Chính trị

Tọa đàm góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Nhóm phóng viên 01/08/2025 08:00

Sáng 1-8, tại Trung tâm Báo chí Thủ đô (số 17 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, Hà Nội), Báo Hànộimới tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát huy hào khí Thăng Long - Khơi dậy khát vọng vươn mình của Thủ đô và dân tộc; Xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự gương mẫu, tiêu biểu”.

  • 19' trướcBáo Hànộimới nêu cao vai trò tuyên truyền trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố

    Phát biểu kết thúc tọa đàm, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức cho biết, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Báo Hànộimới đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền hiệu quả.

    Sau khi Thủ đô Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 126 xã, phường trên địa bàn đã chính thức đi vào hoạt động. Với trách nhiệm và tình yêu với Thủ đô, Báo Hànộimới đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, tổng hợp và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, các văn nghệ sĩ, trí thức.

    toadam-end.jpg
    Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Thái

    Trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia tọa đàm và đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm nhằm hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến phát biểu, gửi Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố.

  • 21' trướcTruyền cảm hứng lan tỏa hình ảnh Thủ đô đến du khách trong và ngoài nước

    Chia sẻ cảm nghĩ trong bối cảnh đất nước trước thềm kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, PGS.TS Trần Viết Lưu (nguyên Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương) nhấn mạnh: Hà Nội vinh dự, tự hào là nơi đã diễn ra các sự kiện trọng đại này và cũng là địa điểm tổ chức trọng tâm các hoạt động kỷ niệm sắp tới.

    vietluu1.jpg
    PGS.TS Trần Viết Lưu (trái) phát biểu. Ảnh: Quang Thái

    Vì vậy, PGS.TS Trần Viết Lưu mong muốn với vai trò quan trọng của Hà Nội, cần chú trọng công tác tuyên truyền, truyền cảm hứng lan tỏa hình ảnh Thủ đô đến du khách trong và ngoài nước, đóng góp vào thành công chung của sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

    “Điều đó chứng tỏ sau 80 năm độc lập, Hà Nội luôn luôn tự hào, xứng danh là Thủ đô của một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, dân chủ, thân thiện, mến khách; luôn hội tụ du khách bốn phương. Đồng thời tiếp thêm nội lực truyền cảm hứng cho người dân Thủ đô Hà Nội tinh thần mới, khí thế mới”, PGS.TS Trần Viết Lưu nói.

  • 24' trướcKỳ vọng vào một Đại hội đổi mới, sáng tạo, mang tầm vóc lịch sử

    Chia sẻ cảm nghĩ trong bối cảnh đất nước trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội và kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) cho rằng: Hà Nội là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn của dân tộc. Vị thế Thủ đô là vậy, luôn luôn có điều đặc biệt cho dân tộc.

    Bản Tuyên ngôn Độc lập được Bác Hồ đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử vào ngày 2-9-1945 đã chính thức đặt vị thế dân tộc Việt Nam bình đẳng, ngang hàng với các dân tộc khác trên thế giới. Chúng ta vô cùng tự hào vì điều đó và đến nay, dân tộc Việt Nam đã có quan hệ với nhiều quốc gia trên thế giới, tạo nền móng vững chắc bước vào kỷ nguyên mới.

    ha-noi(1).jpg
    Đảng bộ thành phố Hà Nội không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại. Ảnh: Nguyễn Quang

    Đại hội Đảng bộ thành phố tới đây là khởi nguồn giai đoạn mới, kỷ nguyên mới. Tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng, Đại hội của Đảng bộ thành phố thành công tốt đẹp, là đại hội của đổi mới sáng tạo, làm nên điều lịch sử ghi nhận, để góp phần thực hiện khát vọng đưa dân tộc Việt Nam thành nước phát triển vào năm 2045.

  • 29' trướcXây dựng Hà Nội luôn xứng đáng với vị thế Thủ đô anh hùng của đất nước Việt Nam anh hùng

    Chia sẻ cảm nhận về ý nghĩa quan trọng của sự kiện chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, khi Đảng bộ thành phố Hà Nội tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ XVIII sắp tới, PGS.TS Vũ Văn Phúc (nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản) cho rằng, đây là thời khắc lịch sử, hào hùng, vẻ vang của dân tộc.

    “Với tư cách là công dân của Thủ đô Hà Nội, chúng tôi mong rằng thành phố tiếp tục phát huy khí thế của Thăng Long - Hà Nội, khí thế của 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng bộ thành phố. Điều quan trọng hơn, chúng tôi mong muốn sau Đại hội, thành phố triển khai quyết liệt 8 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đề ra.

    Qua đó, chúng ta xây dựng thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc. Đặc biệt là xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh toàn diện, gương mẫu, tiêu biểu. Đồng thời, xây dựng Hà Nội luôn xứng đáng với vị thế Thủ đô anh hùng của đất nước Việt Nam anh hùng".

