Hà Nội kết nối

TP Hồ Chí Minh: Bắt ổ nhóm núp bóng spa cưỡng đoạt tài sản

Thanh Tàu 26/07/2024 - 17:16

Các đối tượng núp bóng tiệm spa hoạt động không phép để chuyên thực hiện các hành vi cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật.

Công an khởi tố đối với nhiều người về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh, Công an cung cấp
Công an khởi tố nhiều đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 26-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 3, thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Hà Tiên, Nguyễn Vũ Trường, Trần Ngọc Lam Thanh, Nguyễn Võ Tuyết Nhi, Trần Hữu Đăng, Trần Thị Minh Anh, Nguyễn Văn Bắc về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và "bắt giữ người trái pháp luật".

Ngoài ra, Công an cũng khởi tố và thực hiện biện pháp "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Nguyễn Thị L.

Trước đó, Công an quận 3 phát hiện cơ sở Hộ kinh doanh Gyeongbok tại địa chỉ số 95, đường Võ Thị Sáu, quận 3 có hoạt động quảng cáo, khám, chữa bệnh vượt quá chức năng cho phép, đồng thời có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản.

Đầu giờ chiều 10-7, Đội Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế và Công an phường Võ Thị Sáu (quận 3) kiểm tra hành chính với địa điểm nói trên.

Thời điểm này, người đàn ông tên H.T.N (sinh năm 1977, ở thành phố Cần Thơ) xảy ra tranh chấp với cơ sở này sau khi sử dụng dịch vụ và bị cơ sở giữ lại. Cơ quan chức năng nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường nên đưa tất cả về trụ sở làm rõ.

Công an phát hiện, thu giữ nhiều căn cước công dân, chứng minh nhân dân cùng các tang vật liên quan.

5675787.jpg
L được xác định là chủ cơ sở. Ảnh: Công an cung cấp

Chủ cơ sở là L, thừa nhận đây là tài sản của khách hàng bị giữ lại do nợ tiền dịch vụ. Cơ quan chức năng xác minh cho thấy trong giấy phép kinh doanh của cơ sở trên không có một số chức năng nhưng vẫn được thực hiện. Nơi này cũng hoạt động spa không có giấy phép của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Ngoại trừ một trường hợp có hợp đồng lao động, tất cả nhân viên còn lại đều không được ký hợp đồng. Các máy móc của cơ sở dùng để khám bệnh và spa đều do bà L mua lại từ các công ty khác.

Các nhân viên kỹ thuật tại đây không có giấy phép hành nghề và bằng cấp, chỉ được tập huấn sử dụng máy để thực hiện các công đoạn như đã quảng cáo. Bà L được xác định đứng ra điều hành mọi hoạt động của spa và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Qua vụ việc trên, Công an quận 3, thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác khi đến các cơ sở phòng khám, dịch vụ làm đẹp không phép, không có chuyên môn; nên tìm hiểu kỹ các dịch vụ để tránh trở thành nạn nhân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với các hình thức tương tự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Bắt ổ nhóm núp bóng spa cưỡng đoạt tài sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.