Tọa đàm trực tuyến “Hà Nội đổi mới mô hình tăng trưởng vì mục tiêu tăng trưởng hai con số”
Nhóm phóng viên•18/08/2025 - 13:55
Chiều 18-8, Báo Hànộimới tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đổi mới mô hình tăng trưởng vì mục tiêu tăng trưởng hai con số”.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại toạ đàm. Ảnh: Quang Thái
Với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp, tọa đàm tạo diễn đàn trao đổi thẳng thắn, đa chiều, khoa học và thực tiễn về việc đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố.
Tọa đàm cũng là nơi để cùng nhìn lại những giới hạn của mô hình tăng trưởng cũ, nhận diện rõ các điểm nghẽn, từ đó kiến tạo mô hình mới - phù hợp với xu thế phát triển, tận dụng tối đa lợi thế của Thủ đô.
5h trướcKêu gọi “những con sếu đầu đàn” cho tăng trưởng của Hà Nội
Phát biểu kết luận tọa đàm, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức chia sẻ, giai đoạn 2025-2035, thành phố Hà Nội có nhiều chương trình phát triển đô thị mạnh mẽ như: Đến năm 2035, sẽ hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị với mức đầu tư 63 tỷ USD; tái thiết các chung cư cũ; quy hoạch và xây dựng thành phố lấy trục sông Hồng làm trung tâm, như vậy, trục phía Bắc sông Hồng sẽ phát triển rất mạnh mẽ; thành phố cũng sẽ phát triển các đô thị vệ tinh, đô thị Hòa Lạc... Theo đó, đòi hỏi Thủ đô phải có nguồn vốn đầu tư, nguồn lực rất lớn để tạo ra sự phát triển mạnh mẽ.
Sau hơn hai giờ đồng hồ bàn thảo những nội dung liên quan đến mô hình tăng trưởng của Hà Nội, các đại biểu đã hiến kế nhiều nội dung về: Kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, chuyển đổi số… Đồng thời, các đại biểu cũng đã đánh giá và nhận diện các điểm nghẽn của thành phố thời gian qua như về thể chế, thủ tục hành chính; một số ngành và lĩnh vực của thành phố có tiềm năng cao nhưng chưa được phát huy tối đa; cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp chưa được thực thi đạt hiệu quả cao...
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tọa đàm. Ảnh: Quang Thái
Để Hà Nội đạt mức tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới, thành phố cần tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, trong đó, lưu ý về đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thành phố cần đầu tư và đẩy mạnh công nghiệp văn hóa, phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, biến các thế mạnh về văn hóa thành động lực phát triển kinh tế; đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế; có cơ chế hợp tác giữa thành phố với các trường đại học trên địa bàn để phát huy thế mạnh về nguồn nhân lực...
Về đổi mới và hoàn thiện thể chế, hỗ trợ chính sách cho doanh nghiệp, thành phố cần đặc biệt quan tâm, kêu gọi, thu hút để tạo ra “những con sếu đầu đàn”. Cần đột phá trong khởi nghiệp sáng tạo, khoa học công nghệ - vốn còn nhiều dư địa để Hà Nội đột phá thời gian tới.
Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức khẳng định, Báo Hànộimới sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, hiến kế của các chuyên gia để cùng tham góp, phản ánh tới các cơ quan chức năng, chung tay vì sự phát triển của Thủ đô.
6h trướcMục tiêu tăng trưởng trên 8% của Hà Nội là hoàn toàn khả thi
Nhiều chuyên gia đánh giá, Hà Nội dự kiến tăng trưởng trên 8% năm 2025 là hoàn toàn khả thi, trong khi tăng trưởng trên 10% vào những năm tiếp theo là một con số rất thách thức. Song, cả hệ thống chính trị của Thủ đô quyết tâm đạt mức tăng trưởng cao nhất.
Hà Nội dự kiến tăng trưởng trên 8% năm 2025 là hoàn toàn khả thi. Ảnh: Đỗ Tâm
Đồng tình với nhận định trên, PGS. TS Trần Đình Thiên cho rằng, để Hà Nội tiếp tục giữ vững và phát huy đà tăng trưởng này trong dài hạn, Hà Nội cần tính toán các mức tăng trưởng thật chặt chẽ, có tính đến sự phụ thuộc vào thể chế từ cấp trung ương. Cùng với đó, thành phố cần đẩy mạnh giải quyết các vấn đề về đất đai.
Theo PGS. TS Trần Đình Thiên, Hà Nội có cơ sở bứt phá nhưng phải tạo ra điều kiện. Chẳng hạn, về nguồn lực cho đổi mới sáng tạo, Hà Nội phải thực hiện đổi mới sáng tạo theo cách khác, thực hiện một cách thực chất, chứ không chạy đua theo thành tích. Khu công nghệ cao Hòa Lạc phải là điểm thử nghiệm tạo ra hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, Hà Nội cần thực hiện công nghiệp văn hóa theo hệ thống và ở tầm cao.