  • 30' trướcHà Nội đang đứng trước giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng

    Chia sẻ những cảm xúc khi chứng kiến cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cũng cho biết, Hà Nội đang đứng trước giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng.

    Nhớ lại những sự kiện lịch sử trọng đại của Thủ đô, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, đứng trước giai đoạn lịch sử trọng đại này, mỗi cá nhân phải tạo cho mình một áp lực để nỗ lực vươn lên.

    theky2.jpg
    PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ (giữa) phát biểu. Ảnh: Quang Thái

    Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá cho giai đoạn phát triển mới, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ mong muốn, không chỉ cán bộ, đảng viên, nhân dân mà còn cả các văn nghệ sĩ và trí thức sẽ cùng tham gia góp ý hoàn thiện văn kiện Đại hội để đây thực sự là kết tinh trí tuệ tập thể của các tầng lớp nhân dân.

  • 31' trướcHà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số

    Như chúng ta đã biết, từ ngày 1-7-2025, thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, do Trung ương Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng, chúng ta đã làm được những điều mà nhiều người dùng từ "không tưởng", đó là sắp xếp lại đơn vị hành chính từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; bỏ cấp huyện và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

    Chia sẻ cảm nghĩ của mình khi đang sống trong thời kỳ có ý nghĩa lịch sử và tin tưởng, kỳ vọng về tương lai của Thủ đô và đất nước trong kỷ nguyên mới, nhà báo Hồ Quang Lợi (Phó Chủ tịch Hội truyền thông số) cho biết: Hôm nay 1-8-2025, cách đây đúng 17 năm, Hà Nội hợp nhất với Hà Tây - cuộc hợp nhất vĩ đại trong lịch sử phát triển của Thủ đô. Cũng hôm nay, Hà Nội và cả nước đang thực hiện cuộc tinh gọn, hợp nhất mới, Hà Nội đang tiếp tục một cuộc “vừa chạy vừa xếp hàng” lần thứ hai. Từ 526 xã, phường, thị trấn; 30 quận, huyện, thị xã, giờ Hà Nội chỉ còn 126 xã, phường. Đây là cuộc sắp xếp lại hệ thống quản lý của Hà Nội theo tinh thần hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả.

    ha-noi-3.jpg
    Hà Nội ngày càng phát triển lớn mạnh, khẳng định vững chắc vị thế trung tâm, trái tim của cả nước. Ảnh: Lê Hoàng Vũ

    Trước dòng chảy phát triển mới, chúng ta phải làm gì để thích ứng tinh thần này, đó là câu hỏi cho Hà Nội cần thực hiện trong thời gian tới.

    Một tháng vừa qua, khi Hà Nội và cả nước đã thực hiện quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, chúng ta có sự trải nghiệm bước đầu của nhiệm kỳ mới, đặt ra nhiều cơ hội và không ít thách thức cho Hà Nội khi xác định phương hướng phát triển trong tương lai. Điều này cũng đòi hỏi chính quyền, nhân dân Thủ đô phải nỗ lực, phấn đấu rất cao để đưa Hà Nội phát triển vươn lên tầm cao mới.

    “Tôi cho rằng, chúng ta thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp không thể thành công được nếu không thực hiện tốt chuyển đổi số. Là trung tâm của cả nước, công tác thực hiện chuyển đổi số của Hà Nội càng cần đòi hỏi nghiêm khắc hơn, để tương lai Hà Nội phát triển thành chính quyền số, kinh tế số, xã hội số”, nhà báo Hồ Quang Lợi bày tỏ.

    Bên cạnh việc đề cao chuyển đổi số, nhà báo Hồ Quang Lợi cũng nhấn mạnh đến yếu tố cốt lõi phát triển Thủ đô, đó là phải tập trung cho chiến lược phát triển văn hóa. “Hà Nội chỉ thực sự là Hà Nội khi Hà Nội mạnh và đẹp về văn hóa. Hà Nội phải phát triển văn hóa trở thành hình mẫu của sự phát triển cho cả nước”, nhà báo Hồ Quang Lợi nêu.

  • 39' trướcĐể thực thi hiệu quả nhiệm vụ, đảng viên Đảng bộ Hà Nội phải có đủ dũng khí

    Về yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời kỳ mới, PGS.TS Trần Viết Lưu (nguyên Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương) nhấn mạnh:

    Để thực thi hiệu quả nhiệm vụ, chức trách được giao trong thời kỳ mới, đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Hà Nội phải có đủ dũng khí, dám nghĩ, dám làm, làm sáng tạo, dám chịu trách nhiệm; tham mưu hoặc lãnh đạo, chỉ đạo những quyết sách vừa có tính trước mắt, vừa có tính lâu dài.

    lyy.jpg
    PGS-TS Trần Viết Lưu phát biểu tại tọa đàm.

