Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Mátxcơva không phản đối việc Ukraine hội nhập kinh tế với châu Âu, song bày tỏ quan ngại trước xu hướng Liên minh châu Âu (EU) ngày càng gia tăng vai trò trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Phát biểu tại cuộc gặp với lãnh đạo các hãng thông tấn lớn trên thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga không xem việc Ukraine tăng cường liên kết kinh tế với EU là vấn đề đáng lo ngại.
“Chúng tôi đã biết về các đề xuất của Thủ tướng Đức Friedrich Merz liên quan đến việc Ukraine có thể trở thành thành viên liên kết và các hình thức hợp tác khác. Điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến chúng tôi. Chúng tôi không phản đối, cứ tiếp tục” - hãng thông tấn TASS dẫn lời nhà lãnh đạo Nga.
Theo ông chủ điện Kremlin, Nga không phản đối bất kỳ hình thức hội nhập kinh tế nào giữa Ukraine với các đối tác quốc tế, bao gồm cả EU. Tuy nhiên, ông khẳng định Mátxcơva theo dõi chặt chẽ những thay đổi trong vai trò chiến lược của khối này.
“Chúng tôi phản đối việc EU chuyển mình thành một khối quân sự. Đó là điều khiến chúng tôi quan ngại”, Tổng thống Nga nói.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh EU đang thúc đẩy nhiều sáng kiến nhằm tăng cường năng lực quốc phòng chung, đặc biệt sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát từ năm 2022. Những năm gần đây, EU đã đẩy mạnh đầu tư cho ngành công nghiệp quốc phòng, phối hợp mua sắm vũ khí và tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev.
Nhiều lãnh đạo châu Âu cho rằng những biến động an ninh hiện nay đòi hỏi EU phải đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm an ninh khu vực, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các cơ chế truyền thống như NATO hoặc sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ.
Tuy nhiên, từ góc nhìn của Nga, việc EU ngày càng tham gia sâu vào các vấn đề quốc phòng có thể làm thay đổi bản chất ban đầu của khối này, vốn được hình thành như một cộng đồng hợp tác kinh tế và chính trị.
Trong nhiều năm, Nga từng phản đối mạnh mẽ khả năng Ukraine gia nhập NATO vì cho rằng điều này đe dọa trực tiếp lợi ích an ninh của nước này. Trong khi đó, quan điểm của Mátxcơva đối với tiến trình hội nhập kinh tế của Ukraine với EU nhìn chung mềm mỏng hơn, dù từng có thời điểm gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai bên.
Phát biểu mới nhất của Tổng thống Vladimir Putin được giới quan sát đánh giá là tín hiệu cho thấy Nga tiếp tục phân biệt rõ giữa hội nhập kinh tế và liên kết quân sự trong cách tiếp cận đối với Ukraine.
Hiện Ukraine vẫn đang theo đuổi mục tiêu gia nhập EU và đã được khối này trao quy chế ứng cử viên vào năm 2022. Các cuộc đàm phán liên quan đến tiến trình hội nhập của Kiev được kỳ vọng sẽ tiếp tục trong những năm tới, dù vẫn còn nhiều thách thức về cải cách thể chế, kinh tế và an ninh.
Trong bối cảnh cuộc xung đột chưa có dấu hiệu sớm kết thúc, quan hệ giữa Nga, Ukraine và EU tiếp tục là một trong những vấn đề then chốt định hình cục diện an ninh và chính trị tại châu Âu.
(tổng hợp)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.