6h trướcNhiều tiềm năng bứt phá trong giai đoạn tới
Năm 2024, thu ngân sách Hà Nội đạt 514 nghìn tỷ đồng, cao nhất cả nước. Tính đến 1-8-2025, con số đã là 428 nghìn tỷ đồng. TS Nguyễn Ngọc Tiệp, Trưởng phòng Nghiên cứu Kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, cho biết: Đến thời điểm hiện nay, kết quả thu ngân sách của Hà Nội tương đương 83% dự toán, tăng 40% so với cùng kỳ. Với tốc độ này, dự kiến cả năm, Hà Nội có thể vượt mốc 600 nghìn tỷ đồng. Điều này khẳng định sức bền tăng trưởng và vị thế đầu tàu kinh tế cả nước của Thủ đô.
TS Nguyễn Ngọc Tiệp. Ảnh: Quang Thái
Cơ cấu nguồn thu của Hà Nội tương đối hợp lý, tập trung vào các lĩnh vực như: Bất động sản, công nghiệp chế biến, thương mại, khoa học - công nghệ. Chính sách tài khóa hiệu quả, ứng dụng hóa đơn điện tử, kết nối dữ liệu thuế - hải quan - ngân hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số đã giúp công tác quản lý chặt chẽ, minh bạch và nâng cao hiệu quả thu ngân sách.
Bên cạnh đó, Hà Nội có lợi thế vị trí địa chính trị - kinh tế đặc biệt, là trung tâm hành chính, chính trị, đối ngoại, văn hóa của cả nước, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm. Hà Nội có nguồn lực con người dồi dào, trình độ cao (65% đội ngũ Giáo sư, Tiến sĩ của cả nước trên địa bàn), mạng lưới đại học - viện nghiên cứu phong phú (chiếm 80% của cả nước). Đây là những nền tảng để Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, thu hút doanh nghiệp công nghệ và quỹ đầu tư mạo hiểm, hướng tới nâng chất lượng tăng trưởng.
Có thể nói, quy mô kinh tế lớn, cơ cấu đa dạng với dịch vụ, thương mại, tài chính, giáo dục, y tế chất lượng cao đóng vai trò chủ đạo; công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao và du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch sự kiện đang nổi lên như động lực mới. Kết quả cho thấy tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, vượt kịch bản và cao hơn cùng kỳ, khẳng định sự ổn định, lan tỏa và tiềm năng bứt phá trong giai đoạn tới của thành phố.
6h trướcXây dựng mô hình tăng trưởng tối ưu để vươn ra biển lớn
Theo GS. TS Mạc Quốc Anh, mô hình tăng trưởng của Hà Nội cần đạt mức tối ưu, từ đó có thể đưa Hà Nội vươn ra biển lớn. Hà Nội cần coi đây là nhiệm vụ sống còn, tập trung sâu cho mô hình liên kết các ngành. Doanh nghiệp lớn phải tạo chuỗi giá trị cùng những doanh nghiệp nhỏ.
Lãnh đạo thành phố cần tìm kiếm thị trường, “khai hoang” những vùng đất mới mà doanh nghiệp chưa đến được. Lãnh đạo phải tiên phong, mở đường cho doanh nghiệp vươn ra biển lớn.
Trong hội nhập quốc tế và thương mại điện tử, doanh nghiệp lớn cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để họ trở thành nhà cung ứng trong chuỗi giá trị.
Mặc dù doanh nghiệp đông về số lượng nhưng chất lượng còn hạn chế nên thành phố cần có giải pháp nâng cao chất lượng doanh nghiệp.
Đặc biệt, Hà Nội cần xây dựng thương hiệu quốc tế riêng hướng đến thị trường cao cấp. Về lộ trình, giống như doanh nghiệp, Hà Nội cần có cam kết thực thi các giải pháp cụ thể với các mốc thời gian cụ thể.
6h trướcHà Nội cần ưu đãi đặc thù để hút chuyên gia công nghệ
Ông Lại Hoàng Dương - Giám đốc Công ty máy tính Thánh Gióng cho rằng, để các doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp công nghệ cao thì yếu tố đầu tiên đòi hỏi là công nghệ.
"Chúng tôi mong muốn Hà Nội có các chính sách ưu đãi cởi mở dành cho các chuyên gia, nhất là các chuyên gia nước ngoài đến Hà Nội như miễn, giảm thuế thu nhập cho chuyên gia công nghệ; đơn giản hóa thủ tục lưu trú cho chuyên gia nước ngoài và tăng cường hỗ trợ đào tạo nhân tài công nghệ số, nhằm tạo lợi thế cho Việt Nam trong cạnh tranh nhân lực chất lượng cao.