    Bên cạnh đó, đồng chí Trần Viết Lưu cho rằng, cán bộ, đảng viên phải có tâm, là tấm gương sáng về văn hóa, ứng xử trong phục vụ người dân. Đồng thời cần có cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

    “Người dân phải là tai mắt để phản ánh và các cơ quan có thẩm quyền phải lắng nghe”, PGS.TS Trần Viết Lưu nói.

    PGS.TS Trần Viết Lưu khẳng định, dứt khoát đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay hằng ngày, hằng giờ sâu sát với nhân dân phải thể hiện được sự mẫu mực, gương mẫu của người cán bộ - “công bộc” của dân.

  • 51' trước6 giải pháp trọng tâm để xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự gương mẫu, tiêu biểu

    Trong văn kiện Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ thành phố đặt ra mục tiêu đến năm 2030 “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của Thủ đô Hà Nội thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện và tiêu biểu”.

    Chia sẻ quan điểm về nội dung này, PGS.TS Vũ Văn Phúc (nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản) cho rằng, mục tiêu này bao trùm được mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

    "Theo tôi, mục tiêu này vừa phát huy được truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ thành phố. Đây là đảng bộ luôn đi đầu cả nước và góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Mục tiêu này nhằm đáp ứng niềm tin, yêu cầu trách nhiệm nặng nề của Đảng bộ Thủ đô với cả nước khi chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", PGS.TS Vũ Văn Phúc nói.

    vanphuc.jpg
    PGS.TS Vũ Văn Phúc. Ảnh: Quang Thái

    Cụ thể, để thực hiện được mục tiêu này, Đảng bộ thành phố cần thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau đây.

    Thứ nhất, trước, trong và sau Đại hội, thành phố phải làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong việc “xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của Thủ đô Hà Nội thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện và tiêu biểu”.

    Thứ hai, Đảng bộ thành phố phải thực sự gương mẫu trong cả nước về xây dựng Đảng, về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, thành phố cần tập trung vào công tác cán bộ, bởi đây là “then chốt của then chốt”, làm thế nào để thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp vào sự nghiệp phát triển Thủ đô nói chung, xây dựng Đảng bộ thành phố nói riêng.

    Thứ ba, Đảng bộ thành phố phải thực hiện tốt công tác dân vận. Trong đó, cần thực hiện nghiêm quan điểm “dân là gốc", "dân là chủ”. Trong đó, chính quyền phải là chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân; đặt mục tiêu phục vụ nhân dân lên hàng đầu; xem hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu quan trọng nhất thì mới thực hiện tốt chức năng phục vụ nhân dân được.

    Thứ tư, thành phố cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực một cách thực chất, theo đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

    Thứ năm, phải đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố từ cấp thành phố đến các xã, phường cũng như các chi bộ Đảng.

    Thứ sáu, cần tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thành phố phải thực sự trong sạch, vững mạnh. Trong đó, đảng viên của Thủ đô phải thực sự gương mẫu đi đầu so với đảng viên ở các địa phương khác.

  • 1h trướcCó biện pháp mạnh mẽ, đột phá hơn nữa cho Khu CNC Hòa Lạc

    Liên quan đến vấn đề phát triển Hà Nội thành trung tâm khoa học công nghệ (KHCN), đặc biệt là việc phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc, nhà báo Hồ Quang Lợi cho rằng:

    Khu CNC Hòa Lạc đã qua 27 năm lên ý tưởng, xây dựng, vốn là biểu tượng của KHCN và tri thức của Hà Nội, song vẫn chưa phát triển như mong muốn.

    Trong 27 năm qua, Khu CNC này có nhiều bất cập trong việc quản lý, như đặt tại Thủ đô nhưng do Bộ KHCN phụ trách. Cách đây 2 năm, sau nhiều lần điều chỉnh, Chính phủ quyết định đưa Khu CNC Hòa Lạc về để Hà Nội phụ trách. Từ đó có nhiều chuyển biến tích cực về hạ tầng, các vấn đề như giao thông, điện nước, công nghệ truyền thông… đang được thành phố giải quyết từng bước. Một số chỉ tiêu cụ thể đã được đặt ra cho Khu CNC Hòa Lạc, trong đó có việc thu hút những tập đoàn hàng đầu thế giới về Hà Nội.

    Theo nhà báo Hồ Quang Lợi, Hà Nội cần có biện pháp mạnh mẽ, đột phá hơn nữa để đưa Khu CNC Hòa Lạc thành trung tâm phát triển KHCN, giống như Thung lũng Silicon ở Mỹ hay trung tâm công nghệ lớn như Ấn Độ.

