Xã hội

Tọa đàm trực tuyến "Để nhân dân hạnh phúc"

Nhóm phóng viên 14/10/2025 13:55

Vào 14h chiều 14-10, tại trụ sở UBND phường Ba Đình, Báo Hànộimới phối hợp với UBND phường Ba Đình tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Để nhân dân hạnh phúc: Góp ý kiến vào các giải pháp nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống người dân”.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 17-10-2025.

Đây là kỳ đại hội đặc biệt khi lần đầu tiên, khái niệm “hạnh phúc” được đưa vào tiêu đề của Báo cáo chính trị, phản ánh sự chuyển biến quan trọng trong tư duy phát triển, từ mục tiêu tăng trưởng đơn thuần sang định hướng phát triển toàn diện, lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể và là đích đến của mọi chính sách.

  • 9 tháng trướcĐồng hành cùng chính quyền xây dựng Thủ đô hạnh phúc

    Phát biểu kết luận tọa đàm, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức khẳng định, tuy chủ đề buổi tọa đàm rất mới nhưng đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết với mục tiêu hướng đến hạnh phúc của nhân dân.

    tbt-minhduc1.jpg
    Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức phát biểu kết thúc tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Thay mặt Ban tổ chức, Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức trân trọng cảm ơn các diễn giả. Thông qua tọa đàm, các diễn giả đã làm rõ khái niệm hạnh phúc và thế nào là hạnh phúc. Theo đó, mục tiêu tối thượng nhất của dân tộc ta từ năm 1945 là độc lập, tự do, hạnh phúc và trong suốt bao nhiêu năm qua đều hướng tới phải làm sao để nhân dân hạnh phúc - đó là được đáp ứng tốt các nhu cầu về ăn ở, đi lại, học hành, vui chơi, giải trí, khám chữa bệnh, môi trường sống tốt…

    Nhân dịp này, Tổng Biên tập Báo Hànộimới chia sẻ thêm về những dự án mà thành phố đã và đang thực hiện vì người dân; đồng thời bày tỏ tin tưởng với rất nhiều dự án đang triển khai trong 5-10 năm tới, những mong muốn về hạnh phúc của nhân dân trong buổi tọa đàm hôm nay sẽ trở thành hiện thực.

    toadam4.jpg
    Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Thái

    Với tinh thần đó, trong thời gian tới, Báo Hànộimới sẽ tiếp tục hành trình cống hiến và đồng hành cùng chính quyền, đóng góp ý kiến, giải pháp và hiến kế để các chính sách của thành phố sát với đời sống nhân dân. Thước đo về hạnh phúc của người dân được kiểm soát, giám sát, đo lường và công bố hằng năm…

  • 9 tháng trướcMỗi cấp chính quyền sẽ là điểm tựa cho mỗi người dân hạnh phúc

    Cuối tọa đàm, các đại biểu cùng đưa ra hình dung về một Thủ đô hạnh phúc năm 2030. PGS. TS Bùi Thị An mong tới năm 2030, tất cả thủ tục hành chính sẽ được thực hiện tốt nhất. Chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Nội sẽ thực sự là chính quyền phục vụ. Bà cũng mong rằng tới năm 2030, Hà Nội sẽ không có màu cam và màu tím của ô nhiễm không khí.

    Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy nêu ra hình dung và mong muốn đến 2030, mỗi chính quyền không chỉ là nơi xử lý hành chính, mà là điểm tựa cho mỗi người dân hạnh phúc. Khi đó, chính quyền sẽ thực sự kiến tạo môi trường và đồng hành cùng người dân. Từ đó, chúng ta sẽ hiện thực hóa tất cả những lĩnh vực để người dân được hạnh phúc.

    img_5536.jpeg

    PGS. TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, Hà Nội có một vị trí vô cùng đặc biệt, là trái tim của cả nước, hệ điều tiết cho sự phát triển của đất nước. Những gì chúng ta mơ ước cho Hà Nội cũng là mơ ước cho cả đất nước.

    “Tôi mơ ước về một Hà Nội tuyệt vời trong năm 2030, đó là một Hà Nội xanh, Hà Nội sáng tạo, Hà Nội nhân văn hơn. Và ở đó, chúng ta còn thấy một Hà Nội có bản sắc riêng của mình. Mỗi khi đến với Hà Nội, rời xa Hà Nội, chúng ta đều nhớ về. Những giá trị đặc biệt về con người Hà Nội là phẩm chất mẫu mực của người Việt Nam, được người Việt Nam hướng tới", ông Bùi Hoài Sơn bày tỏ.

    Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng chia sẻ, sau 40 năm đất nước đổi mới, tại kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII sắp diễn ra, lần đầu tiên, khái niệm “hạnh phúc” được đưa vào tiêu đề của Báo cáo chính trị. Đây là hướng mở cho các cơ quan báo chí lấy đó để làm chất liệu cho các chuyên đề, chuyên mục.

