điểm khan hiếm.
Lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với tỉnh Khánh Hòa để triển khai các hình thức hỗ trợ thiết thực, kịp thời và phù hợp. Trong thời gian tới, TP sẽ tập trung vào các hạng mục cấp thiết như xử lý môi trường sau ngập, gia cố trường học, trạm y tế và các công trình dân sinh quan trọng, nhằm giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.
Những hành động này không chỉ thể hiện trách nhiệm của TP Hồ Chí Minh với miền Trung mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các vùng trong thời điểm khó khăn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.