Chiều 31-7, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội (đơn vị bầu cử số 25), gồm các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố Hồ Vân Nga; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC Nguyễn Văn Luyến đã tiếp xúc cử tri tại các xã: Đan Phượng, Ô Diên, Liên Minh sau kỳ họp thứ 25, HĐND thành phố Hà Nội.
Tại hội nghị, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố Hồ Vân Nga thay mặt Tổ đại biểu báo cáo kết quả kỳ họp thứ 25, HĐND thành phố. Theo đó, kỳ họp diễn ra từ ngày 8 đến 10/7/2025 để xem xét tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thu chi ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Kỳ họp đã xem xét, thông qua 16 báo cáo, 22 nghị quyết với tỷ lệ nhất trí cao, gồm: 13 nghị quyết quy phạm pháp luật và 9 nghị quyết chuyên biệt. Trong đó có nhiều cơ chế, chính sách là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời triển khai, thi hành Luật Thủ đô và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…
Cử tri các xã Đan Phượng, Ô Diên, Liên Minh kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh liên quan đến nước sạch, môi trường, đường giao thông, giải phóng mặt bằng… Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Hà, thôn Thọ Vực, xã Đan Phượng phản ánh, năm 2013, xã Đồng Tháp (cũ) đã làm cho nhân dân thôn Thọ Vực con đường bê tông từ cổng làng vào đến giáp thôn Phương Mạc (nay thuộc xã Liên Minh). Qua 12 năm sử dụng, tuyến đường nay đã xuống cấp nghiêm trọng, rất mong thành phố xem xét giải quyết tạo điều kiện hỗ trợ thôn Thọ Vực được trải đường nhựa con đường này.
Cử tri Doãn Văn Dũng, cụm 1 Hồng Hà, xã Ô Diên nêu, về công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô qua địa phận thôn Bồng Lai. Về đất thổ cư (đất ở) nằm trong dự án phải giải phóng mặt bằng, thôn Bồng Lai có 90 hộ trong dự án phải thu hồi, đến nay, đã có 66 hộ được duyệt cấp đất tái định cư, còn 24 hộ chưa được cấp đất tái định cư với nhiều lý do; trong đó có nhiều hộ phải thu hồi hơn 600m2, có hộ lên tới cả 1.000m2 không được tái định cư, vì lý do còn diện tích đất còn lại trong định mức. “Đa phần các hộ đều đông người sinh sống, có nhà ở ổn định nằm trên thửa đất; có hộ được bố mẹ cho đất làm nhà ở từ nhiều năm nay, nhưng chưa có điều kiện tách thửa… Do đó, kiến nghị thành phố xem xét chính sách đặc thù để các hộ dân nói trên có chỗ ở khi giải phóng mặt bằng”, cử tri Doãn Văn Dũng bày tỏ.
Cử tri Đỗ Lâm, tổ dân phố Tây Sơn, xã Đan Phượng kiến nghị bảo đảm cung cấp nước sạch cho người dân. Cùng với đó, quan tâm chỉnh trang hè phố, hệ thống cây xanh, bảo đảm mỹ quan đô thị. Một số cử tri cũng đề nghị thành phố, xã tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn về giải quyết thủ tục hành chính, các chế độ, chính sách, công tác quản lý đất đai, quy hoạch; kiến nghị thành phố tiếp tục nghiên cứu quan tâm hỗ trợ kinh phí các nhà văn hóa để duy trì tốt hoạt động...
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản chia sẻ, đây là kỳ tiếp xúc cử tri đầu tiên sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp của Tổ đại biểu HĐND số 25. Về những kiến nghị của cử tri, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cho rằng, đây là những kiến nghị xác đáng, nhất là về các vấn đề giao thông, nước sạch, môi trường. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đề nghị lãnh đạo các xã quan tâm giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo thành phố xem xét, giải quyết.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.