  • 9 tháng trướcĐể Hà Nội là thành phố đáng sống bên dòng sông Hồng

    Trả lời cho câu hỏi Hà Nội cần làm gì để vừa phát triển hiện đại, vừa bảo tồn bản sắc văn hóa nghìn năm của mình, ông Nguyễn Sĩ Dũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, nguồn nước sông Hồng sẽ trong lành, cá tung tăng bơi lội để Hà Nội thực sự là thành phố đáng sống.

    Ông cho biết, trong các chuyến công tác tại nhiều thành phố của Nhật Bản, ông nhận thấy nguồn nước sông hồ ở đó rất trong sạch. Ông cũng dẫn chứng trường hợp Bắc Kinh - từng là một trong những đô thị ô nhiễm nhất thế giới, nhưng chỉ trong vòng 2-3 năm gần đây, thành phố này đã trở thành một trong những đô thị sạch nhất thế giới. Từ đó, ông bày tỏ hy vọng Hà Nội sớm cải thiện chỉ số môi trường, trở thành Thủ đô xanh, sạch, đáng sống.

    Ông Nguyễn Sĩ Dũng mong muốn Hà Nội thực hiện thành công đề án phát triển đô thị hai bên bờ sông Hồng - một kỳ tích mới, đồng thời là trục giao thông quan trọng kết nối đôi bờ, góp phần cải thiện căn bản tình trạng giao thông của thành phố. Ông cũng kỳ vọng Hà Nội sớm phát triển hệ thống metro, giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc.

    Ông Nguyễn Sĩ Dũng cũng nhấn mạnh, song song với phát triển hạ tầng, việc bảo tồn và giữ gìn hồn cốt văn hóa phố cổ Hà Nội là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Trong những năm qua, áp lực đô thị hóa đã ảnh hưởng không nhỏ đến di sản văn hóa khu phố cổ, do đó, cần có chính sách phù hợp để bảo vệ và phát huy giá trị này - không chỉ cho hiện tại, mà còn cho các thế hệ mai sau.

    toadam5.jpg
    Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Cũng liên quan đến vấn đề trên, ông Hồ Quang Lợi cho rằng một trong những vấn đề nhức nhối cần giải quyết là chấm dứt tình trạng đổ rác ra đường.

    Ông chia sẻ, cách đây hơn 15 năm, khi ông giữ vị trí Tổng Biên tập Báo Hànộimới, tờ báo đã thực hiện nhiều bài viết về nạn đổ rác ra đường, rác quảng cáo trên tường và thực tế đã thu được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, tình trạng đổ rác ra đường đang trở lại và để điều này diễn ra tại Thủ đô là rất khó chấp nhận.

    “Đây là vấn đề có thể giải quyết được bằng việc nâng cao ý thức của người dân và thay đổi trong cách quản lý”, ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

    Ông Hồ Quang Lợi cũng nêu một thực tế chưa thể lý giải. Thành phố từng có đề án thí điểm phân loại rác trong nhà, với hai thùng rác vô cơ và hữu cơ. Tuy nhiên, ở ngoài đường, các đơn vị lại chỉ đặt một thùng rác, khiến việc phân loại của người dân không còn ý nghĩa!

  • 9 tháng trướcThủ đô hạnh phúc là nơi mọi người đều bình an

    Trả lời câu hỏi “Nếu hình dung về một Thủ đô hạnh phúc trong tương lai, bức tranh đó sẽ như thế nào?”, ông Hồ Quang Lợi cho rằng Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực, vì vậy, trong xây dựng xã hội hạnh phúc, Hà Nội cũng phải là đơn vị tiên phong. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là vị thế của Thủ đô.

    Theo ông Hồ Quang Lợi, xây dựng Thủ đô hạnh phúc không thể có được trong ngày một ngày hai, mà cần thực hiện từng bước, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trước hết, kinh tế phải phát triển, bởi nếu kinh tế không phát triển thì không thể bảo đảm hạnh phúc cho người dân. Khi nền kinh tế đã vững mạnh, cần tiếp tục giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, môi trường, y tế, giáo dục và chăm lo cho người yếu thế.

    dien-5.jpg
    Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã trở thành phương tiện giao thông công cộng được rất nhiều người lựa chọn sử dụng.

    Ông Hồ Quang Lợi bày tỏ tin tưởng rằng với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền thành phố, chỉ vài năm nữa thôi, Hà Nội sẽ có hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ hơn nhiều so với hiện nay. Các tuyến cao tốc, vành đai, xuyên tâm và đường sắt đô thị sẽ dần được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.