Bên cạnh đó, thành phố có chính sách ưu đãi về thuế, hỗ trợ để doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư, mời các chuyên gia công nghệ của Việt Nam và nước ngoài về hỗ trợ doanh nghiệp. Mức trả cho chuyên gia thường rất cao nên mức thuế cần được cởi mở, ưu đãi để hỗ trợ chuyên gia và chính các doanh nghiệp. Cụ thể, các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của người làm công tác nghiên cứu tại doanh nghiệp khoa học và công nghệ là các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân", ông Dương đề xuất.
6h trướcXóa bỏ quan điểm “Hà Nội không vội được đâu”
Chương trình 02 đặt mục tiêu phát triển tỷ trọng kinh tế số đạt 30% vào năm 2025, đến nay mới đạt khoảng 16,6%. Để tăng tốc vượt qua thách thức này, nhất là ở cấp xã, phường sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, chuyên gia Phan Đức Hiếu cho rằng, Hà Nội có thuận lợi khi vận hành mô hình mới này, đó là về chất lượng cán bộ. Đây vừa là lợi thế, vừa là tiềm năng của Hà Nội, cần được tận dụng, phát huy.
Chất lượng cán bộ là lợi thế, tiềm năng của Hà Nội.
Bên cạnh đó, tỷ lệ người dân Hà Nội thực hiện các thủ tục hành chính qua mạng đạt tỷ lệ cao so với các địa phương khác.
Với cách tổ chức chính quyền địa phương hiện nay, Hà Nội đã nhận diện rõ điểm yếu lẫn cơ hội đang có và đề ra giải pháp. Thành phố cần quyết tâm thực hiện. Dư địa để thành phố bứt phá đang rất nhiều, cần xóa bằng được quan điểm “Hà Nội không vội được đâu”, theo đó, thành phố phải rất nhanh, rất khẩn trương, rất hiệu quả và cần tính tiên phong.
6h trướcHà Nội phải đua tranh toàn cầu, với các thành phố hạng nhất
Gợi ý một mô hình tăng trưởng mới cho Hà Nội trong 10 năm tới, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, mô hình tăng trưởng này phải đáp ứng hai nhu cầu: Thứ nhất, tăng trưởng 2 chữ số, ít nhất là 10% và thứ hai là tăng trưởng không chỉ ở tốc độ, mà còn ở chất lượng.
Về chất lượng, tầm nhìn mới của Hà Nội đặt ra rất cao, là “xanh, số, dẫn đầu và hội nhập toàn cầu”. Hà Nội phải nhận diện đúng thời cơ hiện nay để không thể bỏ lỡ. Đó là thời cơ cho phép phát triển nhảy vọt.
Cần nhìn nhận, chưa bao giờ chúng ta có cơ hội lớn và niềm tin của người dân hào hứng như hiện nay. Đó là hai yếu tố để khẳng định tính khả thi của các mô hình phát triển mới. Đất nước đang vào nhịp rất khác. Hà Nội lại đi đầu, có nhiều lợi thế, thì chúng ta phải nhận diện đúng thời cơ.
Tiếp cận sâu vào mô hình phát triển, thứ nhất, mô hình này phải bảo đảm cách tiếp cận mới: Hà Nội phải đua tranh toàn cầu, đua tranh với các thành phố hạng nhất. Các chỉ tiêu đặt ra vẫn là “số, xanh và văn hóa”.
Thứ hai, mô hình bảo đảm động lực phát triển phải hoàn toàn mới. Với Hà Nội, đó là dứt khoát chuyển sang phát triển khoa học công nghệ cao, công nghiệp văn hóa; doanh nghiệp tư nhân là động lực quan trọng nhất (cần định hình rõ chân dung, thực lực, năng lực cụ thể); hội nhập quốc tế. Trong đó, doanh nghiệp Hà Nội phải có sự liên minh, liên kết chặt chẽ.
6h trướcHà Nội cần trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để thu hút nhân tài
Chia sẻ về làn sóng khởi nghiệp, ông Lại Hoàng Dương - Giám đốc Công ty Máy tính Thánh Gióng nêu quan điểm, làn sóng khởi nghiệp không chỉ mạnh mẽ với doanh nghiệp trẻ, mà với cả doanh nghiệp lớn cũng đang đặt ra vấn đề về "khởi nghiệp lại". Tuy nhiên, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần được nhìn nhận kỹ. Hà Nội có nhiều lợi thế cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vì có nhiều trường đại học, nhiều nhân sự chất lượng cao… Từ đó, các doanh nghiệp Hà Nội có thể tiếp cận để đưa ra nhiều sản phẩm chất lượng cao.
