Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2025), chiều nay (21/7), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã chủ trì buổi gặp mặt cán bộ chủ chốt Công đoàn qua các thời kỳ.
Tới dự có đồng chí Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Cù Thị Hậu, Đặng Ngọc Tùng cùng các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam qua các thời kỳ.

Tham dự buổi gặp có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Huỳnh Thanh Xuân và Nguyễn Xuân Hùng.
Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng trình bày Báo cáo một số kết quả về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế và Báo cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách ký hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ.
Một trong những hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm là Công đoàn đã tập trung nghiên cứu, tham gia cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung một số quy định của Hiến pháp 2013 liên quan đến tổ chức Công đoàn, phối hợp xây dựng, hoàn thiện hồ sơ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 nhằm thể chế hóa chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới…

Cụ thể hóa chủ đề năm 2025 “Tập trung phát triển đoàn viên; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và mục tiêu phát triển thực tăng 1,650 triệu đoàn viên công đoàn, với sự nỗ lực của các cấp Công đoàn, cả nước kết nạp mới 480.616 đoàn viên, số đoàn viên thực tăng là 245.988 đoàn viên, đạt tỷ lệ 14,91% so với chỉ tiêu năm.
Cả nước ghi nhận 2.369 Công đoàn cấp cơ sở được thành lập mới. Công tác giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét đạt kết quả rõ nét với 54 nghìn đoàn viên ưu tú được Công đoàn giới thiệu cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp. Trong đó, số đoàn viên ưu tú do Công đoàn giới thiệu đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam là 21.145 đồng chí.
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương cho biết: Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống Công đoàn Việt Nam tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương.
Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Công đoàn và sự tham gia của các cấp Công đoàn trong quá trình tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đảm bảo chế độ, chính sách và quyền lợi của cán bộ, công chức, người lao động.
Rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế, quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức Công đoàn, đảm bảo phù hợp, thống nhất, đồng bộ để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các Công đoàn cơ sở thực hiện tốt vai trò đại diện người lao động, trọng tâm là: Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng, ký kết, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, tham gia thực hiện dân chủ tại cơ sở, thường xuyên quan tâm tình hình quan hệ lao động, tình hình an ninh công nhân…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang bày tỏ mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam qua các thời kỳ.
Tại buổi gặp mặt, cán bộ lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam qua các thời kỳ đã góp ý với Tổng LĐLĐ Việt Nam, mong muốn hoạt động công đoàn sẽ tiếp tục mang lại nhiều hơn nữa quyền, lợi ích cho đoàn viên, người lao động trong thời gian tới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.