Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 27-6 đến 3-7)

N.A| 03/07/2022 08:50

(HNMO) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đài Loan tập trận bắn đạn thật tại Trường Sa là vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam; Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII; Giá vàng giảm 300.000 - 400.000 đồng/lượng trong tháng 6; Giá xăng giảm nhẹ sau chuỗi tăng 7 lần liên tiếp; Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc CDC Bình Phước... là một số sự kiện và tin tức nổi bật trong tuần qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 30-6, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì hội nghị. Hội nghị sẽ đánh giá thực chất kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được trong 10 năm (giai đoạn 2012-2022) và sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới. XEM CHI TIẾT.

  • Kịp thời bịt kín những ''khoảng trống'', ''kẽ hở'' để không thể tham nhũng, tiêu cực
  • "Lò đã nóng, củi đã cháy", không ai có thể nói khác, làm khác

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

Ngày 27-6, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và sau khi cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường khóa V của Campuchia thành công tốt đẹp mà kết quả đã được Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia công bố ngày 26-6-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen. XEM CHI TIẾT.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hai nước châu Âu

Chiều 1-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 26-6 đến 30-6, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle và Chủ tịch Thượng viện Anh John Mcfall. XEM CHI TIẾT.


Đài Loan tập trận bắn đạn thật tại Trường Sa là vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Lập trường của Việt Nam đối với việc Đài Loan tiến hành bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là rõ ràng, nhất quán và được khẳng định trong nhiều năm qua. Đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải; gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động trái phép nêu trên và không tái diễn vi phạm tương tự”. XEM CHI TIẾT.


Khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng, đặc biệt là thông qua Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ, tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về kết cấu, nội dung Chương trình hành động bảo đảm bao quát đầy đủ và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết… XEM CHI TIẾT.

  • Cấp nào, địa phương nào làm tốt hơn thì giao cho cấp đó, địa phương đó
  • Xác định 132 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị
  • Kinh tế Thủ đô có nhiều điểm sáng

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Siết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật công vụ trên các lĩnh vực

Chiều 29-6, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã làm rõ nhiều định hướng quan trọng đã được thống nhất tại hội nghị; trong đó đặc biệt lưu ý yêu cầu siết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật công vụ trên các lĩnh vực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2022 và các năm tiếp theo của Thủ đô. XEM CHI TIẾT.

  • Bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII
  • Triển khai toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng

Kinh tế Thủ đô cải thiện rõ nét

Tính chung 6 tháng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố tăng 7,79% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, quý I tăng 6,02%; quý II tăng 9,49%. Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm nay cao hơn mức tăng của cùng kỳ các năm gần đây, đồng thời, thể hiện xu hướng phục hồi, phát triển rõ nét qua từng quý của nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng. XEM CHI TIẾT.

  • Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,7%

Thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội trên cơ sở Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 1-7-2022 về việc thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội. XEM CHI TIẾT.


Tuyển sinh trực tuyến vào các lớp đầu cấp từ ngày 1 đến ngày 9-7

Từ ngày 1-7 đến hết ngày 9-7, thành phố Hà Nội tổ chức tuyển sinh trẻ mầm non và học sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 theo hình thức trực tuyến. Thời gian tuyển sinh được chia theo từng độ tuổi, trong đó, tuyển sinh vào lớp 1 từ 0h ngày 1-7 đến 24h ngày 3-7; tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ 0h ngày 4-7 đến 24h ngày 6-7; tuyển sinh vào lớp 6 từ 0h ngày 7-7 đến 24h ngày 9-7. XEM CHI TIẾT.


Công bố quyết định bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố, gồm: Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Đại tá Phạm Thanh Hùng, Trưởng phòng An ninh Kinh tế; Đại tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm. XEM CHI TIẾT.


Thu hút đầu tư nước ngoài 6 tháng đạt trên 91% so với cùng kỳ

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20-6-2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 14,03 tỷ USD, bằng 91,1% so với cùng kỳ năm 2021. XEM CHI TIẾT.

  • Xuất khẩu nông sản 6 tháng đầu năm đạt 27,88 tỷ USD 
  • Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng kỷ lục trong 6 tháng đầu năm

Giá vàng giảm 300.000 - 400.000 đồng/lượng trong tháng 6

Giá vàng trong nước vừa trải qua tháng 6 theo hướng tăng trong nửa đầu tháng, sau đó giảm mạnh rồi đi ngang. Nhìn lại giá vàng trong tháng 6, nửa đầu tháng giá diễn biến theo hướng đi lên nhưng tăng không quá mạnh, giao dịch bán ra phổ biến ở mức 69,6 triệu đồng/lượng. XEM CHI TIẾT.


Giá xăng giảm nhẹ sau chuỗi tăng 7 lần liên tiếp

Từ 15h ngày 1-7, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá các mặt hàng xăng, dầu. Theo đó, xăng E5RON92 giảm 411 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 110 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 404 đồng/lít, dầu hỏa giảm 432 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.013 đồng/kg so với giá bán hiện hành. XEM CHI TIẾT.


Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc CDC Bình Phước

Ngày 30-6, cơ quan chức năng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định bắt tạm giam hai nguyên cán bộ thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Phước gồm: Nguyễn Văn Sáu, nguyên Giám đốc và Lê Thành Bắc, nguyên nhân viên Khoa Dược. XEM CHI TIẾT.


Biến thể phụ BA.5 của Omicron đã xâm nhập vào Việt Nam

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Phan Trọng Lân cho biết, tại Việt Nam, chủng lưu hành hiện nay vẫn là BA.2 của Omicron với biểu hiện nhẹ. Tuy nhiên, qua phân tích, giải trình tự gen, Việt Nam đã có biến thể phụ BA.5 của Omicron xâm nhập. XEM CHI TIẾT.


Hơn 600.000 du khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 602.000 lượt người, tăng 582,2% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn giảm 92,9% so với cùng kỳ năm 2019, lúc chưa xảy ra dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT.

Một số tin tức quốc tế đáng chú ý trong tuần là: Hàng trăm người thương vong trong vụ rò rỉ khí độc ở JordanEU-New Zealand đạt thỏa thuận thương mại tự do sau 4 năm đàm phánPháp khuyến khích người dân đeo khẩu trang tại những địa điểm đông người có không gian kínCác trận động đất ở Iran gây thiệt hại lớn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 27-6 đến 3-7)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.