Năm 2025 đánh dấu mốc son kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập (17/9/2010-17/9/2025) và Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ (2025-2030) của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam khẳng định đây là điều kiện để tổ chức các hoạt động tri ân liệt sĩ với quy mô và hiệu quả ngày càng cao hơn. Tại cuộc gặp mặt báo chí sáng 28-2 triển khai công tác Hội năm 2025, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng đã có cuộc trò chuyện cùng phóng viên Báo Hànộimới để làm rõ nội dung này.
- Ông có thể chia sẻ đôi điều về các điểm nhấn ấn tượng trong hoạt động của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam 15 năm qua?
- Được thành lập theo Quyết định số 1081/QĐ-BNV ngày 17/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam hoạt động với tôn chỉ mục đích là tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình hệt sĩ, hỗ trợ các gia đình liệt sĩ tiếp cận các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, bao gồm thu thập thông tin, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn thất lạc hoặc chưa xác định được danh tính bằng phương pháp thực chứng và giám định ADN, tham gia nghiên cứu và đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước về các giải pháp thực hiện chế độ chính sách, góp sức cùng toàn Đảng. toàn dân trong sự nghiệp tri ân liệt sĩ.
15 năm qua, Hội và các tổ chức hội đã thu thập, kết nối và hỗ trợ thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, thông báo thông tin của hơn 207.121 liệt sỹ lên các phương tiện thông tin đại chúng, thụ lý 40.000 hồ sơ, tư vấn hơn 36.861 lượt thân nhân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Kết quả đã tìm được hài cốt liệt sĩbằng phương pháp thực chứng và đính chính thông tin đầy đủ trên bia mộ 667 liệt sĩ.
Hội cũng đã hướng dẫn hồ sơ thủ tục cho gia đình liệt sĩ gửi đi giám định ADN 1.258 hài cốt liệt sĩ, đã giám định xong 708 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN đúng danh tính 488 liệt sĩ. Thực hiện Chỉ thị số 24 CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Hội đã phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm, cất bốc và di chuyển 1.527 hài cốt liệt sĩ từ các chiến trường xưa về quê hương. Đặc biệt, năm 2024 phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vận chuyển miễn phí 33 hài cốt liệt sĩ và các thân nhân đi cùng trên các chuyến tàu từ ga Sài Gòn về quê hương miền Bắc yên nghỉ và ở chiều ngược lại.
- Việc huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt kết quả thế nào, thưa ông?
- Kể từ ngày thành lập đến hết tháng 12-2024, Hội đã tặng 1.158 nhà tình nghĩa (từ 40 đến 80, hoặc 150 triệu đồng/nhà), sửa chữa nâng cấp 105 nhà (20-30 triệu đồng/nhà), tặng 2.886 số tiết kiệm (5 triệu đồng/1 sổ), 880 suất học bổng cho các con, cháu liệt sĩ nghèo vượt khó (mỗi suất 2 triệuđồng), 564 xe lăn, xe đạp và hơn 68.760 suất quả tới các gia đình liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng ở tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc. Các tổ chức Hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 28.082 lượt người là đối tượng chính sách. Công tác thiện nguyện trong những năm gần đây, các tổ chức Hội đã kêu gọi nguồn lực xã hội hỗ trợ người dân trong các tỉnh bị thiên tai, bão, lũ trên 71 tấn gạo, 36 tấn thực phẩm, 5.345 bộ quần áo, 531 chiếc chăn, màn, 17.200 cuốn vở học sinh, 2.450 vật dụng như nồi cơm điện, quạt điện... Hội cũng huy động nguồn lực, phối hợp các cơ quan chức năng làm 6 cây cầu tại một số xã, huyện thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Từ năm 2012 đến 2024, Hội đã 13 lần phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng thông tin điện tử nhân đạo 1400 và Nhân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) thực hiện chương trình Nhắn tin tri ân liệt sĩ (TALS). Năm 2024 có thêm hình thức Aap thiện nguyện TK2707 nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là giới trẻ đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, đồng thời vận động xã hội ủng hộ Quỹ tri ân liệt sĩ của Hội. Đã có gần một triệu lượt tin nhắn TALS được tiếp nhận với trên 14,7 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ giám định gen ADN và hỗ trợ các gia đình liệt sĩ có hoàn cánh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
- Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập (17/9/2010-17/9/2025) và Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ (2025-2030) của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, sẽ có những hoạt động trọng điểm nào được tổ chức, thưa ông?
- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức Đại hội lần thứ IV Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nhiệm kỳ (2025-2030) gắn với kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội (17/9/2010-17/9/2025) vào tháng 9-2025, ngay từ những ngày đầu năm, Hội đã xây dựng kế hoạch và bước đầu triển khai tổ chức chuỗi hoạt động tri ân liệt sĩ, gắn liền với hành trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ (2025-2030). Cùng với đó là tổ chức hoạt động gắn với kỷ niệm cácngày lễ lớn của đất nước, như kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước30-4, kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Quốc khánh 2-9…
Chúng tôi sẽ triển khai biên soạn và xuất bản một số ấn phẩm như: Lịch sử Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam (2010-2025), Đặc san Tri ân, làm phim video về truyền thống Hội, làm Kỷ niệm chương và huy hiệu... Xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình ủng hộ tri ân liệt sĩ với chủ đề "Tổ quốc Tri ân" bằng hình thức app thiện nguyện, ủng hộ qua tài khoản 2707, phấn đấu đạt 2 tỷ đồng trở lên. Cùng với đó là xây dựng kế hoạch nhằm triển khai tổ chức chương trình Nghệ thuật trị ân liệt sĩ trong dịp Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.
Trong năm 2025, Hội sẽ tăng cường phối hợp với các trường tổ chức hoạt động nói chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ tại các trường phổ thông, đại học.
Đặc biệt, Hội sẽ tiếp tục nhiệm vụ là “cánh tay nối dài” của Nhà nước trong công tác tri ân liệt sĩ trong việc thực hiện công tác thu thập, kết nối, hỗ trợ thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và giám định ADN, phối hợp cùng gia đình thân nhân liệt sĩ và các cơ quan chức năng trong việc xác minh, thực hiện đính chính thông tin bia mộ liệt sĩ, phấn đấu xác định được 160 đến 170 danh tính liệt sĩ trên bia mộ. Trên cơ sở Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương bằng tàu hỏa, Hội đã xây dựng kế hoạch làm việc với các Hội địa phương để triển khai Kế hoạch đi chuyển hài cốt liệt sĩ bằng tàu hỏa năm 2025 (dự kiến đưa khoảng 120 đến 150 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ).
Cùng với đó, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động tài trợ, tạo nguồn kinh phi tri ân các gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các dịp kỷ niệm. Phấn đấu tặng 130 nhà tình nghĩa, sửa chữa nâng cấp 30 nhà, tặng 150 số tiết kiệm và 10.000 suất quà (mỗi suất từ 500.000 đồng) trở lên…
- Trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian trò chuyện./.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.