Ông Lại Hoàng Dương - Giám đốc Công ty Máy tính Thánh Gióng. Ảnh: Quang Thái
Tuy nhiên, khó khăn trong vấn đề này là vốn, trong đó có vốn đào tạo. Mặc dù Nhà nước có nhiều chương trình đào tạo để hình thành đội ngũ chuyên gia cho đổi mới sáng tạo, nhưng bài toán về vốn vẫn là việc cần được quan tâm.
Hà Nội cần có quỹ cho hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm, đặc biệt là quỹ khoa học công nghệ để trở thành đầu tàu, có thể sánh vai với thủ đô các nước xung quanh, chứ không chỉ dừng lại ở tương quan so sánh với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.
“Về hạ tầng, tôi đề xuất Hà Nội có trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để thu hút nhân tài cũng như có thêm nhiều đề tài nghiên cứu. Nếu tiến hành thành lập trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhanh, mạnh mẽ thì Hà Nội có thể trở thành cái nôi thu hút chuyên gia trong nước và toàn cầu đến Hà Nội, biến Hà Nội là trung tâm đổi mới sáng tạo không chỉ của cả nước, mà còn của thế giới. Bên cạnh đó, cần có cơ chế cho các chuyên gia, có chính sách đãi ngộ phù hợp cho các chuyên gia để có thể thu hút nhiều nhân tài đóng góp cho sự phát triển của Hà Nội nói riêng, cũng như cả nước nói chung”, ông Lại Hoàng Dương nói.
6h trướcGỡ “rào cản vô hình” để doanh nghiệp nhỏ và vừa bứt phá
Theo GS.TS Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn đóng vai trò là động lực quan trọng.
Ở Hà Nội, khối doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98,5% tổng số doanh nghiệp, đóng góp hơn 40% GRDP và 60% việc làm. Tuy nhiên, theo nhiều khảo sát gần đây của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, “rào cản vô hình” trong thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai và vốn đã, đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất, khiến nhiều doanh nghiệp nản lòng.
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Mạc Quốc Anh.
Những rào cản vô hình này không chỉ làm tăng chi phí vận hành, kéo dài thời gian thực hiện dự án, mà còn làm suy giảm niềm tin - yếu tố nền tảng của mọi quyết định đầu tư, mở rộng sản xuất và đổi mới sáng tạo. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra là: Gỡ rào cản ở đâu trước để khơi thông động lực phát triển và khôi phục niềm tin cho doanh nghiệp?
"Để xóa bỏ các rào cản này, tôi cho rằng, cải cách thủ tục hành chính cần được đặt lên hàng đầu, bởi đây là “cửa ngõ của mọi hoạt động”. Khi thủ tục minh bạch, doanh nghiệp dễ tiếp cận đất đai và vốn. Nếu thủ tục rườm rà, dù có ưu đãi về đất hay vốn, doanh nghiệp vẫn mất niềm tin.
Nhìn từ bài học của Singapore, toàn bộ thủ tục kinh doanh gói gọn trong cổng điện tử BizFile, xử lý trong 1 - 2 ngày. Môi trường minh bạch đã biến Singapore thành trung tâm tài chính - kinh doanh toàn cầu.
Về tiếp cận đất đai, Hà Nội cần công khai, minh bạch quy hoạch, cập nhật trên nền tảng số. Xây dựng ngân hàng đất đai cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, với chi phí hợp lý.
Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội hoạt động độc lập, minh bạch, có sự tham gia của ngân hàng thương mại. Tạo cơ chế ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp xanh, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp tuần hoàn.
Về mặt chính trị, xã hội, chúng ta cần gỡ rào cản vô hình, củng cố niềm tin của doanh nghiệp vào khối nhà nước, kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn lớn, doanh nghiệp FDI…
Các cổng dịch vụ một cửa cần công khai các chính sách, cơ chế, thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; ngân hàng đất đai trực tuyến, thuế, lãi suất; duy trì đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp; liên kết các chương trình quốc tế hỗ trợ doanh nghiệp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hiệp hội để hỗ trợ doanh nghiệp", ông Mạc Quốc Anh đề xuất.
