Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tivi LCD đồng loạt giảm giá

NGOHUONG| 18/11/2006 08:17

Chiếc ti vi LCD 32 icnh này đã giảm giá tới 30%, từ 29.900.000đ xuống còn 20.900.000đ.Vào thời điểm hiện nay, các Trung tâm điện máy tại Hà Nội đang đồng loạt khuyến mãi, giảm giá các sản phẩm ti vi LCD. Mức giảm thấp nhất là 10% và cao nhất là  50%.

Đại hạ giá

Tại Trung tâm điện máy TODIMAX số 5 Điện Biên Phủ (Hà Nội), nhiều loại ti vi LCD của các hãng như SONY, SAMSUNG, TOSHIBA... đang được giảm 10% của giá bán trước thuế. Chẳng hạn chiếc ti vi LCD Bravia  KLV 32S200A 32 icnh của SONY có giá bán  là 34.890.000 đồng, giảm 10%  giá bán trước thuế, tính ra được giảm khoảng 3 triệu đồng.

Tại Trung tâm mua sắm NANO 229 Tây Sơn, trong 10 ngày khuyến mãi từ 9/11-19/11/2006 mức giảm giá tivi LCD từ 30-35%. Ví dụ tivi LCD Bordeaux 32 icnh của SAMSUNG giá giảm từ 29.900.000 đồng xuống còn 20.900.000 đồng (30%).

Chiếc Bravia KLV 32S200A ở đây giá chỉ còn 29.900.000 đồng. Với 1 số sản phẩm không giảm giá thì được tặng phiếu mua hàng với trị giá lớn. Chẳng hạn mua chiếc Bravia KLV V32A10 32 inch của SONY giá 44.900.000 đồng, được tặng thẻ mua hàng trị giá 8.500.000 đồng.

Giảm giá mạnh nhất là tại Trung tâm điện máy HOME CENTER 36 Phạm Văn Đồng, chương trình khuyến mãi kéo dài đến cuối tháng 11/2006 giảm giá 50% với 36 loại ti vi LCD và 99 mặt hàng khác. Bên cạnh đó là tặng thẻ mua hàng. Với 1 số loại ti vi khi mua được tặng thẻ mua đồ gỗ trị giá từ 500.000 đến 5 triệu đồng. Hiện tại đây có 1 số loại ti vi LCD 17 inch, giá chỉ còn 8,5 triệu đồng.

Các Công ty như SAMSUNG Vina, SONY Vietnam khi được hỏi cho biết trong thời gian này họ không giảm giá các sản phẩm bán ra và cũng không có chuyện hạ giá đến cả chục triệu đồng/sản phẩm như vậy. Đây hoàn toàn là do các trung tâm điện máy tự quyết định dựa trên chiến lược và kết quả kinh doanh của họ.

Tại Trung tâm mua sắm NANO, lý do hạ giá sản phẩm được ghi rất rõ là dành cho hàng bày mẫu và thanh lý hàng tồn kho. Sau  10 ngày hạ giá khuyến mãi, giá bán sẽ thay đổi, nhưng mức thay đổi như thế nào vẫn chưa rõ. Còn tại HOME CENTER một số nhân viên cho biết do giá  tivi LCD nói chung còn cao, nên thời gian qua tiêu thụ được ít, nên phải giảm giá để kích cầu.

Giảm giá là tất yếu

Ông Nguyễn Thịnh Giám đốc Công ty TNHH Hỗ trợ phát triển điện tử tin học (Hà Nội) cho biết việc giảm giá với các sản phẩm điện tử là xu hướng tất yếu.

Giá giảm không phải là do thuế suất thuế nhập khẩu với sản phẩm nguyên chiếc từ nước ngoài vào Việt Nam giảm, mà là do sự phát triển nhanh của công nghệ.

Ông Thịnh phân tích, từ đầu năm 2006 theo cam kết hội nhập AFTA, thuế nhập khẩu với sản phẩm điện tử nguyên chiếc từ khu vực ASEAN đã giảm xuống chỉ còn 5%. Đây là mức thuế khá thấp, nhưng các sản phẩm nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam rất ít, lý do là giá các sản phẩm điện tử trong nước đã giảm xuống tương đương với các nước trong khu vực. Từ đầu năm đến nay số tivi nhập khẩu vào Việt Nam chỉ chiếm chưa đầy 1% trong tổng số ti vi bán ra.

Việc giảm giá các sản phẩm điện tử trong thời gian tới chủ yếu sẽ là do sự phát triển nhanh của công nghệ quyết định. Càng ngày sẽ có thêm nhiều sản phẩm mới ra đời, hiện đại hơn, tiện ích hơn,  làm cho các sản phẩm lỗi mốt phải giảm giá.

Trong thời gian qua, khi tivi màn hình phẳng ra đời thì tivi màn hình cong bị coi là lỗi mốt, phải giảm giá rất mạnh và hiện nay là tivi LCD, Plasma... 

Chỉ vài năm nữa, tivi LCD, Plasma sẽ dần thay thế tivi thế hệ cũ CRT (màn hình cong và màn hình phẳng). Sản xuất tivi LCD trên thế giới đang hướng tới quy mô lớn với các sản phẩm mới ra đời ngày càng nhanh và càng nhiều. Việc thương mại hóa trong sản xuất sẽ làm cho giá các loại ti vi LCD, Plasma ngày càng rẻ và là yếu tố quan trọng làm giảm giá các sản phẩm công nghệ cũ.

Theo dự báo trong 2007 giá ti vi LCD sẽ giảm từ 20-30% và trong 5 năm tới, ti vi màn hình phẳng chỉ chiếm 50% thị phần, tivi màn hình tinh thể lỏng chiếm 50% thị phần, còn tivi màn hình cong sẽ biến mất.  

Theo VNN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tivi LCD đồng loạt giảm giá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.