Thời gian vừa qua có nhiều thai nhi đã bị bỏ rơi cho đến chết. Đề nghị quý báo cho biết trong trường đó người mẹ của thai nhi có phải chịu trách nhiệm hình sự không ? Trần Hiệp (quận Hoàn Kiếm)
Thời gian vừa qua có nhiều thai nhi đã bị bỏ rơi cho đến chết. Đề nghị quý báo cho biết trong trường đó người mẹ của thai nhi có phải chịu trách nhiệm hình sự không ?
Trần Hiệp(quận Hoàn Kiếm)
Trả lời: Điều 94 Bộ luật Hình sự quy định: “Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ đứa trẻ dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”.
Như vậy, khi người mẹ mới đẻ con ra vì lý do nào đó đã làm cho con mình bị chết hoặc vứt bỏ đứa trẻ dẫn đến đứa trẻ chết thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “giết con mới đẻ”.
Con mới đẻ là trường hợp đứa trẻ phải do chính người phụ nữ đó đẻ ra chứ không phải con nuôi và đứa trẻ mới được sinh ra trong vòng bảy ngày tuổi trở lại, nếu ngoài bảy ngày tuổi thì không coi là con mới đẻ.
Hành vi giết con mới đẻ có thể là những hành động như bóp cổ, thắt cổ, đâm, chém, chôn, vứt bỏ đứa trẻ hoặc không cho trẻ bú, trẻ ốm mà không cho thuốc dẫn đến đứa trẻ chết.
Người mẹ giết con mới đẻ do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu như tin vào bói toán, thần thánh, sợ dư luận hoặc đứa trẻ sinh ra bị dị tật; hoặc do hoàn cảnh khách quan đặc biệt như người mẹ không thể tự nuôi sống được chính mình hoặc đang bị bệnh tật... vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
Tuy nhiên, người mẹ chỉ bị xử phạt về tội giết con mới đẻ khi đứa trẻ bị chết và phải xác định được chính hành vi của người mẹ dẫn đến hậu quả là đứa trẻ bị chết. Trong trường hợp người mẹ bỏ rơi con mới đẻ nhưng được người khác phát hiện kịp thời nên đứa trẻ không chết thì người mẹ không phạm tội này.
Một người (bao gồm cả bố của đứa trẻ) vì lý do nào đó mà ép buộc người mẹ giết con mình mới đẻ thì đồng phạm về tội giết con mới đẻ.
Nếu người khác ép buộc người mẹ giết con mình mới đẻ nhưng người mẹ không chịu thực hiện hành vi giết con, nên người đó đã có hành vi tự mình giết đứa trẻ thì phạm tội giết người, chịu trách nhiệm theo điểm cKhoản 1Điều 93 về tội giết người (giết người là trẻ em).
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.