7h trướcHà Nội cần “sếu đầu đàn” để dẫn dắt doanh nghiệp tư nhân phát triển
Nói thêm về việc Hà Nội chưa hình thành được các “sếu đầu đàn” đúng nghĩa, TS Nguyễn Ngọc Tiệp, Trưởng phòng Nghiên cứu Kinh tế, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội cho biết, trên địa bàn Hà Nội hiện nay, số lượng doanh nghiệp tư nhân chiếm 97,2% nhưng phần lớn là doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, còn thiếu những doanh nghiệp, tập đoàn lớn có tính chất dẫn dắt, lan tỏa. Điều này là do khu vực tư nhân của Hà Nội hạn chế về nguồn lực tài chính, lao động, công nghệ; năng lực quản trị yếu. Phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn dựa vào mô hình kinh doanh truyền thống, ít đầu tư vào sản phẩm mới, tự động hóa hay chuyển đổi số, khả năng liên kết, hợp tác kém, dẫn đến năng suất lao động thấp và khó cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Sản xuất tôn tại Công ty TNHH Ngọc Dần (Cụm công nghiệp Ngọc Hồi). Ảnh minh họa: Đỗ Tâm
Nếu không hình thành được các “sếu đầu đàn” đúng nghĩa, kinh tế Hà Nội rất dễ bị tổn thương trước các cú sốc từ bên ngoài và khó đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra. Chính quyền các cấp đã có nhiều nỗ lực về cải cách hành chính. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, qua khảo sát, tinh thần là việc của các xã là làm hết việc, chứ không phải làm hết giờ. Môi trường đầu tư - kinh doanh dù đã có cải thiện song vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Quy trình cấp phép đầu tư, xây dựng, đất đai mất nhiều thời gian, đặc biệt với các dự án quy mô lớn hoặc liên quan đến các lĩnh vực mới; thiếu cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới mạnh mẽ và thiếu hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp bài bản, thiếu liên kết giữa viện, trường, doanh nghiệp. Hà Nội cũng chưa có những chủ trương cụ thể trong việc lựa chọn, hỗ trợ một số doanh nghiệp tư nhân tiềm năng, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa để có sự hỗ trợ phù hợp, giúp họ đầu tư dài hạn…
Về giải pháp cho vấn đề trên, TS Nguyễn Ngọc Tiệp cho rằng, Hà Nội có thể tham khảo kinh nghiệm thành công của một số thành phố trong khu vực châu Á như: Thượng Hải (Trung Quốc) lựa chọn, hỗ trợ mạnh các tập đoàn China Cosco, SAIC Motor; Seoul (Hàn Quốc) nuôi các “Chaebol” như Samsung, Hyundai…
7h trướcDoanh nghiệp càng lớn lại càng sợ việc “li ti” cản trở
Vì sao Hà Nội chưa hình thành được các “sếu đầu đàn” đúng nghĩa? Trả lời cho câu hỏi trên, chuyên gia Phan Đức Hiếu nêu, đối với doanh nghiệp, không có khái niệm doanh nghiệp Hà Nội, doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, hay doanh nghiệp Đà Nẵng..., mà chỉ có doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu đàn chọn đặt trụ sở chính, nhà máy ở đâu, trên phạm vi toàn quốc hay toàn cầu...
Chuyên gia Phan Đức Hiếu - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội phát biểu. Ảnh: Quang Thái
Với tư duy như vậy, suy ngược trở lại, vì sao vẫn thiếu tập đoàn lớn đặt trụ sở, trung tâm đầu não tại Hà Nội? Đối với doanh nghiệp, quan trọng nhất là môi trường kinh doanh.
Theo chuyên gia Phan Đức Hiếu, hiện, điều kiện hạ tầng thiết yếu tại khu vực trung tâm và sát trung tâm đã tốt, đáp ứng đủ nhu cầu các nhà đầu tư từ bình dân đến “sang chảnh”. Như vậy, nguyên nhân đến từ môi trường kinh doanh. Gần đây, qua gặp một số doanh nghiệp, ông được biết, họ không sợ phải giải quyết những việc lớn, mà sợ những việc nhỏ, thậm chí là nhỏ "li ti" nhưng lại gây ra cản trở rất lớn.
“Tôi vướng thì tôi kêu ai? Làm thế nào để được giải quyết?” - doanh nghiệp đặt ra câu hỏi trên và họ thực sự cần các tổ công tác giải quyết tất cả khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, chứ không dừng lại ở các tổ công tác ghi nhận hay qua các hội nghị, hội thảo… Rất nhiều doanh nghiệp nói họ cần những hành động thực tế. Do đó, để có được môi trường kinh doanh xứng tầm quốc tế, Hà Nội cần tiên phong, mạnh dạn, chủ động và dám làm. Càng là địa phương lớn, càng phải tạo ra thuận lợi và nhanh nhất cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, thể chế là cách làm, nguồn lực cũng là cách làm. Những vướng mắc về thể chế không chỉ là vấn đề của riêng Hà Nội, mà là chung của cả nước.
PGS.TS Trần Đình Thiên. Ảnh: Quang Thái
Trong đó, câu chuyện doanh nghiệp chưa thực sự thuận lợi trong tiếp cận nguồn vốn là vấn đề lớn. Vậy làm sao để gỡ nút thắt này? Nên chăng, cần có quỹ bảo lãnh do Nhà nước triển khai, từ đó doanh nghiệp hay ngân hàng có thể triển khai cho vay bằng cách đánh giá mức rủi ro, với những điều kiện để doanh nghiệp được bảo lãnh vay vốn.
