TTTĐ - Sáng 24/7, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức gặp mặt người có công với cách mạng, nhân chứng lịch sử năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tham dự chương trình.
Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trưởng các ban Đảng Trung ương; Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Thị Minh Hoài; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố...

Đặc biệt, cuộc gặp mặt quy tụ 250 đại biểu tiêu biểu đến từ mọi miền Tổ quốc. Trong đó, có 20 đại biểu là người dân tộc thiểu số; 10 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 3 lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; 30 Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; 167 thương binh, 26 bệnh binh và 9 nhân chứng lịch sử.
Trong suốt 78 năm qua, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng và Nhà nước ta vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt, huy động nhiều nguồn lực để thực hiện chính sách chăm lo các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự tri ân sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đối với các thương binh, liệt sĩ và những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự chương trình gặp mặt là những tài sản vô giá của dân tộc, là hiện thân thiêng liêng của lòng yêu nước, nguồn cảm hứng lớn lao, tiếp thêm niềm tin, ý chí và khát vọng cống hiến cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết cả nước có trên 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, gần 140 nghìn Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 600 nghìn thương binh, bệnh binh, cùng hàng triệu người là thân nhân liệt sĩ, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bị địch bắt tù đày, nhiễm chất độc hóa học...
Cuộc gặp mặt người có công, nhân chứng lịch sử hôm nay là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" đã được gìn giữ và phát huy qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam, là dịp để Đảng, Nhà nước và toàn xã hội thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ người có công với cách mạng.
Bộ trưởng nhấn mạnh, thấm nhuần sâu sắc đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí minh, 78 năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và nhân thân.
Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn đã kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về ưu đãi người có công với cách mạng. Đối tượng có công ngày càng mở rộng, chế độ ưu đãi ngày một nâng cao gắn liền với sự bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.