Ngày 26-3, phát biểu với giới báo chí tại thành phố Ra-ma-la thuộc khu Bờ Tây, Tổng thống Pa-le-xtin Ma-mút Áp-bát nêu rõ thái độ của Pa-le-xtin đối với các khu định cư Do Thái sẽ không bao giờ thay đổi và việc I-xra-en xây dựng các khu định cư này trên lãnh thổ của Pa-le-xtin là bất hợp pháp và không thể chấp nhận được.
Ông Áp-bát khẳng định biên giới của Nhà nước Pa-le-xtin độc lập là các đường biên giới năm 1967. Các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng hồi năm 1967 thuộc về Pa-le-xtin. Chính phủ và nhân dân Pa-le-xtin chấp nhận việc thiết lập một nhà nước Pa-le-xtin độc lập bên cạnh nhà nước I-xra-en.
Về việc I-xra-en tiếp tục mở rộngcác khu định cưDo Thái, ông áp-bát cho rằng nhân dân Pa-le-xtin cần phải tiếp tục đấu tranh bằng biện pháp hòa bình để buộc I-xra-en phải chấm dứt vấn đề này.
* Tại I-xra-en, trong cuộc gặp Thủ tướng Sa-rôn ngày 26-3, ông Y-ô-xép La-pít, Chủ tịch đảng Si-nui đối lập cho biết đảng này cam kết bỏ phiếu ủng hộ ngân sách nhà nước năm 2005 của ông Sa-rôn nhằm ngăn ngừa sự sụp đổ của Chính phủ, phải tiến hành bầu cử sớm và mở đường cho việc rút quân I-xra-en khỏi dải Ga-da. Sự ủng hộ của đảng Si-nui sẽ đảm bảo cho ông Sa-rôn thông qua ngân sách, bất chấp sự phản đối trong đảngLi-cút cánh hữu.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.