Cùng với đó, phải xử lý được vấn đề lãi suất. Mặt bằng lãi suất phải thấp xuống, theo mặt bằng chung của thế giới, thì mới xử lý được nút thắt cho cả ngân hàng và doanh nghiệp.
Môi trường doanh nghiệp của Hà Nội, trong đó có môi trường làm việc cần phải được chú trọng để doanh nghiệp có cơ hội tăng sức cạnh tranh, phát huy tốt nguồn nhân lực chất lượng cao.
Nếu xử lý được các nút thắt trên, Hà Nội sẽ trở thành hình mẫu phát triển cho cả nước.
7h trướcDoanh nghiệp nhỏ và vừa là “mạch máu” nuôi dưỡng chuỗi giá trị
Nhìn lại bức tranh phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội trong 5 năm qua, GS. TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng, trong giai đoạn 2020–2024, Hà Nội đối mặt nhiều thách thức: Đại dịch Covid-19, lạm phát toàn cầu, xung đột thương mại, biến động giá năng lượng. Dù vậy, thành phố vẫn giữ vững vai trò trung tâm phát triển kinh tế của cả nước. GRDP bình quân giai đoạn 2020–2024 đạt 7,1%/năm, cao hơn mức trung bình cả nước (khoảng 6%).
GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Thái
Về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Hà Nội được coi là thủ phủ khởi nghiệp của cả nước với hơn 1.000 start-up, trong đó 40% thuộc lĩnh vực công nghệ số; là thành phố đi đầu trong xây dựng Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong sản xuất, thương mại, tài chính.
Trong 5 năm qua, doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hà Nội đã nêu cao trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội. Chỉ riêng giai đoạn 2020–2023, doanh nghiệp Hà Nội đã ủng hộ hơn 2.000 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ người nghèo và học sinh.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa xác định trở thành động lực tăng trưởng nội địa, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại và công nghiệp hỗ trợ. Họ là “mạch máu” nuôi dưỡng chuỗi giá trị, tạo sức bật cho GRDP Hà Nội.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa ý thức rằng quy mô nhỏ không đồng nghĩa hạn chế. Trái lại, sự linh hoạt cho phép họ tiên phong trong các mô hình kinh doanh mới, từ logistics xanh đến thương mại điện tử xuyên biên giới.... Nhiều doanh nghiệp đã gắn ESG (môi trường – xã hội – quản trị) vào chiến lược. Đây là bước tiến quan trọng giúp họ nâng cao uy tín, đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh EU áp dụng cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM).
Hà Nội cần hình thành quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay vì chỉ dựa vào ưu đãi thuế. Đồng thời, thành phố cần phối hợp với các tổ chức quốc tế thiết kế chương trình kết nối thị trường toàn cầu cho SMEs, nhất là trong thương mại điện tử và xuất khẩu xanh.
7h trướcHà Nội nên có thêm hệ thống chuyên gia hỗ trợ doanh nghiệp
Nói về những khó khăn, thuận lợi ảnh hưởng đến việc doanh nghiệp mở rộng quy mô và nâng cao năng suất lao động, Giám đốc Công ty Máy tính Thánh Gióng, ông Lại Hoàng Dương cho rằng, trước hết, thị trường trong nước vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định. Riêng Hà Nội - nơi có mật độ dân cư cao, người dân có thu nhập trung bình cao nên sức mua lớn và nhu cầu đa dạng - đang là điểm tựa quan trọng cho nhiều ngành hàng phát triển.
Ông Lại Hoàng Dương, Giám đốc Công ty Máy tính Thánh Gióng phát biểu. Ảnh: Quang Thái
Bên cạnh đó, hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tại Hà Nội khá phong phú và có những chuyển biến tích cực. Từ dịch vụ tài chính - ngân hàng, hệ thống logistics, đến hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ sản xuất và quản trị..., tất cả đều đang ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt, chính quyền thành phố đã thể hiện rõ cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, kết nối cung - cầu.
Tuy nhiên, doanh nghiệp đang gặp khó khăn khi cả nước đang tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy (cơ quan hành chính thay đổi, chuyển đổi con dấu, quyết toán thuế...). Cùng với đó, doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với áp lực chi phí đầu vào tăng cao, đặc biệt là nguyên liệu, mặt bằng và nhân công - những yếu tố khiến việc mở rộng quy mô cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, việc tuyển dụng và giữ chân nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu, vẫn là bài toán khó do cạnh tranh gay gắt và xu hướng dịch chuyển lao động ra thị trường quốc tế.
