Hà Nội kết nối

TP Hồ Chí Minh: 629 dự án, công trình chưa được thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy

Thanh Tàu 19/01/2024 - 18:02

Ngày 19-1, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023 và triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ tiêu năm 2024.

45366.jpg
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hồ Chí Minh) chữa cháy tại một công ty trên địa bàn.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh), trong năm 2023, xảy ra 493 vụ cháy (trong đó, có 3 vụ cháy lớn, 8 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 61 vụ cháy trung bình và 421 vụ cháy nhỏ thiệt hại không đáng kể). Các vụ cháy khiến 11 người thiệt mạng, 12 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính thành tiền khoảng 8,04 tỷ đồng (còn 52 vụ chưa ước tính được thiệt hại thành tiền).

Năm 2023, đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trong 214/493 vụ cháy, đã trực tiếp cứu được 62 người, hướng dẫn cho hơn 300 người tự thoát nạn, tổ chức di dời, bảo vệ được hơn 150.000 m2 diện tích nhà xưởng, hàng ngàn nhà dân cùng nhiều tài sản, máy móc thiết bị của người dân, doanh nghiệp…

Trong năm 2023, đã tổ chức 191.533 lượt kiểm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở thuộc diện quản lý, qua công tác kiểm tra, đã phát hiện 8.538 trường hợp vi phạm với 8.602 lỗi vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính đối với 8.538 trường hợp vi phạm (trong đó, phạt tiền 8.091 trường hợp với tổng số tiền khoảng 19,5 tỷ đồng, tạm đình chỉ 195 trường hợp, đình chỉ 251 trường hợp cơ sở vi phạm, cảnh cáo 1 trường hợp)…

Đặc biệt, trong chuyên đề triển khai các giải pháp cấp bách tăng cường công tác phòng cháy, chửa cháy tại chung cư, nhà cao tầng, nhà ngăn phòng cho thuê, lực lượng đã tổ chức gần 59.828 lượt kiểm tra; qua công tác kiểm tra, đã xử lý 6.525 trường hợp vi phạm với 7.546 hành vi vi phạm, số tiền phạt khoảng 11,5 tỷ đồng, tạm đình chỉ 36 trường hợp, đình chỉ 17 trường hợp...

Về chuyên đề triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp về phòng cháy, chữa cháy, tính đến nay, thành phố hiện còn 629 dự án, công trình còn tồn tại chưa được thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy, đã tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động 494 cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong lãnh đạo, quán triệt, tập huấn và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện Chỉ thị, Thông tư quy định hướng dẫn về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát; chủ động triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện hiệu quả các giải pháp, biện pháp, nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ...

53900.jpg
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy kiểm tra và tuyên truyền về PCCC tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó Cục Trưởng Cục C07, Bộ Công an đề nghị, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực tiếp đến cơ quan, tổ chức, cơ sở, khu dân cư hộ gia đình và người dân; phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí truyền thông thực hiện tuyên truyền phổ biến phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy; duy trì phát huy hiệu quả các mô hình đã xây dựng theo phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ)…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: 629 dự án, công trình chưa được thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.