Theo hãng thông tấn TASS, ngày 12-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh gia hạn gói lệnh trừng phạt Nga do người tiền nhiệm Joe Biden đưa ra thêm một năm.
Ngày 15-4-2021, chính quyền Biden đã ban hành lệnh hành pháp 14024, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức Nga bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động tấn công mạng chống lại Mỹ, phá hoại việc tiến hành bầu cử tại Mỹ và các quốc gia khác, các nỗ lực gây hại công dân Mỹ, cũng như các hoạt động vi phạm lệnh trừng phạt về tài chính và các biện pháp khác.
Tháng trước, Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết Mátxcơva coi mọi hạn chế áp đặt đối với nước này là bất hợp pháp và mong muốn chúng được dỡ bỏ.
Trong diễn biến khác cùng ngày, phát biểu tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho rằng tư cách thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine phải được đưa vào chương trình nghị sự quốc tế, đồng thời nhấn mạnh sự hội nhập của Kiev là điều cần thiết cho an ninh xuyên Đại Tây Dương .
Ông Sybiha cũng chỉ trích Nga vi phạm tất cả 10 nguyên tắc của Hiệp ước Helsinki và nêu bật các vấn đề trong Liên hợp quốc . “Năm nay, chúng ta kỷ niệm 80 năm Hiến chương Liên hợp quốc. Tại sao tôi lại nhắc đến điều này? Bởi vì điều quan trọng là luật pháp quốc tế phải là luật pháp, không chỉ là tuyên bố hay lời nói”, ông nói.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, hệ thống toàn cầu đã chứng minh là "rối loạn chức năng" sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine.
"Chúng ta cần các công cụ thực thi mới. Chúng ta cần cải cách trong Liên hợp quốc và luật nhân đạo trong Công ước Geneva. Chúng ta phải cập nhật chúng, không chỉ cho Ukraine mà còn cho các quốc gia khác".
Đề cập đến cuộc xung đột đang diễn ra, ông Sybiha tái khẳng định mong muốn hòa bình của Ukraine nhưng cảnh báo về việc sử dụng sai thuật ngữ này.
"Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc chiến này trong năm nay. Nhưng điều quan trọng là không được thao túng", ông nói, đồng thời lưu ý: “Cách thức cuộc chiến này kết thúc sẽ quyết định cấu trúc an ninh tương lai của châu Âu. Đó là lý do tại sao việc đạt được một nền hòa bình rõ ràng và lâu dài là vô cùng quan trọng".
Nhà ngoại giao Ukraine cũng lên án Nga vì leo thang các cuộc tấn công vào Ukraine và cho biết, lực lượng Nga đã phóng gần 70 tên lửa, hơn 2.000 máy bay không người lái Shahed và hơn 6.000 quả bom dẫn đường trên không trong tháng qua - phần lớn trong số đó nhắm vào các khu vực dân sự.
Theo TASS, Kyiv Independent
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.