Chính trị

Tổ chức trọng thể Lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan

Hà Vũ - Ảnh: Viết Thành 27/06/2023 13:01

Tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước.

Sáng 27-6, tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nư­ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

img_0373.jpeg
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng viếng đồng chí Vũ Khoan.

Đồng chí Vũ Khoan, sinh ngày 7-10-1937; quê quán tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; thường trú tại số 9 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tham gia công tác năm 1955 và vào Đảng năm 1961, đồng chí Vũ Khoan đã có 53 năm làm việc và cống hiến trên nhiều cương vị công tác quan trọng của Đảng, Chính phủ; trong đó từ tháng 8-2002 đến tháng 6-2006, đồng chí là Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Vũ Khoan là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX; Đại biểu Quốc hội khóa XI.

Với nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Lễ viếng bắt đầu lúc 8h. Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan và chia buồn cùng gia quyến. Tham gia đoàn có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước: Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị...

img_0376.jpeg
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư viết sổ tang đồng chí Vũ Khoan.

Trân trọng những cống hiến to lớn của đồng chí Vũ Khoan, ghi trong sổ tang, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư xúc động viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà lãnh đạo đã có nhiều đóng góp trong quá trình mở cửa hội nhập, đổi mới và phát triển đất nước. Đồng chí đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân ta. Xin gửi tới gia quyến đồng chí Vũ Khoan lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin vĩnh biệt đồng chí Vũ Khoan!"

ctn.jpg
Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh VGP

Đoàn Chủ tịch nước do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu; đoàn Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu; đoàn Chính phủ do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dẫn đầu; đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy dẫn đầu đã vào viếng đồng chí Vũ Khoan.

img_0374.jpeg
Đoàn Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan.
lmk.jpg
Đoàn Chính phủ do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh VGP
vu-khoan6.jpg
Đoàn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng đồng chí Vũ Khoan.

Xúc động ghi sổ tang, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn công lao đóng góp của đồng chí Vũ Khoan đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nhất là những đóng góp quan trọng trong quá trình mở cửa hội nhập, đổi mới và phát triển đất nước.

img_0380.jpeg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia buồn cùng gia quyến đồng chí Vũ Khoan.

Tiếp đó, các Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, đã vào viếng đồng chí Vũ Khoan.

Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước do bận công tác đã gửi vòng hoa viếng đồng chí Vũ Khoan và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dẫn đầu đã vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải cùng đại biểu các sở, ban, ngành thành phố.

Thay mặt đoàn ghi sổ tang, đồng chí Nguyễn Văn Phong xúc động viết: “Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ độ vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Thủ tướng Chính phủ, một đảng viên, một lãnh đạo kiên trung với sự nghiệp của Đảng, của đất nước, tận tụy phục vụ nhân dân.

Hơn 68 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã trải qua nhiều cương vị khác nhau, song, dù trên cương vị nào, đồng chí cũng luôn vững vàng, kiên định, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và của Thủ đô Hà Nội.

img_0366.jpeg
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ghi sổ tang tại lễ viếng đồng chí Vũ Khoan.

Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô sẽ mãi ghi nhớ, trân trọng những công lao, đóng góp của đồng chí. Chúng tôi nguyện luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng tiếp tục xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Xin gửi tới toàn thể gia quyến đồng chí Vũ Khoan lời chia buồn sâu sắc nhất”.

1giatoc-1687827831407830268851.jpg
Đoàn gia tộc nội, ngoại tiễn biệt đồng chí Vũ Khoan. Ảnh VGP

Chiều nay, vào lúc 13h30, diễn ra lễ truy điệu đồng chí Vũ Khoan. Cùng ngày, lễ an táng sẽ diễn ra tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức trọng thể Lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.