Góc nhìn

Tôn trọng và bảo vệ tài sản trí tuệ

Bảo Lâm 05/06/2026 - 06:08

Sự kiện thu hút sự quan tâm thời gian gần đây của dư luận là những cái tên lớn trong giới âm nhạc, giải trí được nhắc đến trong chiến công triệt phá các vụ án xâm phạm bản quyền: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (BH Media), Công ty TNHH Lululola Entertainment, 1900 Group, Công ty TNHH Mây Sài Gòn, Trung tâm Giọng ca để đời, hệ thống website “Xôi Lạc TV”…

Các đơn vị này bị cáo buộc đã tổ chức biểu diễn âm nhạc, sau đó ghi âm, ghi hình, chỉnh sửa, sao chép và đăng tải lên YouTube nhằm khai thác doanh thu nhưng chưa xin phép hoặc chưa trả tiền bản quyền cho tác giả và chủ sở hữu quyền liên quan; phát sóng lậu các trận bóng đá quốc tế.

Cùng sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng để phanh phui các vụ hàng nhái, hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như: Louis Vuitton, Dior, Gucci, Chanel, Adidas, Nike, Hermès…

Sau Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng loạt vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực nội dung số, âm nhạc… bị Bộ Công an và công an các địa phương khởi tố điều tra.

Động thái này được đánh giá là bước chuyển mạnh trong thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ, đặc biệt với các hành vi khai thác nội dung trái phép nhằm mục đích thương mại trên nền tảng số. Riêng Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ đã ban hành 3 công điện chỉ đạo nghiệp vụ gửi các đơn vị chuyên trách và công an địa phương nhằm giao chỉ tiêu, hướng dẫn triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Cùng với đó, Bộ Công an đã báo cáo, đề xuất lãnh đạo Đảng, Chính phủ về các vấn đề liên quan đến công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Tiếp đó, ngày 26-5, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 4825/VPCP-KGVX về tình hình triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg, nêu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với tinh thần quyết liệt, không ngừng nghỉ và tuyệt đối không có ngoại lệ đối với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, tập trung mạnh vào xử lý vi phạm trên môi trường số.

Sáng 2-6, chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả Công điện số 38/CĐ-TTg. Đợt cao điểm đã góp phần tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác đấu tranh, phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc...

Thực tế cho thấy, vấn đề bản quyền vốn đã nhức nhối trong kỷ nguyên số và những ngày này lại càng nóng hơn bao giờ hết khi hàng loạt vụ việc vi phạm bản quyền được đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật. Thời công nghệ số, chỉ một cú chạm màn hình cũng có thể đưa âm nhạc, phim ảnh hay sách đến với người sử dụng. Nhưng đằng sau sự tiện lợi ấy là những “vùng xám”, nỗi trăn trở của người làm công việc sáng tạo, khi công sức, trí tuệ có thể bị sao chép, phát tán trái phép một cách dễ dàng.

Theo các nhà quản lý, vi phạm bản quyền trên không gian mạng đang diễn ra với tốc độ đáng báo động. Đáng lo ngại hơn, thói quen sử dụng nội dung miễn phí đang dần trở nên phổ biến trong một bộ phận người dùng internet đã vô tình tiếp tay cho hành vi “đánh cắp” chất xám.

Việc bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan đối với xuất bản phẩm điện tử không thể chỉ dừng ở xử lý sau vi phạm mà cần chuyển sang mô hình quản trị chủ động, kết hợp giữa biện pháp pháp lý, biện pháp kỹ thuật, trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian, kiểm soát dữ liệu dùng cho trí tuệ nhân tạo (AI) và chế tài xử phạt đủ sức răn đe.

Luận ra, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không chỉ là bảo vệ quyền lợi của một tác giả hay một doanh nghiệp. Đó là bảo vệ động lực sáng tạo của xã hội, bảo vệ môi trường đầu tư và bảo vệ năng lực cạnh tranh của quốc gia trong nền kinh tế số.

Một đất nước muốn phát triển bằng tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thì trước hết phải biết tôn trọng và bảo vệ tài sản trí tuệ. Với quan điểm, “chống tận gốc, quét đến cùng”, vấn đề về sở hữu trí tuệ liên quan đến bản quyền, đặc biệt là bản quyền trên nền tảng số sẽ được giải quyết dứt điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tôn trọng và bảo vệ tài sản trí tuệ

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.