Ngày 7-6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện về tình trạng thiếu phiếu bầu đã làm gián đoạn cuộc bầu cử địa phương vừa qua, đồng thời cho biết các cơ quan công tố và cảnh sát sẽ tham gia làm rõ vụ việc.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Lee Jae Myung bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc trước sự cố xảy ra, cho rằng đây là một vụ việc “khó hiểu” và những giải thích từ Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) cho đến nay chưa đáp ứng được yêu cầu của dư luận.
Theo NEC, 50 trong tổng số 14.300 điểm bỏ phiếu trên cả nước đã rơi vào tình trạng thiếu phiếu bầu, trong khi hoạt động bỏ phiếu tại 22 điểm khác phải tạm dừng do chậm trễ trong việc cung cấp vật tư. Riêng tại thủ đô Seoul, tình trạng gián đoạn được ghi nhận tại 12 điểm bỏ phiếu ở quận Songpa.
Sự cố đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích đối với cơ quan quản lý bầu cử. Chủ tịch NEC Roh Tae-ak đã tuyên bố từ chức, trong khi hàng nghìn người biểu tình tập trung bên ngoài một địa điểm kiểm phiếu ở Seoul, yêu cầu tổ chức lại cuộc bầu cử.
Tổng thống Lee Jae Myung kêu gọi Quốc hội tiến hành điều tra thực tế, đồng thời thảo luận các biện pháp cải cách NEC nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai. Ông cho biết công tố viên và cảnh sát cũng sẽ tham gia vào quá trình điều tra.
Về phía phe đối lập, lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân (PPP), ông Jang Dong-hyeok, cho biết đã trực tiếp tới hiện trường các cuộc biểu tình và đề xuất tiến hành một cuộc kiểm toán chung với đảng Dân chủ cầm quyền. Ông cho rằng tình trạng thiếu phiếu bầu đặc biệt nghiêm trọng tại các khu vực có xu hướng ủng hộ phe bảo thủ, song không kêu gọi tổ chức bầu cử lại mà nhấn mạnh sẽ tôn trọng quyết định của người dân.
Bất chấp những tranh cãi liên quan đến công tác tổ chức, đảng Dân chủ của Tổng thống Lee Jae Myung vẫn giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương lần này. Tuy nhiên, phe đối lập vẫn bảo vệ được vị trí quan trọng nhất ở cấp địa phương khi Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.
Theo Reuters
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.