Thế giới

Tổng thư ký NATO gặp Tổng thống Mỹ để thu hẹp bất đồng

Quỳnh Dương 24/06/2026 - 16:26

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 24-6 nhằm thu hẹp những bất đồng trước thềm hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tháng 7 tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

2aoboqfkbs5kd1g6vtytu9qxzqeqmbw9urqs1uqm.jpg
Tổng thư ký NATO Mark Rutte sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24-6. Ảnh: Chụp màn hình từ video của Reuter

Thời gian gần đây, Tổng thống Donald Trump liên tục có những phát ngôn chỉ trích NATO, đồng thời bày tỏ không hài lòng khi nhiều thành viên không ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ liên quan đến Iran hoặc không tham gia các nỗ lực bảo đảm an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng chỉ trích các đồng minh NATO vì phụ thuộc quá nhiều vào Washington trong lĩnh vực quốc phòng, đồng thời thông báo tiến hành rà soát việc triển khai quân đội Mỹ tại châu Âu trong vòng 6 tháng. Động thái này làm dấy lên lo ngại về khả năng Washington cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu.

Theo giới quan sát, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Tổng Thư ký NATO Mark Rutte là duy trì sự gắn kết trong liên minh quân sự và ngăn các bất đồng xuyên Đại Tây Dương leo thang thành khủng hoảng.

Nhà nghiên cứu Stephen Wertheim thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế nhận định ông Mark Rutte đang nỗ lực đạt được sự đồng thuận với Tổng thống Donald Trump để bảo đảm hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới diễn ra thành công. Tuy nhiên, ông Stephen Wertheim cũng cho rằng, không ít thành viên NATO vẫn lo ngại trước những phát biểu và quyết định khó lường từ nhà lãnh đạo Mỹ.

Chuyến thăm Washington của Tổng Thư ký Mark Rutte là một phần trong công tác chuẩn bị cuối cùng cho Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ngày 7 và 8-7. Các nhà lãnh đạo dự kiến tập trung thảo luận việc tăng chi tiêu quốc phòng, mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng và tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Hiện NATO đang đối mặt với sức ép chưa từng có khi một số quốc gia châu Âu lo ngại Mỹ có thể giảm sâu cam kết an ninh hoặc thậm chí rút khỏi liên minh. Trong khi đó, các thành viên NATO năm ngoái đã nhất trí mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong vòng một thập niên, dù tiến độ thực hiện giữa các nước vẫn còn khác biệt đáng kể.

Theo Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tổng thư ký NATO gặp Tổng thống Mỹ để thu hẹp bất đồng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.