Sau những thất bại ở cúp C1 châu Âu, một số CLB hàng đầu trong đó có Juventus, Manchester United (MU) và Bayern Munich đã công bố những tổn thất tài chính mà họ phải chịu đựng do không có mặt ở các trận tứ kết cúp C1...
Giải thưởng hết vòng đấu thứ 2 giành cho những CLB thắng trận lên tới 10 triệu bảng (17,94 triệu đôla) cộng tiền bán vé và tiền tiếp thị quảng cáo hàng hoá. Vì thế cái giá phải trả cho viếc bị loại khỏi cúp C1 châu Âụ muà này là rất lớn. Việc thất thu tài chính này cũng được thể hiện qua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán mà các CLB này tham gia.
Juventus, thua AC Milan trong trận chung kết, đến muà cúp C1 này bị Depotivo loại, giá cổ phiếu của CLB này trên thị trường chứng khoán giảm mất 5%. Trong thống kế tài chính mới nhất của CLB này trong 3 tháng kể từ tháng 31/12/2003 Juventus thua lỗ 22.5 triệu euro (27,67 triệu đôla) sự thua lỗ này lớn hơn nhiều khoản lợi nhuận mà Juventus thu được trong 6 tháng đầu tiên là 8 triệu đôla.
MU lần đầu tiên bị Porto loại khỏi tứ kết cúp C1 sau 8 năm liên tiếp lọt vào vòng đấu này, cũng đem lại một hậu qủa giống như Juventus. Giá cổ phiếu của MU bị giảm 4%. Tuy vậy ngay sau khi giảm cổ phiếu của MU tăng từng phần lấy lại trị giá cổ phiếu truyền thống của CLB. Là CLB giầu nhất có thu nhập cao nhất trong số các CLB nhà nghề thế giới hiện nay, tổn thất tài chính của MU có nhưng không qúa bi quan. Muà bóng 2002-2003 MU thu nhập được 251,4 triệu euro. Khoản tiền này lớn gấp 3 khoản thu nhập của các CLB Italia. Hiện nay sau khi bị loại các cổ động của MU vẫn đông người tới xem họ thi đấu. MU vẫn có thể chống đỡ được do thu nhập của MU giảm đi chút ít mà thôi. David Gill trưởng ban chấp hành của MU cho tờ tin buổi tối Manchester biết: "Việc bị loại khỏi cúp C1 với MU không mang tính chất nghiêm trọng như những CLB khác. Trong dự tính thu nhập của MU không tính đến tiền thưởng ở cúp C1 chính vậy nó không tác động mạnh vào thu nhập của chúng tôi."
Bayern Munich có cách tính toán khác. Tất cả các khoản thu nhập của Bayern Muncih đều dựa vào tiền thưởng ở cúp C1. Chính vậy khi bị Real Madrid loại các khoản thu nhập của Bayern Munich sụp đổ. Lọt vào vòng hai thu nhập của Bayern Munich là 6 triệu euro (7,38 triệu đôla). Tuy vậy ban lãnh đạo của Munich cho biết tài chính của Munich vẫn cân bằng do dự thu ở cúp C1 của Bayern Munich thấp hơn nhiều so với khoản tiền thu được. Chủ tịch Bayern Munich Rummenigge cho biết: "Chúng tôi thu được nhiều hơn dự toán. Nếu lọt vào tứ kết nguồn thu của chúng tôi còn lớn hơn nữa (khoảng 4 triệu euro) và chúng tôi sẽ trả lương dễ dàng hơn."
Với các CLB nhỏ hơn ở châu Âu chỉ cần vượt qua vòng đấu bảng lọt vào giai đoạn đấu loại trực tiếp là họ đã có những khoản tiền lớn hơn dự kiến nhiều lần ở cả trên sân cỏ và bên ngoài sân cỏ. Celta Vigo và Sociedad thi đấu thành công lọt vào tới vòng loại trực tiếp thứ 2 cúp C1. Họ đã nhận được mộtkhoản tiền thưởng đáng kể đóng góp cho tình hình tài chính đang rất khó khăn hiện nay. Celta Vigo lần đầu tiên tham dự cúp C1 và Sociedad lần thứ 2 được tham dự cúp kể từ năm 1980 đến nay. Khác với các CLB lớn khác hai CLB này không tính đến những khoản thu nhập thường xuyên giành được từ cúp C1. Việc họ bất ngờ lọt vào cúp này được coi là khoản thu nhập ngoài dự kiến nhưng lại rất đáng kể. Thu nhập của họ đáng kể hơn khi đều vượt qua được vòng đấu bảng để vào thi đấu ở giai đoạn 2.
Bị loại khỏi vòng 2 với tất cả các CLB thực chất là một thất bại tài chính rất đáng kể. Nếu họ lọt vào vòng sau họ sẽ tiếp tục nhận được những khoản tiền thưởng tiếp theo. Điều quan trọng hơn có mặt tại cúp C1 châu Âu các hợp đồng quảng cáo của họ sẽ được duy trì. Khi bị loại nhiều CLB bị mất đi những hợp đồng quảng cáo đáng kể. Nỗi buồn của những CLB thất trận thể hiện rất rõ sự thất vọng tài chính của những CLB nhà nghề đặc biệt của những CLB nhà nghề lớn của châu lục.
Minh Hạnh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.