Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tòa án huyện Thạch Thất xét xử điểm 2 vụ án ma túy

Chu Dũng| 23/06/2022 18:53

(HNMO) - Ngày 23-6, Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã tổ chức phiên tòa xét xử điểm sơ thẩm 2 vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Vụ án thứ nhất liên quan đến hai bị cáo Nguyễn Đức Toàn (sinh năm 1998; ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Nam Định, Nam Định) và Lữ Văn Lực (sinh năm 1989; ở xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 24-12-2021, Toàn và Lực rủ nhau đi mua ma túy đá về sử dụng. Sau khi mua 1 gói Methamphetamine với giá 500.000 đồng của một phụ nữ không rõ lai lịch, trên đường về, hai đối tượng bị lực lượng Cảnh sát cơ động kiểm tra phát hiện. Đáng nói, bản thân Lữ Văn Lực là đối tượng có đến 4 tiền án và Nguyễn Đức Toàn có 2 tiền án.

Vụ án thứ hai, xét xử hai bị can Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1985) và Đặng Văn Cường (sinh năm 1982, có 2 tiền án), cùng ở xã Phú Cát (huyện Quốc Oai, Hà Nội). Cáo trạng cho biết, khoảng 21h30, ngày 1-1-2022, Thái và Cường góp tiền cùng nhau đi mua Methamphetamine về để sử dụng. Sau khi mua xong, trên đường về, hai bị cáo bị Công an huyện Thạch Thất kiểm tra phát hiện.

Sau 1 ngày xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Đức Toàn 15 tháng tù, Lữ Văn Lực 5 năm tù, Nguyễn Văn Thái 18 tháng tù, Đặng Văn Cường 24 tháng tù, đều về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngay sau khi kết thúc 2 phiên tòa, liên ngành Tòa án - Viện Kiểm sát - Công an huyện Thạch Thất đã cùng trao đổi rút kinh nghiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tòa án huyện Thạch Thất xét xử điểm 2 vụ án ma túy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.