  • 1h trướcCần hết sức tránh định kiến, đặt người tài vào vị trí cũ mòn sáng tạo

    Bổ sung thêm ý kiến đóng góp cho giải pháp của thành phố khơi dậy khát vọng phát triển thành phố, đạt được mục tiêu đề ra, hướng tới “Nhân dân hạnh phúc”, nhà báo Hồ Quang Lợi cho rằng, Hà Nội cần quan tâm đến vấn đề bồi dưỡng, đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân lực, con người, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, đúng với tinh thần “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Vấn đề đặt ra là Hà Nội thể hiện điều này trong chiến lược phát triển như thế nào.

    quangloi1.jpg
    Nhà báo Hồ Quang Lợi (giữa) phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Nhà báo Hồ Quang Lợi cho biết, hằng năm, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức vinh danh thủ khoa. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, nhưng vấn đề là sau khi tôn vinh thì chúng ta tiếp nhận, sử dụng được bao nhiêu con người ưu tú từ các trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội.

    “Chúng ta thật sự cần quan tâm hơn vấn đề phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng, trọng dụng nhân tài. Hà Nội là tinh hoa, nơi tụ hội nhân tài 4 phương thì Hà Nội phải phát huy, tận dụng được yếu tố đặc biệt này trở thành nguồn lực phát triển”, nhà báo Hồ Quang Lợi nhận định.

    Từ vấn đề đặt ra, để tháo gỡ những điểm nghẽn về trọng dụng nhân tài, nhà báo Hồ Quang Lợi cho rằng, Hà Nội đã có Luật Thủ đô, từ đó cần thể chế thành quy định cụ thể.

    Bên cạnh ưu đãi về lương, nhà ở, tạo được môi trường dân chủ, tự do cho sáng tạo, Hà Nội cần tạo điều kiện để những người tài có vị trí thể hiện sự sáng tạo của mình. Cần hết sức tránh định kiến, đặt người tài vào vị trí cũ mòn sáng tạo, nhân tài sẽ không phát triển được. Phải tạo được không gian sáng tạo rộng mở để phát huy tính sáng tạo của những người tài. Hiện, Hà Nội vẫn đang thiếu những chuyên gia đầu ngành. Đây cũng là câu hỏi để những người đứng đầu Hà Nội cần phải có trách nhiệm quan tâm đến vấn đề này.

    Chia sẻ về vấn đề thu hút nhân tài để đưa Thủ đô và đất nước phát triển, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, nhân tài luôn mong muốn có môi trường làm việc để tạo nên cảm hứng sáng tạo. Tính phản biện của nhân tài cũng luôn có giá trị. Chúng ta cần lắng nghe phản biện để có sự điều chỉnh phù hợp.

    Nói về hai nhà văn hóa lớn là nhạc sĩ Văn Cao và nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi với những đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, Thủ đô là nơi đã thu hút các nhà văn hóa, các văn nghệ sĩ bởi môi trường nơi đây đã giữ chân được họ. Vì vậy, Hà Nội phải là nơi tập trung tinh hoa của đất nước. Vùng đất nào mà tranh thủ được đội ngũ tinh hoa là trí thức, văn nghệ sĩ thì vùng đất đó chắc chắn sẽ có những bước phát triển vượt bậc.

  • 1h trướcPhát huy thế mạnh về nguồn lực tinh hoa để tỏa sáng

    Về vấn đề thu hút và khai thác tiềm năng của nguồn lực tri thức hội tụ từ mọi miền đất nước cũng như từ nước ngoài, theo TS Nguyễn Viết Chức, Hà Nội là nơi hội tụ tinh hoa của bốn phương, kể cả công dân nước ngoài, như vậy, chúng ta phải phát huy được thế mạnh này để tỏa sáng.

    vietchuc1.jpg
    TS Nguyễn Viết Chức phát biểu. Ảnh: Quang Thái

    Hà Nội phải đi đầu trong đổi mới một cách quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Việc Hà Nội cần làm là phải quy tụ được các nhà khoa học, người tài, bàn những vấn đề cụ thể, trọng tâm là bàn để làm chứ không phải bàn để lùi. Những vấn đề này phải thấm đậm trong Nghị quyết Đại hội với tinh thần đổi mới, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Hà Nội phải gương mẫu đi đầu. Hà Nội phải có tinh thần quyết liệt, sáng tạo hơn nữa.

    Vấn đề là trọng dụng nhân tài thế nào rất quan trọng. Việc sử dụng phải đúng người, đúng việc; đồng thời phải biết bồi dưỡng, đào tạo thế nào cho hiệu quả. Trọng dụng nhân tài là câu chuyện vô cùng tinh tế, nhưng phải thực sự trọng dụng mới mong mang lại "trái ngọt".

  • 1h trướcTạo điều kiện để những người yêu mến Thủ đô có thể đóng góp xây dựng Hà Nội

    PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương) nhấn mạnh, để hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, Hà Nội nên tham vấn những ý kiến đóng góp của Hội đồng Lý luận Trung ương từ các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại đến xây dựng văn hóa con người Hà Nội.

    theky.jpg
    PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ phát biểu. Ảnh: Quang Thái

    Hà Nội cũng nên có những nhóm tư vấn về kinh tế, bởi kinh tế của Thủ đô luôn phát triển sôi động. Thành phố nên quan tâm, lấy ý kiến của những cơ quan, những con người không sinh sống trên địa bàn để họ có thể đóng góp những ý kiến quý báu cho Thủ đô.

    PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cũng cho rằng, việc làm thế nào để Thủ đô không thể lẫn với nơi khác và làm nổi bật những đặc trưng riêng có của Thủ đô sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

    Hà Nội cũng phải tìm giải pháp để người dân thêm hạnh phúc như giảm tắc đường, giảm cháy nổ, bớt lo âu...

  • 1h trướcNói ra cái gì là phải làm cho kỳ được

    Phát biểu tại tọa đàm, TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) nêu bật câu hỏi: Hà Nội phải làm gì để có thể phát huy “Hào khí Thăng Long, khơi dậy khát vọng vươn mình của Thủ đô và dân tộc”?

    vietchuc.jpg
    TS Nguyễn Viết Chức (trái) phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Theo TS Nguyễn Viết Chức: “Điều tôi quan tâm nhất là văn kiện ngắn gọn, đó là điểm mới, nhưng tôi mong muốn còn ngắn gọn hơn nữa. Vì sao như vậy, vì mỗi khi chúng ta mà nói cho đầy đủ, thì dài lắm.

    Chúng ta phát huy hào khí Thăng Long, phát huy hào khí của ông cha thì đội ngũ cán bộ quan trọng lắm. Khi đất nước lâm nguy, lúc ấy chỉ có bàn đánh hay không đánh, người ta chỉ dùng có hai chữ “Sát thát”, như vậy mới tập trung được.

    Chúng ta rút kinh nghiệm làm ngắn nhất, tôi hoan nghênh, nhưng tôi muốn ngắn nữa, nói ra cái gì là phải làm cho kỳ được, đó là phong cách của người Thủ đô, đấy chính là văn minh, văn hiến, hiện đại.

    Văn kiện có tinh thần mới, nhưng cá nhân tôi tin tưởng và hy vọng là đổi mới hơn nữa, táo bạo hơn nữa. Bởi nếu chúng ta bước vào kỷ nguyên mới mà đi theo đường cũ thì sao làm được.

    Chúng ta đừng bàn nhiều thành tích quá và trong Văn kiện bàn 8 hạn chế, đó mới là tinh thần thẳng thắn, tinh thần mới. Đại hội chuẩn bị Văn kiện kỹ lưỡng nhưng quan trọng là chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện nó. Chương trình mục đích một nhưng kế hoạch thực hiện phải mười. Chúng ta mang đến hạnh phúc cho người dân Hà Nội, thì phải mang đến cho người dân cái gì? Hạnh phúc là thứ cảm nhận, không phải cứ ăn no là hạnh phúc. Người Hà Nội sau 5 năm nữa phải cảm nhận mình thấy hạnh phúc, đấy chính là văn hóa”.

    TS. Nguyễn Viết Chức chia sẻ: “Tôi tha thiết một điều là nói đến văn hóa là nói đến con người. Chúng ta phải chọn việc mà làm và đã làm phải làm đến nơi đến chốn, như vậy mới thực sự là Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại”.

  • 1h trướcCác chỉ tiêu trên rất cao, đòi hỏi quyết tâm lớn

    Đánh giá các chỉ tiêu của thành phố đề ra tại Dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, PGS.TS Vũ Văn Phúc cho rằng, mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong dự thảo báo cáo chính trị lần này rất cao, rất lớn.

    vanphuc1.jpg
    PGS.TS Vũ Văn Phúc (giữa) phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Cụ thể, cả nước ta phấn đấu đến năm 2045 trở thành một đất nước phát triển thu nhập cao, trong đó Hà Nội ngay trong nhiệm kỳ này đã đặt mục tiêu Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" và nhân dân hạnh phúc. Trong đó, có 22 chỉ tiêu đến năm 2030, nhưng tâm điểm là chỉ tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10,5%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người trên 12.000 USD/năm.

    Trong khi đó, hạn chế trong báo cáo chỉ ra, nhiệm kỳ vừa qua, thành phố Hà Nội mới đạt tăng trưởng GRDP 6,57%, như vậy con số 10,5% là gần gấp đôi. Thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội mới chỉ dừng lại ở hơn 7.200 USD và lên 12.000 USD là gần gấp đôi. Như vậy các chỉ tiêu trên rất cao.

    Để làm được điều đó, thành phố Hà Nội phải có sự đồng tâm, hiệp lực của cả đảng bộ, của cả hệ thống chính trị, của nhân dân. Đặc biệt là phải phát huy tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, nhân lực chất lượng cao, đặc biệt thế mạnh của Thủ đô là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ của cả nước, với các trường đại học lớn.