    "Đô thị phát triển, hạ tầng phát triển, nhưng cùng với đó, phải quan tâm đến giáo dục. Bức tranh Thủ đô hạnh phúc mà tôi hình dung là nơi mọi người đều có vị trí, đều cảm thấy bình an. Chỉ khi tất cả người dân được quan tâm, chăm lo, khi ấy mới thật sự là một xã hội hạnh phúc", ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

  • 9 tháng trướcĐặt mình vào địa vị người dân để biết mình cần làm gì

    Trao đổi về những thay đổi trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã, phường, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy cho biết, cấp chính quyền luôn tự hỏi cần làm thế nào để người dân được hạnh phúc. Để trả lời, có từ khóa đơn giản: Cần đặt mình vào địa vị người dân để biết mình cần làm gì.

    “Khi mình trả lời được câu hỏi này, đôi khi làm cho người dân hạnh phúc rất đơn giản. Ví dụ, khi lên phường, người dân được từ người bảo vệ, cán bộ, viên chức chào hỏi, cười nói, hỏi thăm niềm nở thì có thể ngày hôm đó, họ sẽ cảm thấy vui vẻ hơn vì được tôn trọng, được giải quyết thấu tình đạt lý và quan trọng, họ thấy mình được quan tâm”, ông Nguyễn Dân Huy chia sẻ.

    20250830_054531.jpg
    Phường Ba Đình tặng hàng trăm suất bánh ăn sáng phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: TT

    Thời gian qua, chính quyền các cấp thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính như đẩy mạnh nộp hồ sơ trực tuyến, người dân có thể làm và nhận kết quả tại nhà. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt gần như tuyệt đối.

    Không chỉ tại phường Ba Đình, mà tại nhiều xã, phường khác, tỷ lệ này đã đạt 98, 99 thậm chí 100%. Qua đó, người dân cảm thấy được quan tâm, chăm lo giải quyết nhu cầu chính đáng phát sinh trong cuộc sống hằng ngày. Từ đó cán bộ, công chức sẽ được nhân dân tin tưởng và người dân sẽ thấy hạnh phúc khi sống tại địa phương đó.

    Ngay tiếp sau chia sẻ của ông Nguyễn Dân Huy, ông Hồ Quang Lợi xúc động chia sẻ, chỉ cần 2/3 số xã, phường làm được như Ba Đình thì người dân thành phố đang từng bước được hưởng hạnh phúc.

    Trả lời cho câu hỏi làm sao để thu hẹp khoảng cách giữa suy nghĩ và hành động vì người dân, theo ông Hồ Quang Lợi, hạnh phúc vì dân không phải quá cao siêu, mà đến từ những việc rất nhỏ. Đó là thái độ ứng xử của một công chức, viên chức trong bộ máy công quyền làm cho người dân hạnh phúc, cho dù có thể chưa đạt kết quả như mong muốn. Đó là một chính quyền vì dân.

    “Thực ra, khoảng cách có thể rất xa nếu nói một đằng làm một nẻo nhưng chẳng có khoảng cách gì nếu nói và làm đi với nhau, và tất cả vì dân”, ông Hồ Quang Lợi khẳng định.

  • 9 tháng trướcKhông để ai bị bỏ lại phía sau phải bằng những hành động cụ thể

    Trả lời cho câu hỏi “cần có những chính sách ra sao để hỗ trợ phụ nữ, người cao tuổi, người khuyết tật được tiếp cận đầy đủ hơn với y tế, giáo dục, an sinh”, PGS.TS Bùi Thị An cho biết, thực hiện khẩu hiệu "không để ai bị bỏ ai lại phía sau" phải bằng những hành động cụ thể.

    ba-an.jpg
    PGS.TS Bùi Thị An. Ảnh: Quang Thái

    Với những người yếu thế, rất cần những chính sách cụ thể được lồng ghép trong các chương trình phúc lợi xã hội, như chính sách bảo hiểm xã hội cho người cao tuổi, tạo việc làm cho người khuyết tật. Thành phố cần rà soát cụ thể các trường hợp được hưởng chính sách, thống kê số liệu đầy đủ và công khai lên mạng để người dân các xã, phường cùng rà soát xem có bỏ sót ai, cùng giám sát việc trợ cấp cho ai, trợ cấp như thế nào... một cách minh bạch.

    Bà Bùi Thị An đánh giá, nhìn chung Hà Nội đã làm rất tốt, song cần tiếp tục kiểm tra, rà soát kỹ hơn nữa. Với những người yếu thế, được lắng nghe, được quan tâm sẽ giúp họ cảm thấy hạnh phúc và thêm tin tưởng vào chính quyền. Thành phố cần truyền thông nhiều hơn nữa để lan tỏa những điều tích cực, loại bỏ những thông tin xấu độc.

  • 9 tháng trướcNgười dân ở vị trí trung tâm của mọi chính sách

    Trả lời câu hỏi “Làm sao để người dân không chỉ là người “thụ hưởng” mà còn là chủ thể tham gia xây dựng các chính sách liên quan đến chất lượng sống, môi trường, văn hóa”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh: Mỗi chính sách được ban hành đều hướng đến người dân, điều đó có nghĩa người dân có vai trò vô cùng quan trọng.