Dù thủ tục hành chính và khả năng tiếp cận vốn đã có cải thiện, nhưng vẫn tồn tại những điểm nghẽn về thời gian và chi phí cơ hội, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án mở rộng hoặc đổi mới công nghệ.
Ông Lại Hoàng Dương mong muốn, ngoài thiết lập quỹ giúp doanh nghiệp phát triển, Hà Nội sẽ có thêm hệ thống chuyên gia hỗ trợ doanh nghiệp, bởi doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó khăn trong xây dựng bộ máy và vận hành.
7h trướcTháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng đô thị và kết nối vùng
Chia sẻ tại tọa đàm, TS Nguyễn Ngọc Tiệp, Trưởng phòng Nghiên cứu Kinh tế, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội cho rằng, Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND thành phố đã đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân 5 năm (2021-2025) là 7,5-8% và thực tế đạt bình quân 6,57%. Dù không đạt kế hoạch đề ra nhưng tăng trưởng của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn cao hơn mức tăng trưởng của một số quốc gia trong khu vực (< 6%).
TS Nguyễn Ngọc Tiệp, Trưởng phòng Nghiên cứu Kinh tế, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội. Ảnh: Quang Thái
Ví dụ, năm 2024, Thái Lan tăng trưởng 2,4%, Singapore 4%, Malaysia 5,1%, Indonesia 5,03%, Philippines 5,6%... Điều này cho thấy sức chống chịu và khả năng phục hồi kinh tế của chúng ta trước những biến động lớn từ bên ngoài như đại dịch Covid-19, suy thoái kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động chính trị, xung đột vũ trang xảy ra trong thời gian gần đây… Tuy nhiên, với mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, Hà Nội cần nhiều bước đột phá hơn trong đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.
Trên hành trình chinh phục mục tiêu tăng trưởng, Hà Nội đang ở những bước đà để bứt tốc. Muốn bứt tốc đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất trong năm 2025 và 2 con số trong giai đoạn tới, Hà Nội cần khẩn trương tháo gỡ những “nút thắt” đang trở thành điểm nghẽn của tăng trưởng về hạ tầng đô thị và kết nối vùng; nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, môi trường đô thị… Đồng thời, thành phố cần tiếp tục phát huy những điểm mạnh và tận dụng tốt các cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế mang lại.
7h trướcƯu tiên hàng đầu là tạo thuận lợi về thủ tục hành chính
Trả lời câu hỏi: "Mô hình tăng trưởng thực sự của Hà Nội hiện nay là gì và cần thay đổi tư duy về tăng trưởng Hà Nội như thế nào?", chuyên gia Phan Đức Hiếu - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho biết:
"Theo tôi, hiện nay, mô hình tăng trưởng của Hà Nội không khác các tỉnh, thành phố khác. Thế nhưng, cũng như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội có rất nhiều lợi thế về khả năng tăng trưởng, trong đó, môi trường của Hà Nội khá thuận lợi.
Chuyên gia Phan Đức Hiếu - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội phát biểu. Ảnh: Quang Thái
Tuy nhiên, bộ máy của Hà Nội còn chưa hoạt động hết công suất; trong đó, chỉ số đo nhiệt kế đối với doanh nghiệp trong vấn đề giải quyết thủ tục hành chính, hay dịch vụ đều xếp hạng thứ 28-29 trong số 63 tỉnh, thành phố cũ. Bởi vậy, Hà Nội cần khơi thông các điểm nghẽn, khai thác đầy đủ mọi tiềm năng, như vậy sẽ góp phần hỗ trợ tăng trưởng cho cả nước".
Theo chuyên gia Phan Đức Hiếu, Hà Nội cần đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là với các thủ tục hành chính, coi đây là mục tiêu số một để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các dịch vụ công cần được phục vụ một cách thuận lợi nhất. Chỉ cần thủ tục hành chính, dịch vụ của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn tốt, tốc độ tăng trưởng của Hà Nội sẽ đạt mức cao, kéo theo các kết quả khác, lĩnh vực khác thay đổi theo hướng tốt hơn. Trước mắt, Hà Nội có thể đặt mục tiêu phấn đấu lên top 1-2 về các dịch vụ thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.
