Đối ngoại

Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại với Hà Nội

Quỳnh Dương - Hiền Phương 13/11/2023 - 19:21

Chiều 13-11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) Lưu Hiểu Khải và đoàn đại biểu tới chào xã giao nhân dịp sang dự Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế Việt – Trung lần thứ X.

Tham dự buổi tiếp, về phía Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền.

untitled-2(1).jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà tặng Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam Lưu Hiểu Khải (trái).

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam Lưu Hiểu Khải cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu của thành phố Hà Nội đối với đoàn trong chuyến công tác lần này; thông báo những kết quả quan trọng đạt được tại Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế Việt – Trung.

Theo Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam Lưu Hiểu Khải, tỉnh Vân Nam có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều địa phương của Việt Nam, trong đó có Hà Nội. Tháng 3 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh đã thực hiện chuyến thăm Việt Nam, làm việc với nhiều bộ, ngành và đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp. Đây là cơ sở vững chắc để nâng quan hệ giữa tỉnh Vân Nam với các địa phương của Việt Nam lên tầm cao mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam Lưu Hiểu Khải đề xuất một số lĩnh vực đẩy mạnh hợp tác với Hà Nội trong thời gian tới gồm: Trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao giữa hai địa phương nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ, thúc đẩy hợp tác thương mại và chuỗi cung ứng, sản xuất.

Trong thời gian tới, Hội chợ Trung Quốc – Nam Á sẽ được tổ chức thường niên tại thành phố Côn Minh, Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam Lưu Hiểu Khải trân trọng mời các doanh nghiệp Hà Nội tham gia để tìm hiểu thị trường và mở rộng cơ hội đầu tư.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng thành tựu phát triển kinh tế của tỉnh Vân Nam thời gian qua, đồng thời khẳng định, thành phố Hà Nội luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam, cũng như nhiều địa phương của Trung Quốc.

Thống nhất cao với các đề xuất của Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam Lưu Hiểu Khải, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, hợp tác giữa Hà Nội và tỉnh Vân Nam sẽ góp phần phát triển hành lang kinh tế Việt – Trung. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng mong muốn được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm liên quan tới việc giải quyết các thách thức trong quá trình phát triển như quản lý, quy hoạch đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng...

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn hy vọng, trong thời gian tới, hai bên sẽ khai thác hiệu quả những tiềm năng hợp tác để đưa quan hệ hữu nghị lên một tầm cao mới.

* Trong khuôn khổ hội nghị, trưa cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam do Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam Lưu Hiểu Khải dẫn đầu.

qua.jpg
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương tặng quà đồng chí Lưu Hiểu Khải, Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã giới thiệu tới đoàn những nét khái quát về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Đáng chú ý, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã thiết lập mối quan hệ với Chính hiệp một số thành phố của Trung Quốc như: Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác song phương giai đoạn 2017-2019 với Ủy ban Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc thành phố Bắc Kinh (3-2017); Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác song phương giai đoạn 2018-2023 với Chính hiệp thành phố Thượng Hải (5-2018).

Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục triển khai ký kết Bản ghi nhớ hợp tác song phương với Chính hiệp các thành phố của Trung Quốc giai đoạn mới.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương mong muốn, cuộc tiếp xúc ngày hôm nay sẽ mở ra những cơ hội hợp tác trong tương lai giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội với Chính hiệp tỉnh Vân Nam, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Vân Nam.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và tình cảm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nói chung và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nói riêng dành cho Đoàn, Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam Lưu Hiểu Khải bày tỏ vui mừng khi được đến Hà Nội và trân trọng mời Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương sang thăm, làm việc tại Vân Nam; đồng thời, khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện với thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại với Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.