Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tình quân dân ở "Thủ đô của lính"

Nguyên Hoa| 26/05/2010 05:39

(HNM) - Thị xã Sơn Tây từ lâu được gắn với tên gọi thân thương "Thủ đô của lính". Khắp thị xã, đâu đâu cũng thấy màu áo xanh đặc thù in đậm vào tâm trí của mỗi người bởi những việc làm đầy tình nghĩa. Họ đã chứng tỏ một điều: nhiệm vụ của người lính không chỉ là cầm súng ra chiến trường...

Vì nhân dân phục vụ

Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sơn Tây Nguyễn Trung Dũng bắt đầu câu chuyện một cách giản dị: Thị xã của chúng tôi may mắn tập trung hầu hết các quân, binh chủng của quân đội, chỉ thiếu một vùng biển để đào tạo hải quân nữa là toàn diện về mọi mặt. Sự đa dạng thể hiện ở 30 đơn vị quân đội, trong đó có các học viện, trường học, trung tâm đào tạo sỹ quan, nhà máy, xí nghiệp của các quân, binh chủng. Ngoài ra, còn có nhiều doanh trại bộ đội đóng quân ở các xã, phường. Nói Sơn Tây là "Thủ đô của lính" cũng không ngoa vì trong số hơn 15 vạn dân của thị xã thì đã có tới 1/3 là quân nhân. Sơn Lộc là một trong những phường tập trung nhiều đơn vị quân đội nhất của thị xã. Vì thế trong số 500 đảng viên của phường có đến 3/4 là các CCB hoặc những người đang ở trong quân ngũ. Họ đang góp phần tích cực xây dựng địa phương thông qua những hành động cụ thể vào phong trào xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa, giáo dục thế hệ trẻ bằng những việc làm thiết thực của chính mình…

Chúng tôi đến Sơn Tây khi phong trào thi đua "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Thị ủy Sơn Tây đang được phát động trong các cơ quan, đơn vị quân đội. Bởi vậy, đâu đâu cũng thấy không khí sôi nổi thi đua bằng những việc làm cụ thể đầy ý nghĩa. Một việc làm đầy ý nghĩa mà Ban Chỉ huy quân sự thị xã đưa ra là tổ chức ra quân huấn luyện giai đoạn I năm 2010: xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp; phát huy tình đoàn kết quân dân. Các hoạt động thắm tình quân dân của những người lính bộ đội Cụ Hồ năm xưa đang phát huy phẩm chất tốt đẹp trong thời bình để thể hiện tinh thần "vì nhân dân phục vụ"...

Những việc làm đầy tình nghĩa

Với nhận thức sâu sắc về tăng cường công tác hoạt động đoàn kết quân dân, từ năm 1999 phong trào "Tác chiến trị an dân vận" giữa các đơn vị quân đội trên địa bàn thị xã đã được hình thành. Năm 2006, quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy quân sự thị xã với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn ra đời đã góp phần duy trì nghiêm túc chế độ giao ban giữa các cấp, các ngành với các đơn vị. Các đơn vị quân đội đã kết nghĩa với địa phương nơi đóng quân, 100% các đoàn thể đều có chương trình ký kết phối hợp hoạt động với cơ quan quân sự và các đơn vị quân đội. 100% cụm liên kết an toàn đã đi vào hoạt động nền nếp và có hiệu quả. Phát huy truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân của bộ đội Cụ Hồ, nhiều đơn vị như Học viện Biên phòng, Trường Sỹ quan phòng hóa, Học viện Quân y, Học viện Phòng không - Không quân, Lữ đoàn 45 Pháo binh... còn tổ chức dã ngoại giúp dân nhiều ngày công lao động để sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn. Các đơn vị còn tích cực hưởng ứng phong trào Đền ơn đáp nghĩa, Ngày vì người nghèo, Quỹ nạn nhân chất độc da cam, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... Không chỉ giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân mà các đơn vị quân đội trong thị xã còn tổ chức nhiều buổi chiếu phim miễn phí nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho bà con trong khu vực...

Với thế mạnh riêng của mình, là trung tâm kinh tế vùng phía bắc của Thủ đô, những năm gần đây thị xã Sơn Tây đang phát triển về nhiều mặt. Trong đà phát triển chung ấy của vùng đất xứ Đoài, có phần đóng góp không nhỏ của những người lính. Bởi với họ, Sơn Tây không chỉ là "Thủ đô" của mình mà còn là quê hương thứ hai thân thiết và yêu thương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tình quân dân ở "Thủ đô của lính"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.