Sau 4 ngày diễn ra sôi động với chuỗi hoạt động mang đậm sắc màu văn hóa năm châu, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ khép lại bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Việt Nam cùng các đoàn nghệ thuật quốc tế.

Chương trình nghệ thuật bế mạc diễn ra lúc 20h ngày 4-10 tại Hoàng thành Thăng Long, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Đêm bế mạc quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi, được nhiều khán giả mong đợi, gồm: NSND Diệu Hương, NSND Quế Trân, NSƯT Võ Minh Lâm, Hương Tràm, Anh Tú, ca nương Kiều Anh, UPRIZE, Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ, Vũ đoàn Tre, Dàn nhạc dân tộc Mộc Cầm và Nhà hát Múa rối Việt Nam.
Bên cạnh các nghệ sĩ Việt Nam, chương trình còn có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ Bỉ, Bulgaria, Campuchia, Ấn Độ, Iran, Mexico, Myanmar, Philippines, Nga và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Sự góp mặt của các nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế hứa hẹn tạo nên không gian biểu diễn đa sắc màu, góp phần tôn vinh sự phong phú, độc đáo của các nền văn hóa.
Chương trình được xây dựng gồm 3 chương: Sắc màu hội tụ, Việt Nam - Miền di sản sống và Nắm tay hướng tới tương lai. Thông qua các tiết mục nghệ thuật, đêm bế mạc tiếp tục truyền tải thông điệp về sự giao lưu, chia sẻ, tôn trọng khác biệt và tăng cường kết nối giữa các nền văn hóa.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, công tác chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật bế mạc đã hoàn tất. Chương trình có nhiều nội dung đặc sắc, trong đó có sự tham gia của một số đoàn nghệ thuật quốc tế chưa biểu diễn tại đêm khai mạc.

Cùng với những tiết mục của các đoàn nghệ thuật quốc tế, phần trình diễn của nghệ sĩ Việt Nam tiếp tục mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc, với sự kết hợp giữa truyền thống và đương đại. Qua đó, chương trình góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam năng động, giàu bản sắc, có nền văn hóa lâu đời và luôn rộng mở giao lưu với thế giới.
“Chương trình cũng cho thấy hình ảnh một Việt Nam luôn trân trọng, nỗ lực bảo tồn những giá trị di sản văn hóa của dân tộc; chủ động tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, phát triển và hội nhập với thế giới”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.
Tại buổi tổng duyệt chương trình diễn ra tối 3-10, Thứ trưởng Tạ Quang Đông lưu ý yêu cầu chú trọng thông điệp xuyên suốt của lễ bế mạc. Theo đó, các tiết mục và hình ảnh được lựa chọn cần góp phần khẳng định ý nghĩa của Lễ hội như một không gian gặp gỡ, chia sẻ, tăng cường hiểu biết giữa các nền văn hóa.
Đặc biệt, phần kết chương trình cần tạo được dư âm, thể hiện tinh thần tiếp tục kết nối sau khi Lễ hội khép lại. Những cuộc gặp gỡ, giao lưu trong khuôn khổ sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng thúc đẩy các hoạt động hợp tác văn hóa trong thời gian tới.
Khép lại 4 ngày hội rực rỡ, chương trình nghệ thuật bế mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai không chỉ là dịp nhìn lại hành trình giao lưu văn hóa đa sắc màu mà còn gửi gắm thông điệp về sự gắn kết, đồng hành và hợp tác lâu dài giữa các quốc gia. Đêm bế mạc kỳ vọng để lại dấu ấn đẹp trong lòng công chúng, đồng thời thắp lên những kỳ vọng về các cơ hội giao lưu, hợp tác văn hóa trong tương lai.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.