Sáng 3-5, ngày đầu tiên Ban tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 khai mở chiêm bái Xá lợi Đức Phật - bảo vật Quốc gia Ấn Độ - tại chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh).
Từ sáng sớm, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân, du khách đã đổ về chùa Thanh Tâm để chiêm bái Xá lợi Đức Phật - bảo vật Quốc gia Ấn Độ. Các tuyến đường quanh chùa như Trần Văn Giàu, Lê Đình Chi, Lê Chính Đang (huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) đông kín người. Dù phải chờ đợi, mọi người vẫn tỏ ra phấn khởi, hào hứng khi được vào khu vực chiêm bái.
Chị Trần Thị Thu Hà (Đồng Nai) cho biết đã cùng gia đình khởi hành từ 3h30 sáng để kịp chiêm bái Xá lợi Đức Phật tại chùa Thanh Tâm. “Lần đầu tiên được chiêm bái, cả nhà rất háo hức. Dù đông người đến từ sớm nhưng ai cũng xếp hàng trật tự chờ vào bên trong”, chị Hà chia sẻ.
Theo Ban tổ chức, chiêm bái Xá lợi Đức Phật diễn ra từ ngày 3 đến 8-5 tại chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh), buổi sáng từ 6h đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 21h. Người dân không cần đăng ký trước, chỉ cần đến nhà chờ để được hướng dẫn.
Theo Ban tổ chức, tất cả người đến chiêm bái Xá lợi Đức Phật đều không phải đóng phí, không mang vòng hoa, lễ phẩm hay thực hiện nghi thức dâng cúng tại nơi tôn trí. Khách viếng phải tuân thủ hướng dẫn, xếp hàng trật tự, giữ im lặng, không tự ý chụp ảnh, quay phim. Trẻ em dưới 2 tuổi, người sức khỏe không đảm bảo hoặc mặc trang phục không phù hợp sẽ không được vào. Người đến chiêm bái được khuyến cáo hạn chế mang theo túi xách, ba lô và không đem theo vũ khí, chất cháy nổ, đồ ăn thức uống hay vật dụng gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến sự an toàn và trang nghiêm nơi tôn trí.
Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong không khí kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là lần thứ tư Việt Nam đăng cai và là lần đầu tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua sự kiện này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước hòa bình, phát triển, con người thân thiện và vai trò đồng hành của Phật giáo trong sự phát triển của dân tộc.
Ngoài ra, một số hoạt động văn hóa trong khuôn khổ Đại lễ như: Các chương trình nghệ thuật tại công viên Láng Le và nhà hát Sala, triển lãm hình ảnh các cổ vật Phật giáo được công nhận Bảo vật Quốc gia, lễ thượng Đại kỳ Phật giáo bằng khinh khí cầu…
Dưới đây những hình ảnh trong buổi chiêm bái Xá lợi Đức Phật tại chùa Thanh Tâm:
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.