    Vì vậy, khi ban hành một chính sách nào đó, thành phố cần đặt người dân vào vai trò chủ động. Nếu người dân chưa phải là người tham gia chủ động, chưa được đặt vào vị trí trung tâm, chưa phải là đối tượng tham gia tích cực thì mọi chính sách sẽ không mang tính bền vững và mục tiêu cũng không phải là hướng về hạnh phúc của người dân.

    onghoaison1.jpg
    PGS.TS Bùi Hoài Sơn. Ảnh: Quang Thái

    Để làm được như thế, trước khi ban hành chính sách, thành phố cần phải có những đánh giá tác động, phải có tham vấn từ nhiều phía, nhất là từ phía người dân, bởi nếu chiến lược có tên cực hay, có ngôn ngữ "hoành tráng" nhưng nếu không được tham vấn người dân trước khi ban hành thì chưa chắc người dân đã được hưởng lợi.

    Vì vậy, sự đo lường hiệu quả của chính sách cũng như tác động của chính sách đó chính là từ sự đánh giá của người dân.

    "Đó là lý do tôi cho rằng người dân cần phải được đặt ở vị trí trung tâm. Khi người dân chủ động, tích cực tham gia chính sách thì sẽ huy động được sức mạnh của toàn dân và biến các chủ trương, chính sách của Nhà nước thành các chủ trương, chính sách hợp lòng dân, mang tính bền vững”, PGS, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

  • 9 tháng trướcHà Nội cần quyết liệt làm sạch sông, hồ, chống ngập và phát triển giao thông hiện đại

    Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Hồ Quang Lợi cho rằng, Hà Nội cần tập trung cao độ giải quyết ô nhiễm môi trường vì Thủ đô đang được xác định là một trong những thành phố nhiễm nhất thế giới. Mong mỏi lớn nhất của người dân nói chung và việc quan trọng nhất mà Hà Nội cần làm hiện nay là có kế hoạch làm sạch các sông, hồ ô nhiễm.

    Mới đây, Hà Nội có một bước tiến rất đáng ghi nhận là làm sạch sông Tô Lịch, tạo một công viên ở hai bên bờ sông. Tuy nhiên, ngoài sông Tô Lịch, vẫn còn nhiều sông, hồ khác cần được cải tạo, làm sạch. Hà Nội cần tập trung, nỗ lực lớn hơn để sự tiến bộ này mang tính bền vững.

    ongloi1.jpg
    Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Hồ Quang Lợi. Ảnh: Quang Thái

    Một vấn đề khác là thành phố cần quyết liệt trong việc chống ngập. Một số trận mưa lớn, ngập lụt vừa qua đã vẽ hình ảnh chưa đẹp về Hà Nội. Vì vậy, Hà Nội phải có một chiến lược tổng thể ở mức quốc gia để giải quyết tình trạng ngập úng.

    Bên cạnh đó, Hà Nội phải ưu tiên xây dựng hạ tầng giao thông. Hà Nội không thể hiện đại nếu không có hệ thống giao thông hiện đại.
    Đầu năm nay, Hà Nội bắt đầu thực hiện dự án đại lộ hai bên bờ sông Hồng, đây là việc làm kịp thời để giúp người Hà Nội từng bước đạt đến hạnh phúc.

    Hà Nội cũng nên đi đầu trong việc xây dựng đô thị thông minh, sử dụng thành tựu khoa học thành công để trở thành thành phố kết nối toàn cầu. Thành phố phải xây dựng môi trường dân chủ, chống bất công xã hội, tham nhũng. Trong đó, báo chí đóng góp vai trò rất quan trọng để góp phần giúp thành phố đạt được các mục tiêu trên. Vai trò báo chí ở đây là báo chí kiến tạo, báo chí giải pháp, báo chí phải tham gia vào việc xây dựng, phản biện chính sách.

  • 9 tháng trướcTập trung xây dựng “thương hiệu” cán bộ, công chức, viên chức

    Trả lời câu hỏi về những lĩnh vực cần ưu tiên trong thời gian tới để bảo đảm cuộc sống hạnh phúc cho người dân Thủ đô, PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, 3 trụ cột về môi trường, an sinh và y tế cần được bảo đảm xây dựng song hành, bền vững.

    Tuy nhiên, Hà Nội cần tập trung cao nhất cho việc xây dựng chất lượng nguồn nhân lực, tạo “thương hiệu” cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thương hiệu này cần bảo đảm để người dân khi giao tiếp thấy được trí tuệ, sự tận tâm và vì dân. Điều này sẽ giúp nâng vị thế Hà Nội, khiến người dân Hà Nội hài lòng - đó cũng là tiêu chí hạnh phúc.

    huong-dan-nguoi-dan-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tai-diem-phuc-vu-hanh-chinh-cong-xa-phuc-thinh.-anh-nhat-nam.jpg
    Cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Điểm phục vụ hành chính công xã Phúc Thịnh. Ảnh: Nhật Nam

    Bà Bùi Thị An lấy ví dụ về mô hình “Lắng nghe dân nói” đang được triển khai tại phường Ngọc Hà. Lãnh đạo phường sẽ lắng nghe các ý kiến người dân, khiến người dân phấn khởi, dẹp bỏ dần suy nghĩ việc tiếp xúc với lãnh đạo chính quyền địa phương còn khó.

