Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gia hạn lệnh tạm dừng áp dụng thuế quan “có đi, có lại” trong 90 ngày, dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 9-7, Kyodo ngày 27-6 dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết.
Trong bối cảnh các nhà đàm phán thuế quan hàng đầu của Nhật Bản đã đến Washington để tham dự vòng đàm phán mới với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết tại một cuộc họp báo ở thủ đô Washington hôm 26-6: "Thời hạn không quan trọng. Tổng thống có thể chỉ cần cung cấp cho các quốc gia này một thỏa thuận nếu họ từ chối ký kết với chúng tôi trước thời hạn. Và điều đó có nghĩa là Tổng thống có thể chọn mức thuế quan "có đi, có lại" mà ông tin là có lợi cho Mỹ".
Theo Người phát ngôn Nhà Trắng, Washington đã có "những cuộc thảo luận rất tốt và hiệu quả với nhiều đối tác thương mại quan trọng". Bà Karoline Leavitt cũng lưu ý: "Có thể kéo dài thời gian tạm dừng áp thuế quan đối ứng nhưng quyết định đó do Tổng thống đưa ra".
Trong số các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Tài chính Bessent lần đầu tiên tuyên bố vào giữa tháng 6 rằng, Washington có thể gia hạn lệnh tạm dừng áp thuế quan đối ứng nếu các đối tác thương mại chủ chốt của Mỹ tiếp tục đàm phán "một cách thiện chí".
Nhà đàm phán hàng đầu của Nhật Bản, Ryohei Akazawa đã đến Washington hôm 26-6 để tham gia vòng đàm phán thuế quan cấp bộ trưởng lần thứ bảy với Mỹ.
Chuyến công du của ông Akazawa kéo dài đến 28-6, diễn ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng thống Donald Trump không đạt được thỏa thuận về thuế quan khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 tại Canada vào tuần trước. Ông Ishiba và ông Trump đã nhất trí rằng các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng cho một thỏa thuận thuế quan có lợi cho hai quốc gia sẽ được tiếp tục.
Tổng thống Donald Trump đã tạm dừng áp dụng mức thuế quan đối ứng cụ thể của từng quốc gia trong 90 ngày, với khoảng 60 đối tác có thặng dư thương mại đáng kể với Mỹ. Động thái này không ảnh hưởng đến mức thuế cơ bản 10% mà ông nhắm vào hàng nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới.
Nhật Bản đang phải đối mặt với mức thuế quan bổ sung theo từng quốc gia là 14%, nâng tổng mức thuế lên 24%. Các mức thuế bổ sung của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhắm vào ngành công nghiệp ô tô là mối quan ngại đặc biệt đối với Nhật Bản.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.