8h trướcPhát huy tài nguyên con người để Hà Nội phát triển bứt phá
Phát biểu tại tọa đàm, PGS. TS Trần Đình Thiên nhận định, Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của đất nước, là nơi đặt trụ sở làm việc của các cơ quan Trung ương. Đồng thời, thành phố cũng là trung tâm kinh tế quan trọng của đất nước với nhiều nhà máy, khu công nghệ cao, trung tâm thương mại, hệ thống ngân hàng…, là nơi tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, bảo tàng, thư viện... Hà Nội cũng là nơi có nhiều di tích lịch sử - văn hóa nhất của cả nước và là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
PGS. TS Trần Đình Thiên phát biểu. Ảnh: Quang Thái
Với những lợi thế, vị thế tuyệt đối như vậy, để đạt tăng trưởng hai chữ số, Hà Nội nên tập trung phát huy lợi thế con người bằng cách tạo thêm nhiều cơ hội, có thêm các chính sách và môi trường thuận lợi để người dân phát huy tối đa năng lực trí tuệ, đóng góp vào sự phát triển của thủ đô; đồng thời, tận dụng tài nguyên văn hóa, lịch sử độc đáo để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, thu hút đầu tư và du khách.
Ngoài ra, thành phố cần khai thác, phát huy triệt để các yếu tố then chốt khác như đổi mới thể chế, phát triển khoa học công nghệ, kinh tế số và đảm bảo nguồn năng lượng ổn định để thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
8h trước
Video: HNM
8h trướcHà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới
Phát biểu đề dẫn, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức cho biết, trong suốt chiều dài lịch sử, Thủ đô Hà Nội không chỉ là trái tim của cả nước về chính trị, văn hóa, xã hội, mà còn là một trung tâm kinh tế, cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô và cả nước. Với dân số 8,5 triệu người, thu ngân sách năm 2024 đạt 514 nghìn tỷ đồng - cao nhất cả nước - Hà Nội đã và đang khẳng định vai trò đầu tàu, dẫn dắt liên kết phát triển vùng, lan tỏa động lực phát triển cho cả nước.
Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức phát biểu đề dẫn. Ảnh: Quang Thái
Tuy nhiên, bước vào giai đoạn phát triển mới, những động lực tăng trưởng truyền thống - dựa nhiều vào đầu tư công, khai thác quỹ đất và mở rộng quy mô - đang dần tới hạn. Cạnh tranh toàn cầu gay gắt hơn, yêu cầu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và bền vững trở nên cấp bách. Trong bối cảnh đó, tăng trưởng hai con số không chỉ là một con số định lượng, mà là lời khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm của Thủ đô trong việc đổi mới mô hình phát triển kinh tế, hiện thực hóa khát vọng vươn tầm khu vực và quốc tế.
Với “tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội”, tạo ra những “cơ hội mới - giá trị mới” để phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã nêu rõ: “Chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, từ nặng về đầu tư sang dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh”. Đây chính là định hướng chiến lược, là lời hiệu triệu để cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân cùng chung tay xây dựng một mô hình phát triển mới - năng động, sáng tạo, bao trùm và bền vững.
“Hà Nội có đầy đủ điều kiện để thực hiện mục tiêu này: Vị thế chính trị - hành chính đặc biệt, nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hiện đại, cùng sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thu ngân sách 7 tháng năm 2025 đã đạt 428 nghìn tỷ đồng, là minh chứng cho sức bật và tiềm lực của Thủ đô. Nhưng để đạt tăng trưởng 2 con số trong những năm tới, chúng ta cần khơi thông và bổ sung các động lực mới: phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế xanh; hình thành những “sếu đầu đàn” dẫn dắt; tháo gỡ rào cản thể chế; đẩy mạnh liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, Tổng Biên tập Báo Hànộimới nhấn mạnh.
“Tọa đàm hôm nay được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi thẳng thắn, đa chiều, khoa học và thực tiễn về việc đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những giới hạn của mô hình tăng trưởng cũ, nhận diện rõ các điểm nghẽn, từ đó kiến tạo mô hình mới - phù hợp với xu thế phát triển, tận dụng tối đa lợi thế của Thủ đô”, ông Nguyễn Minh Đức nói.
Thay mặt Ban Biên tập Báo Hànộimới - đơn vị tổ chức tọa đàm, ông Nguyễn Minh Đức tin tưởng những ý kiến đóng góp tâm huyết tại tọa đàm sẽ là nguồn tham khảo quan trọng, góp phần hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố, đồng thời, truyền cảm hứng, tiếp thêm quyết tâm cho toàn hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô trên hành trình chinh phục mục tiêu tăng trưởng hai con số - vì một Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước.
8h trước
Tham dự tọa đàm có PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ; Chuyên gia Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV; GS. TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội; TS Nguyễn Ngọc Tiệp, Trưởng phòng Nghiên cứu Kinh tế, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội; ông Lại Hoàng Dương, Giám đốc Công ty máy tính Thánh Gióng.
Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Quang Thái
Dự tọa đàm còn có ông Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Trưởng phòng Báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội; ông Kiều Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.
Về phía Báo Hànộimới có Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức; Phó Tổng Biên tập Lại Bá Hà cùng trưởng các phòng, ban chuyên môn của Báo Hànộimới.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.