    "“Đây là mô hình nên được nhân rộng, bởi nó mang lại hạnh phúc cho người dân. Khi có nguồn nhân lực chất lượng cao, mọi công việc sẽ được triển khai trôi chảy, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ đủ tầm, đủ tâm, đủ kiến thức và có tấm lòng vì dân sẽ là nền tảng để ba trụ cột kia được xây dựng vững mạnh”, bà An nhấn mạnh.

  • 9 tháng trướcNhững lĩnh vực ưu tiên thiết thực để người dân hạnh phúc

    Trả lời cho câu hỏi: Việt Nam cần ưu tiên những lĩnh vực nào (giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa...) để nâng cao chỉ số hạnh phúc một cách bền vững? Ông Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, cần xác định rõ mục tiêu để hiểu thế nào là hạnh phúc.

    Trước hết, Hà Nội cần ưu tiên giải quyết vấn đề giao thông, để việc tham gia giao thông được thông suốt.

    img_3156.jpg
    Người dân xác thực điện tử và sinh trắc học khi đi tàu điện tại Hà Nội. Ảnh: Tuấn Khải

    Vấn đề thứ hai là tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, không khí. Đây là vấn đề lớn, không ai sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường mà cảm thấy hạnh phúc được.

    Thứ ba, Hà Nội cần xử lý vấn đề ngập lụt đang diễn ra sau nhiều trận mưa lớn vừa qua. Ông Dũng cho rằng, hiện tượng ngập lụt ở Hà Nội phải được xử lý bằng một chương trình cụ thể, phải có dự án tầm quốc gia để phòng, chống ngập lụt.

    Ngoài các vấn đề giao thông, môi trường, cấp thoát nước, Hà Nội cần quan tâm vấn đề giáo dục. Nếu lĩnh vực giáo dục được thực hiện tốt, có nền tảng thì con người sẽ có nhiều việc làm tốt hơn. Hiện nay, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo có thể làm mất đi nhiều việc làm truyền thống, song đồng thời cũng tạo ra những cơ hội nghề nghiệp mới cho người lao động có trình độ, kỹ năng. Do đó, chú trọng vào giáo dục là rất quan trọng.

    Ngoài ra, Hà Nội cần tập trung nhiều cho lĩnh vực y tế, vì sức khỏe tốt thì con người mới hạnh phúc và phát triển.

  • 9 tháng trướcPhát triển khu phố đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã thành trung tâm công nghiệp văn hóa của Thủ đô

    Đánh giá về những tác động tích cực của không gian khu phố đi bộ đảo Ngọc - Ngũ Xã cũng như ý nghĩa của mô hình này trong việc nâng cao chất lượng sống và giá trị đời sống tinh thần cho người dân, ông Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình cho biết, khu phố đi bộ đảo Ngọc - Ngũ Xã được triển khai vào cuối năm 2022. Đối tượng thụ hưởng chính là những người dân địa phương, người dân Thủ đô và đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

    ongdanhuy.jpg
    Ông Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Dự án được triển khai đã góp phần cải tạo cảnh quan quanh hồ Trúc Bạch, mở thêm các tuyến đường mới, cải thiện giao thông trên địa bàn. Việc triển khai khu phố đi bộ đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng. Đặc biệt, dự án này đã giúp người dân kinh doanh thuận lợi hơn.

    Trước đây, khi chưa triển khai khu phố này, nhiều người dân bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè..., gây mất mỹ quan, mất an toàn giao thông. Từ khi hình thành khu phố ẩm thực, người dân bán hàng đúng nơi quy định, vừa đáp ứng nhu cầu ẩm thực, vừa góp phần nâng cao đời sống và đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

    ngu-xa2.jpg
    Hoạt động kinh doanh ẩm thực đêm tại Đảo Ngọc - Ngũ Xã. Ảnh: Trung Nguyên

    Cũng theo ông Nguyễn Dân Huy, người dân được thụ hưởng nhiều lợi ích từ dự án này. Người già, trẻ em và các tầng lớp nhân dân được vui chơi, tập thể dục. Tại khu phố, nhiều sân chơi, hoạt động sáng tạo văn hóa nghệ thuật được tổ chức.

    Năm 2026, phường Ba Đình sẽ phát triển khu phố này thành trung tâm công nghiệp văn hóa, đặc biệt là trung tâm thương mại văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân trên địa bàn nói riêng và Thủ đô nói chung.

