Hiện nay, tại thành phố Hồ Chí Minh có 16 chung cư xếp loại cấp D (nguy hiểm), xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân… Chính quyền thành phố đang tìm giải pháp cho vấn đề này.
Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, tại các cụm chung cư như: Ngô Gia Tự, 137 Lý Thường Kiệt, Vĩnh Hội, Cư xá Thanh Đa, Phạm Thế Hiển… đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Các chung cư này, bê tông nứt gãy, rơi vỡ, nhất là không bảo đảm an toàn, như không có hệ thống báo cháy tự động, dây điện giăng mắc chằng chịt, lối thoát hiểm bị lấn chiếm, nhỏ hẹp, rất dễ xảy ra hỏa hoạn…
Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố có 474 chung cư với 573 lô xây trước năm 1975 đã xuống cấp, mất an toàn. Trong đó, 16 chung cư xếp loại cấp D (nguy hiểm), 116 cấp C (tiềm ẩn nguy hiểm), 332 cấp B (không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường), và 12 công trình đã tháo dỡ hoặc chuyển mục đích sử dụng. Đến nay, 5 chung cư cấp D đã được tháo dỡ hoàn toàn, 6 công trình khác cũng đã được dỡ bỏ.
Theo đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn, chính quyền thành phố sẽ dành 5 năm cho khâu chuẩn bị cải tạo, xây lại 467 chung cư cũ xây trước năm 1975 và một số xây trong giai đoạn 1975-1994. Chung cư cấp B và C xây trước 1975 cũng được sửa, nâng cấp trong 5 năm tới.
Với 16 chung cư cấp D, thành phố tính phương án xây mới 7 tòa đã di dời, tháo dỡ; 9 chung cư còn lại (chưa hoặc đang di dời) sẽ được sửa, xây lại. Đến năm 2035, thành phố sẽ hoàn thành việc cải tạo, xây lại các chung cư cũ trước 1975, cũng như số hư hỏng nặng, cấp D hoặc hết niên hạn sử dụng xây trong giai đoạn 1975-1994.
Dưới đây hình ảnh phóng viên Báo Hànộimới ghi nhận:
Trước đó, chiều 24-7, tại kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã thông qua nghị quyết về quy định cơ chế ưu đãi, hỗ trợ với chủ đầu tư tham gia các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
Theo UBND thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đưa ra mục tiêu đến năm 2020 hoàn thành tháo dỡ và đầu tư xây mới ít nhất 50% trong số 474 chung cư cũ xây trước năm 1975. Tuy nhiên, tiến độ đến nay còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra.
Thành phố sẽ hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án, nhưng tối đa không quá 10 tỷ đồng/dự án; đồng thời hỗ trợ 50% kinh phí di dời, cưỡng chế di dời cư dân theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nhằm giảm gánh nặng chi phí ban đầu cho nhà đầu tư.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.