    Đồng thời, thành phố phải khai thác được thế mạnh về văn hóa, con người Hà Nội. Đó là nền văn hiến, văn minh của Hà Nội hơn một nghìn năm nay. Đồng thời, cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển. Có như vậy chúng ta mới đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu cao như vậy.

    Điều quan trọng là phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả người dân Hà Nội cũng như người dân khắp nơi trong cả nước đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt thì nhiệm kỳ tới thành phố Hà Nội mới đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng trên.

  • 1h trước"Nhân dân hạnh phúc" - điểm nhấn mới trong văn kiện của Đảng bộ Hà Nội

    Đánh giá các chỉ tiêu đề ra tại Dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhà báo Hồ Quang Lợi (Phó Chủ tịch Hội truyền thông số) cho biết:

    "Tôi rất ấn tượng với Dự thảo Báo cáo chính trị của thành phố. Lần này, báo cáo có sự đổi mới cả về cách thức thể hiện lẫn nội dung, đặc biệt là phần đánh giá nhiệm kỳ vừa qua và những bài học kinh nghiệm. Tôi đánh giá cao tinh thần thẳng thắn khi chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm, đồng thời phân tích nguyên nhân và rút ra bài học cho thời gian tới.

    quangloi.jpg
    Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội truyền thông số phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Tôi cũng ấn tượng với tiêu đề của Báo cáo chính trị lần này, khẳng định xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại và thêm thành tố “Nhân dân hạnh phúc”. Lần đầu tiên, trong văn kiện của Hà Nội có đưa yếu tố “Nhân dân hạnh phúc”, khẳng định mọi chiến lược phát triển của Hà Nội là hướng đến con người.

    Chúng ta cũng biết, sau Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh đến mục tiêu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, hạnh phúc là cái cao nhất, luôn hướng tới con người. Vì thế, trong dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Thủ đô khẳng định lại chiến lược phát triển của Đảng ta, đặc biệt khi xây dựng ngày càng văn minh hiện đại thì luôn lấy con người làm trung tâm. Vì suy cho cùng, tận cùng của văn hóa là con người, con người phải là trung tâm của sự phát triển. Nội dung này trong văn kiện tuy không mới nhưng mang hàm ý rất sâu sắc.

    Tôi cũng đồng tình với ý kiến của các khách mời, Hà Nội có nhiều thế mạnh, có giá trị truyền thống đặc biệt mà không vùng đất nào có. Việc phát huy được giá trị cốt lõi của Thăng Long - Hà Nội rất quan trọng. Tôi tin rằng, nếu Hà Nội phát huy được giá trị Thăng Long - Hà Nội kết hợp với năng lượng mới thì Hà Nội sẽ thật sự phát triển trong những năm mới.

    Tôi cũng đồng tình với các ý kiến của khách mời trong buổi tọa đàm này là nên sáp nhập phần 2 và 3 của Báo cáo, có thể ngắn gọn hơn từ 30 - 35 trang. Nhiều nội dung có thể trích lục đưa vào bảng biểu, theo tinh thần ngắn gọn, dễ nhớ.

  • 1h trướcDự thảo Báo cáo chính trị có nhiều điểm mới

    Về nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, PGS.TS Vũ Văn Phúc (nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản) nhấn mạnh:

    Khi nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố Hà Nội sắp tới trình Đại hội lần thứ XVIII, tôi nhận thấy có nhiều điểm mới.

    Cụ thể, dự thảo báo cáo không đi vào vấn đề lý luận mà đánh giá khách quan, chính xác và thẳng thắn những thành tựu mà Đảng bộ Thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đề ra những quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu đột phá, với 5 lĩnh vực ưu tiên, 8 giải pháp trọng tâm.

    7af2a19bd840511e0851.jpg
    PGS.TS Vũ Văn Phúc phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Dự thảo báo cáo chính trị rất ngắn gọn, súc tích, cô đọng nhưng chứa đựng một hàm lượng thông tin lớn, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan. Trong đó, chỉ rõ 8 hạn chế cũng như các nguyên nhân. Trên cơ sở đó, rút ra 5 bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tiếp theo.

    Điều khiến tôi quan tâm là phần 2 và 3 của dự thảo báo cáo chính trị. Trong đó, phần 2 nêu quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, 3 đột phá chiến lược, với 5 nhiệm vụ chủ yếu, 5 lĩnh vực ưu tiên và 8 giải pháp trọng tâm. Đây là những nội dung rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, cụ thể hóa được chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, trong đó có “bộ tứ trụ cột” vào thực tiễn của Hà Nội trong thời gian tới, phù hợp với điều kiện phát triển của Thủ đô thời gian tới. Đó là phát triển thành phố Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

    Qua trao đổi với một số người dân, cán bộ, đảng viên tôi nhận thấy họ đánh giá cao dự thảo báo cáo chính trị lần này. Về hình thức, dự thảo đang kết cấu thành 3 phần, tuy nhiên quan điểm cá nhân tôi cho rằng cần tích hợp phần 2 và phần 3 làm một phần. Trong đó, 8 giải pháp trọng tâm nên cho vào phần 3 để bảo đảm logic.

