Sáng 18-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng.
Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa; các đồng chí đại biểu lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành.
Cuộc gặp mặt nhằm ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương. Đây cũng là dịp ghi nhận, tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Buổi gặp mặt cũng nhằm lắng nghe ý kiến đóng góp quý báu, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ được kết tinh giữa kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xúc động ôn lại chặng đường đấu tranh cách mạng gian khổ của dân tộc ta trong thế kỷ XX. Đại tướng Phạm Văn Trà nhấn mạnh, 80 năm giành được độc lập, tự do nhưng đất nước ta phần lớn phải sống trong khói lửa chiến tranh. Quân và dân ta đã kiên cường vượt qua gian khổ, giành độc lập, thống nhất và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Đại tướng Phạm Văn Trà khẳng định, sức mạnh làm nên thắng lợi chính là niềm tin son sắt của nhân dân với Đảng, sự gắn bó máu thịt giữa quân với dân, giữa Đảng với dân.
Đại tướng tin tưởng, mong muốn, việc xây dựng đội ngũ cán bộ hôm nay phải coi trọng chữ tâm, chữ đức, phải gần dân, vì dân, để đất nước vững bước trong hòa bình và phát triển.
Tại buổi gặp mặt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định, Cách mạng Tháng Tám là mốc son chói lọi, để lại những bài học lịch sử vô giá cho thế hệ hôm nay. Đó là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, vai trò vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần độc lập, tự chủ, đoàn kết và biết nắm bắt thời cơ của dân tộc.
Đồng chí Phạm Quang Nghị cũng nhấn mạnh, những bài học đó đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, nhất là với sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước ta nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường.
Từ thực tiễn thời gian qua, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội chia sẻ: Công tác cán bộ luôn là khâu “then chốt của then chốt”. Đúc rút bài học kinh nghiệm, đồng chí Phạm Quang Nghị mong muốn, Đảng ta tập trung xây dựng đội ngũ lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân, đưa đất nước phát triển bền vững.
Theo nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, sức mạnh đoàn kết dân tộc là bài học lớn nhất của Cách mạng Tháng Tám; là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. 80 năm qua, dân tộc ta đã vượt qua bao gian khổ, giành độc lập và đổi mới thành công nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự hy sinh của các thế hệ tiền bối và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.
Đồng chí Huỳnh Đảm kiến nghị, Đại hội XIV của Đảng cần nhấn mạnh hơn nữa vai trò của đại đoàn kết, coi đây là nền tảng, là động lực phát triển. Mặt trận Tổ quốc các cấp phải không ngừng được củng cố, đổi mới hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, qua đó góp phần phát huy sức mạnh nhân dân trong sự nghiệp phát triển đất nước.
GS.TS Đặng Vũ Minh, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bày tỏ niềm xúc động và tự hào trước những thành tựu to lớn của đất nước sau 80 năm giành được độc lập.
Để đất nước tiếp tục phát triển bền vững, GS.TS Đặng Vũ Minh cho rằng, Việt Nam cần coi trọng phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, coi đây là động lực then chốt của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhấn mạnh vai trò của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, những người đang trực tiếp tạo ra giá trị tri thức, công nghệ mới cho đất nước, GS.TS Đặng Vũ Minh mong muốn Đảng ta sẽ tiếp tục có chính sách trọng dụng nhân tài, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, để giới trí thức có thể đóng góp nhiều hơn vào tiến trình phát triển của quốc gia...
Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng ghi nhận những cống hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.
Bày tỏ sự xúc động khi được gặp mặt các vị lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, những người đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc trong không khí thiêng liêng của những ngày thu lịch sử, Tổng Bí thư nhấn mạnh, sự có mặt đông đủ của các đồng chí lão thành, các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước là minh chứng sống động cho chặng đường lịch sử vĩ đại của dân tộc.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, mỗi đồng chí có mặt tại đây hôm nay đều là một nhân chứng lịch sử, gắn bó trực tiếp với những giai đoạn cam go nhưng cũng rất đỗi tự hào của đất nước ta từ khi giành chính quyền năm 1945, gây dựng chính quyền cách mạng còn non trẻ, vượt qua muôn vàn khó khăn để giành độc lập, thống nhất non sông.
Các đồng chí cũng đã cùng đất nước khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ biên giới, phục hồi kinh tế trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.
Đặc biệt, dấu ấn của các thế hệ đi trước còn in đậm trong công cuộc Đổi mới từ năm 1986, mở ra một thời kỳ phát triển mới, đưa đất nước từng bước hội nhập, nâng cao vị thế quốc tế.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng khẳng định, di sản mà các thế hệ cán bộ, đảng viên lão thành để lại không chỉ là những công trình, nhà máy, nghị quyết, chiến lược phát triển, mà còn là những giá trị tinh thần vô giá. Đó là bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết và niềm tin sắt son vào Đảng, vào Bác Hồ, vào nhân dân và vào thắng lợi tất yếu của Chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam.
Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, chiến tranh tàn phá, đất nước ta đã vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.
“Trong thành quả chung ấy có sự đóng góp to lớn, bền bỉ, lặng thầm của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua nhiều thời kỳ”, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng ghi nhận.
Thế giới đang trong giai đoạn có nhiều biến động, cạnh tranh chiến lược gay gắt, xu thế toàn cầu hóa đan xen với bảo hộ, xung đột cục bộ, thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu Đảng ta phải giữ vững bản lĩnh, kiên định mục tiêu; phải đổi mới tư duy trong lãnh đạo, điều hành, kiến tạo phát triển và để thực hiện được những điều đó, đòi hỏi sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ mong muốn các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ cấp cao tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ, truyền nhiệt huyết và tinh thần cách mạng cho các thế hệ kế cận; từ đó, trao truyền ngọn lửa trung thành, tận tụy, dám nghĩ, dám làm cho đội ngũ cán bộ trẻ.
Tổng Bí thư cũng khẳng định, bài học sâu sắc mà các thế hệ đi trước để lại chính là: Muốn vượt qua mọi thử thách, phải giữ vững đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, lấy lợi ích của dân tộc và nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Đây cũng là kim chỉ nam để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục vững bước, đưa con thuyền cách mạng vượt qua sóng gió, cập bến vinh quang.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương, nguyên lãnh đạo cấp cao qua các thời kỳ vì những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.
Tổng Bí thư khẳng định, với tinh thần “mãi mãi tuổi 20”, các đồng chí sẽ tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là nguồn động viên quý báu để Đảng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
Trong niềm xúc động và tự hào, Tổng Bí thư gửi lời chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước sức khỏe, trường thọ, hạnh phúc, tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo.
Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huy hiệu Đảng 80 năm, 70 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành; trao thẻ đảng viên (mẫu mới) cho các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.