  • 9 tháng trướcCần bảo đảm sự hưởng thụ đồng đều

    Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực vì phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế, PGS.TS Bùi Thị An đánh giá khả năng tiếp cận của các đối tượng này đối với các chính sách phúc lợi hiện hành.

    baam.jpg
    PGS.TS Bùi Thị An chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Theo bà Bùi Thị An, ý kiến các đại biểu đã nêu bàn về khái niệm hạnh phúc rất đúng, rất đủ. Liên quan đến phụ nữ và trẻ em, sự hưởng thụ hạnh phúc sẽ theo sự phát triển của đất nước và từng vùng.

    Có những lúc, hạnh phúc rất đơn giản. Ví dụ, lúc chiến tranh, chỉ mong hòa bình; lúc đang đói, chỉ mong no. Thế nhưng, tại thời điểm này, hạnh phúc bao gồm nhiều tiêu chí. Với phụ nữ và trẻ em, đã có bước tiến khá dài trong hưởng thụ các tiêu chí để có đời sống hạnh phúc. Đại đa số đã hài lòng khi được đi học, tiếp cận dịch vụ xã hội như bảo hiểm, y tế, giáo dục… Tuy nhiên, hiện có sự chênh lệch giữa nội và ngoại thành; giữa các đô thị hiện đại với vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, đối tượng phụ nữ vãng lai cũng cần được tính đến bởi vẫn còn sự tiếp cận, hưởng thụ các dịch vụ giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí... chưa thật đồng đều.

    Cũng theo bà Bùi Thị An, thành phố nên có những quan tâm cụ thể hơn tới người cao tuổi, người trong diện chính sách một cách tổng thể, từ hỗ trợ tiền điện, tiền nước, trong giáo dục, y tế, hay tiếp cận dịch vụ văn hóa…

    “Phúc lợi xã hội đã bao trùm nhưng chưa bao trùm hết, Hà Nội nên có những chương trình hành động thật cụ thể để mọi người dân ở mọi ngõ ngách đều được hạnh phúc và hài lòng”, bà Bùi Thị An nhấn mạnh.

  • 9 tháng trướcLượng hóa, xây dựng bộ chỉ số thống kê về hạnh phúc

    Phát biểu tại tọa đàm, PGS.TS Bùi Hoài Sơn đánh giá cao nỗ lực của Báo Hànộimới trong việc tổ chức tọa đàm với chủ đề “Để nhân dân hạnh phúc”.

    Theo ông Bùi Hoài Sơn, hạnh phúc là khái niệm quan trọng, là vấn đề lớn. Chính vì thế, việc Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đưa khái niệm hạnh phúc vào Dự thảo báo cáo chính trị cho thấy lãnh đạo thành phố đã xem đây là yếu tố quan trọng để Hà Nội phát triển đột phá trong giai đoạn tới.

    onghoaison.jpg
    PGS.TS Bùi Hoài Sơn phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    "Không phải là đến bây giờ, chúng ta mới nói về hạnh phúc. Trước đây, cha ông chúng ta cũng đã có khái niệm riêng về giá trị của hạnh phúc. Năm 2025, Việt Nam được xếp thứ 46 trên thế giới về hạnh phúc, tăng 8 bậc so với năm 2024. Để xây dựng được hệ thống các chính sách nhằm hướng đến hạnh phúc, thành phố cần có định hướng cụ thể, căn bản; phải lượng hóa hạnh phúc và đưa thành bộ chỉ số thống kê về hạnh phúc, tránh khái niệm chung chung, bởi như thế sẽ khó phấn đấu", ông Bùi Hoài Sơn nêu ý kiến.

    Bên cạnh đó, ông Bùi Hoài Sơn cho rằng cần đánh giá hạnh phúc của nhân dân bằng sự hài lòng của người dân về môi trường, về chính sách của Nhà nước. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 cần đặt người dân vào trung tâm của các chính sách. Đặc biệt, với Thủ đô - nơi đặc thù riêng với sự tự hào của người Hà Nội thanh lịch, văn minh, cần gắn kết với truyền thống văn hóa của Hà Nội để cho ra đời bộ chỉ số thống kê về hạnh phúc. Trước khi ban hành các chính sách, thành phố cần trả lời câu hỏi, liệu người dân có cảm thấy hạnh phúc khi thành phố ban hành những chính sách này hay không?

    Nhấn mạnh việc đưa tiêu chí hạnh phúc vào sự phát triển chung của Thủ đô, PGS.TS Bùi Hoài Sơn đề xuất lãnh đạo thành phố định vị những yếu tố liên quan đến hạnh phúc một cách rõ ràng.

    "Hiện nay, môi trường của Hà Nội đang ô nhiễm nghiêm trọng, giao thông tắc nghẽn…, thành phố cần quan tâm đến môi trường an toàn cho người dân, đưa các giải pháp để giảm bớt tắc nghẽn giao thông, để mỗi người dân thấy đây là hạnh phúc…", ông Bùi Hoài Sơn nói.