    Như vậy, dự thảo báo cáo chính trị còn 2 phần, trong đó phần 1 là đánh giá kết quả, những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, chúng ta có khái quát lại kết quả 40 năm Đổi mới.

    Phần 2 là gắn kết giữa quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, đột phá và lĩnh vực ưu tiên, những nhiệm vụ trọng tâm. Như vậy dự thảo bảo đảm việc gắn kết và logic hơn.

  • 1h trước
    toadam.jpg
    Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

  • 2h trướcPhát huy hào khí Thăng Long, khơi dậy khát vọng vươn mình của Thủ đô

    Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lại Bá Hà nhấn mạnh: Hà Nội, trái tim của cả nước, không chỉ là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và hội nhập quốc tế, mà còn là nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa ngàn năm của dân tộc.

    toadam3.jpg
    Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lại Bá Hà phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Mỗi tấc đất, mỗi con đường, mỗi ngõ phố của Hà Nội đều thấm đẫm “hào khí Thăng Long” - hào khí của ý chí độc lập, tự chủ, của tinh thần quật cường, sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Hào khí ấy đã được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử, từ thuở Đức vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô, mở ra kỷ nguyên Thăng Long rực rỡ, đến những chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, trong 40 năm đổi mới và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Hào khí ấy không chỉ là niềm tự hào của người Hà Nội mà còn là nguồn cảm hứng, động lực to lớn cho sự phát triển của cả dân tộc.

    Theo Phó Tổng Biên tập Lại Bá Hà, Thủ đô đang đứng trước một thời điểm lịch sử có ý nghĩa đặc biệt. Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030, sắp diễn ra. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, định hướng cho sự phát triển của Thủ đô trong 5 năm tới và những năm tiếp theo. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội là một công trình trí tuệ tập thể, là kết tinh của quá trình nghiên cứu, tổng kết thực tiễn sâu rộng, thể hiện tầm nhìn và khát vọng của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

    Với vai trò là cơ quan báo chí của Đảng bộ thành phố, hôm nay, Báo Hànộimới tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: “Phát huy hào khí Thăng Long - Khơi dậy khát vọng vươn mình của Thủ đô và dân tộc; Xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự gương mẫu, tiêu biểu” với mong muốn tạo ra một diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý… cùng thảo luận, góp ý, hiến kế vào Dự thảo Báo cáo chính trị.

    "Chúng tôi tin rằng, những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và sâu sắc của các đại biểu khách mời sẽ góp phần hoàn thiện Dự thảo, làm cho Văn kiện Đại hội thực sự là tiếng nói của trí tuệ tập thể, là biểu tượng của “ý Đảng, lòng dân”, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lại Bá Hà nói.

    Theo đó, chủ đề của buổi tọa đàm tập trung vào hai nội dung lớn, có mối quan hệ hữu cơ, mật thiết với nhau:

    Thứ nhất, “Phát huy hào khí Thăng Long - Khơi dậy khát vọng vươn mình của Thủ đô và dân tộc” và thứ hai, “Xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự gương mẫu, tiêu biểu”.

    Về nội dung “Phát huy hào khí Thăng Long - Khơi dậy khát vọng vươn mình của Thủ đô và dân tộc”, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, Hà Nội đứng trước cả cơ hội và thách thức lớn lao. Để Thủ đô thực sự trở thành một thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, một trung tâm lớn, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế, chúng ta cần phải không ngừng phát huy hào khí Thăng Long trong thời đại mới.

    Vậy, làm thế nào để hào khí ấy không chỉ là niềm tự hào trong quá khứ mà còn là động lực mạnh mẽ cho hiện tại và tương lai? Chúng ta cần khơi dậy khát vọng vươn mình của cả Thủ đô và dân tộc như thế nào?

    Phải chăng, đó là khát vọng phát triển bền vững và toàn diện; nơi Hà Nội cần tiếp tục là đầu tàu kinh tế của cả nước, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nhưng đồng thời phải đảm bảo chất lượng tăng trưởng, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, xã hội hài hòa. Chúng ta cần có những đột phá trong việc thu hút đầu tư chất lượng cao, phát triển các ngành kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế số.

    Đó có phải là khát vọng xây dựng một Thủ đô đáng sống. Một Thủ đô không chỉ có hạ tầng hiện đại, giao thông thông suốt, mà còn phải có môi trường sống trong lành, không gian xanh mát, dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao, an ninh trật tự đảm bảo. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

    Hay đó là khát vọng phát huy giá trị văn hóa ngàn năm Thăng Long - Hà Nội. Hà Nội cần tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, biến di sản thành tài sản, thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển. Đồng thời, cần xây dựng đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, hiện đại, tạo ra những sản phẩm văn hóa mới mang đậm bản sắc Hà Nội.

