Nghị quyết và Cuộc sống

Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các huyện Đan Phượng, Sóc Sơn

Nguyễn Mai 22/12/2023 - 15:20

Sáng 22-11, tại hội trường UBND xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 25 đã tiếp xúc cử tri xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng) sau kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổ đại biểu gồm: Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải; Tổng Giám đốc Tổng công ty UDIC Nguyễn Văn Luyến.

cu-tri-dan-phuong-1.jpg
Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải trả lời ý kiến cử tri xã Hồng Hà.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Văn Luyến, Tổng Giám đốc Tổng công ty UDIC báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI. Cụ thể, sau 3,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, chặt chẽ, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 14 thành công tốt đẹp, thông qua 28 quyết nghị chuyên đề; lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người do HĐND thành phố bầu nhiệm kỳ 2021-2026.

Đánh giá cao thành công của kỳ họp, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, cử tri xã Hồng Hà kiến nghị đến các đại biểu HĐND thành phố về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số chế độ, chính sách liên quan đến công tác an sinh xã hội…

cu-tri-dan-phuong(1).jpg
Cử tri xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng) phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo UBND huyện Đan Phượng, ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện trả lời lần lượt kiến nghị của cử tri đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện; nêu bật nỗ lực, cố gắng chung của huyện trong tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ông Hùng khẳng định, huyện tiếp tục phối hợp với các sở, ngành thành phố và những đơn vị liên quan để giải quyết hiệu quả những vấn đề cử tri quan tâm.

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp thu, làm rõ thêm kiến nghị cử tri nêu; đối với kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND thành phố Hà Nội...

* Cùng ngày, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 23 gồm các đại biểu: Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Lưu Quang Huy, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn sau kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các huyện Đan Phượng, Sóc Sơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.