  • 9 tháng trướcHạnh phúc của nhân dân: Từ chính sự hài lòng và ý nghĩa sống

    Theo ông Nguyễn Sĩ Dũng, phấn đấu để nhân dân hạnh phúc là một vấn đề rất ý nghĩa.

    Hạnh phúc là một khái niệm rất trừu tượng, bao gồm đầy đủ các tiêu chí về vật chất, thu nhập, đời sống tinh thần. Người dân cũng chỉ cảm thấy hạnh phúc nếu được sống trong một môi trường trong lành, gắn kết với thiên nhiên, để có thể nghe tiếng chim hót, ngắm bình mình lên... Muốn vậy, yếu tố bảo vệ thiên nhiên, môi trường là hết sức quan trọng.

    Nhưng khái niệm hạnh phúc còn lớn hơn thế, đó là phải cảm thấy đầy đủ, viên mãn, hài lòng với cuộc sống. Hạnh phúc còn là nhu cầu được giao lưu, kết nối, và một điều không thể thiếu, đó là được sống có ý nghĩa. Muốn vậy, yêu cầu bắt buộc là chính quyền phải có những hoạt động phong trào để thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân.

    ongsidung.jpg
    Ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu. Ảnh: Quang Thái

    Môi trường xã hội cũng là yếu tố quan trọng trong tiêu chí làm nên hạnh phúc cho người dân. Hàng xóm hòa đồng, người dân sống văn minh, thanh lịch, ứng xử hài hòa, tôn trọng lẫn nhau. Mối quan hệ giữa con người với con người là yếu tố quan trọng, mà trong đó, ứng xử của người Hà Nội là nhân ái, yêu thương, chia sẻ.

    Để Hà Nội là thành phố đáng sống, điều đầu tiên cần quan tâm là xây dựng một hệ thống giao thông hiện đại, đặc biệt chú trọng phát triển phương tiện công cộng; giải quyết tình trạng khói bụi và tiếng ồn.

    Thứ hai, Hà Nội phải trở thành một thành phố thông minh, với chính quyền điều hành trên cơ sở ứng dụng tối đa trí tuệ nhân tạo trong quản trị. Điều này, Hà Nội hoàn toàn có thể thực hiện được.

    Điều thứ ba, Hà Nội cần phát huy truyền thống văn hóa, kết nối với các nền văn hóa khu vực và thế giới. Hạnh phúc cần gắn liền với cội nguồn, bởi những điều khiến con người lay động thường bắt nguồn từ văn hóa, lịch sử, truyền thống hàng nghìn năm. Điều đó đòi hỏi Hà Nội phải làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô.

  • 9 tháng trướcHạnh phúc - thách thức và trách nhiệm của chính quyền hai cấp Hà Nội

    Lần đầu tiên, thành tố “hạnh phúc” được đưa vào chủ đề Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVIII. Trao đổi về tiêu chí “hạnh phúc” của người dân trong bối cảnh hiện nay, ông Hồ Quang Lợi nêu, theo số liệu mới nhất, Việt Nam hiện đứng thứ 46 trên gần 200 quốc gia trong bảng xếp hạng hạnh phúc thế giới. Đây là bước tiến đáng kể, bởi năm ngoái, chúng ta xếp thứ 54. Có thể nói, trong hai năm vừa qua, Việt Nam đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc quan tâm đến con người, và những đánh giá đó hoàn toàn là số liệu khách quan, được thế giới công nhận.

    ongloi.jpg
    Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ chú trọng tăng trưởng kinh tế mà không quan tâm đúng mức đến các vấn đề xã hội, thì hạnh phúc của người dân khó đạt được. Bởi ở một đô thị lớn ước tính 10 triệu dân như Hà Nội, người dân đang phải đối mặt với nhiều áp lực: ăn ở, đi lại, học hành, chữa bệnh... - tất cả đều là những vấn đề thiết yếu. Đây chính là thách thức rất lớn đối với thành phố và muốn vượt qua, chúng ta phải có những giải pháp thật sự quyết liệt.

    Theo ông Hồ Quang Lợi, để hướng đến tiêu chí hạnh phúc, Hà Nội phải đặc biệt quan tâm đến an sinh xã hội, trong đó ưu tiên hàng đầu là giáo dục, y tế, công bằng xã hội và thu nhập của người dân.

    Bên cạnh đó, hiện nay, Hà Nội cũng đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đây là một bước chuyển mang tính lịch sử, song đồng thời cũng là áp lực rất lớn cho cả hệ thống. Đơn cử, ở cấp phường, xã hiện nay, công việc rất căng thẳng. Người dân kỳ vọng nhiều, trong khi nguồn lực và điều kiện còn hạn chế. Người dân nhìn vào cách chính quyền phục vụ, cung cấp dịch vụ công để cảm nhận sự thuận tiện hay phiền toái trong đời sống hằng ngày. Hạnh phúc của người dân không nằm trong văn bản, mà thể hiện qua cách điều hành thực tế, qua việc chính quyền có thực sự mang lại sự thuận lợi, thoải mái cho dân và doanh nghiệp hay không...

    nhandan.jpg

    "Quá trình chuyển đổi nào cũng có mặt được và chưa được. Có nơi được người dân hoan nghênh, nhưng cũng có nơi vẫn còn phản ánh, lo ngại. Điều quan trọng là phải nhìn thẳng vào thực tế, không ảo tưởng, để tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện. Đây là một cuộc sát hạch lớn, không chỉ với bộ máy công quyền, mà còn với cả tâm lý xã hội và sự thích ứng của người dân", ông Hồ Quang Lợi nói.

    Ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, thái độ, sự hợp tác và tinh thần đồng thuận của người dân chính là động lực để bộ máy vận hành tích cực, hiệu quả hơn. Khi đã lựa chọn con đường này thì mỗi người dân phải cùng nhau làm cho nó tốt hơn, vận hành tốt hơn.

    Trong tiến trình này, báo chí và truyền thông có vai trò rất quan trọng. Báo chí cần vừa nêu cao trách nhiệm của đội ngũ công quyền, vừa khơi dậy ý thức trách nhiệm xã hội của mỗi người dân.

  • 9 tháng trướcĐể hạnh phúc không chỉ là khẩu hiệu, mà là giá trị hiện hữu trong đời sống
  • 9 tháng trướcTừng bước hiện thực hóa khát vọng về một Thủ đô hạnh phúc

    Phát biểu đề dẫn tại tọa đàm, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh, từ ngàn đời nay, khát vọng về hạnh phúc của nhân dân luôn là mục tiêu tối thượng của mọi chế độ xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì". Lời dạy ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị, trở thành kim chỉ nam cho mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

    tbt-minhduc.jpg
    Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức phát biểu đề dẫn tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Đặc biệt, một điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội là việc đưa nội dung "Hạnh phúc của nhân dân" vào ngay trong tiêu đề. Điều này không chỉ thể hiện rõ quan điểm nhất quán về mục tiêu phát triển Thủ đô vì con người, vì nhân dân, mà còn đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên từ tư duy đến hành động, từ việc nhỏ đến việc lớn đều phải lấy hạnh phúc của nhân dân làm trung tâm, làm kim chỉ nam trong công việc và phục vụ.

    Theo ông Nguyễn Minh Đức, hạnh phúc của nhân dân không chỉ là cơm no, áo ấm, mà còn là được học hành, chăm sóc sức khỏe, có việc làm ổn định, được sống trong một môi trường an toàn, văn minh và được tham gia vào quá trình xây dựng, giám sát và hưởng lợi từ các chính sách phát triển. Với mục tiêu nâng cao chất lượng sống và bảo đảm công bằng xã hội, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã được ban hành, hướng tới việc bảo vệ người yếu thế, cải thiện an sinh, y tế, giáo dục, cũng như xây dựng môi trường sống xanh, lành mạnh, nhân văn hơn. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn đang cho thấy những khoảng trống và thách thức lớn trong hệ thống phúc lợi, đặc biệt là tại các đô thị đang chịu sức ép dân số, hạ tầng và phân hóa giàu nghèo như Hà Nội.

    Từ đó, ông Nguyễn Minh Đức đặt ra một loạt câu hỏi có tính gợi mở và định hướng cho thảo luận tại tọa đàm: “Câu hỏi đặt ra là chúng ta cần làm gì để "hạnh phúc" của người dân không chỉ là khẩu hiệu, mà trở thành chỉ số đo lường thực chất trong quá trình xây dựng và đánh giá hiệu quả chính sách? Làm sao để những chính sách về an sinh, y tế, giáo dục, môi trường… thực sự tiếp cận được mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phụ nữ, người cao tuổi, trẻ em, người lao động tự do, người khuyết tật?"

    Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Quang Thái
    Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các thiết chế văn hóa cộng đồng, không gian công cộng và các nền tảng số được phát huy đúng vai trò trong việc lan tỏa giá trị sống tích cực, kết nối con người với con người, từ đó bồi đắp hạnh phúc đô thị.

    "Tọa đàm lần này chính là cơ hội để các nhà quản lý, chuyên gia, tổ chức quốc tế, chính quyền cơ sở và người dân cùng đối thoại, lắng nghe và đóng góp tiếng nói cho một mục tiêu chung, đó là nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy công bằng xã hội và từng bước hiện thực hóa khát vọng về một Thủ đô hạnh phúc", ông Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

  • 9 tháng trước

    Tham dự tọa đàm có ông Hồ Quang Lợi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nguyên Tổng Biên tập Báo Hànộimới, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam; ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội; PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội; ông Kiều Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình.

    daibieu2.jpg
    daibieu1.jpg
    Các đại biểu khách mời tham gia tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Về phía Báo Hànộimới có Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Báo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tọa đàm trực tuyến "Để nhân dân hạnh phúc"

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.