    Và đó có phải là khát vọng hội nhập và vươn tầm quốc tế, ở đó, Hà Nội cần tiếp tục khẳng định vị thế là một trung tâm giao lưu quốc tế, đóng góp tích cực vào các hoạt động đối ngoại của đất nước.
    Để hiện thực hóa những khát vọng này, cần có những chủ trương, chính sách như thế nào, đặc biệt là khơi dậy sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

    Về nội dung “Xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự gương mẫu, tiêu biểu”, để phát huy hào khí Thăng Long, khơi dậy khát vọng vươn mình của Thủ đô và dân tộc, yếu tố quyết định hàng đầu chính là sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố. Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nhấn mạnh: “Xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội thực sự gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đoàn kết, thống nhất cao; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; đổi mới phương thức lãnh đạo; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Đây là kim chỉ nam cho công tác xây dựng Đảng của Hà Nội trong thời gian tới.

    Vậy, làm thế nào để Đảng bộ Hà Nội thực sự gương mẫu, tiêu biểu?

    toadam1.jpg
    Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Theo đồng chí Lại Bá Hà, nhiệm vụ hàng đầu phải chăng là tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, kiên định với con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Phải luôn vững vàng về tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi biến động, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Cần đẩy mạnh công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biến những nội dung đó thành hành động cụ thể, thiết thực.

    Đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát, hiệu quả. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý, phát huy tối đa năng lực của cán bộ. Đặc biệt, phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Cán bộ phải thực sự là công bộc của nhân dân, tiên phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực.

    Đó là đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ, công khai, minh bạch, đảm bảo mọi cán bộ, đảng viên đều phải chịu sự giám sát của tổ chức đảng và của nhân dân.

    Hay đó là đổi mới công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Đảng phải thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Cần lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề nhân dân cần.

    Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới cũng mong muốn, với tinh thần trách nhiệm cao, với trí tuệ và tâm huyết của mình, các nhà khoa học, các chuyên gia sẽ cùng thảo luận, đóng góp những ý kiến quý báu, sâu sắc, toàn diện vào Dự thảo Báo cáo chính trị. Mỗi ý kiến đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là những “viên gạch quý” góp phần xây dựng Văn kiện Đại hội.

    "Báo Hànộimới sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp trung thực và chuyển tải kịp thời những ý kiến góp ý của quý vị khách mời đến Tổ Biên tập, Tổng hợp và Xây dựng Văn kiện Đại hội. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy hào khí Thăng Long, hiện thực hóa khát vọng vươn mình, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là “trái tim của cả nước”, xứng đáng là trung tâm lớn, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế", đồng chí Lại Bá Hà khẳng định.

  • 2h trước

    Tham dự buổi tọa đàm có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội; PGS.TS Trần Viết Lưu, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Ban Tuyên giáo Trung ương; Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập Báo Hànộimới.

    Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: Quang Thái
    Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự hội nghị có Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Huy Cường; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Kiều Thanh Hùng.

    Về phía Báo Hànộimới có đồng chí Lại Bá Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới.

    Tham dự buổi tọa đàm còn có lãnh đạo các ban chuyên môn; biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên của Báo Hànộimới.

  • 2h trước

    Đây là toạ đàm đầu tiên trong chuỗi tọa đàm do Báo Hànộimới tổ chức nhằm góp ý về những vấn đề cốt lõi của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

    Tham gia tọa đàm có các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, Hà Nội giàu tâm huyết, trí tuệ và luôn dành trọn tình yêu cho mảnh đất Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, anh hùng; cùng mong muốn Hà Nội luôn là ngọn cờ đầu, tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa sự phát triển cho cả nước.

    trung-tam-4.jpg
    Tọa đàm diễn ra từ 8h30 ngày 1-8 tại Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội, số 17 Điện Biên Phủ. Ảnh: Phạm Linh

    Trước đó, ngày 15-7-2025, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Báo Hànộimới đã đăng tải toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII trình Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 trên cả báo in và báo điện tử để lấy ý kiến rộng rãi các nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân.

    Dự thảo Báo cáo chính trị gồm phần nội dung chính dài hơn 38 trang; đi kèm là 4 phụ lục số liệu, nội dung chi tiết về “Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”, “Những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030”, “Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện các mục tiêu chủ yếu đến năm 2030 và sau năm 2030” và “Dự kiến các công trình, dự án trọng điểm tập trung ưu tiên đầu tư giai đoạn 2025-2030”.

    Dự thảo Báo cáo chính trị có hàm lượng thông tin rất lớn, vừa giàu sức cô đọng và khái quát cao, vừa cụ thể hóa và bám sát chủ đề: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo; tiên phong vươn mình cùng dân tộc, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc” và phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tọa đàm góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.