Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 25-4 đến 1-5)

T.Q| 01/05/2022 09:49

(HNMO) - Tuần qua, bên cạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, HNMO còn có các tin tức, sự kiện khác thu hút sự quan tâm của bạn đọc: Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm Việt Nam; Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia; Tạm dừng khai báo y tế với Covid-19 tại tất cả cửa khẩu của Việt Nam từ 27-4; MV của Sơn Tùng M-TP bị cấm lưu hành, phổ biến...

Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Phát biểu kết luận cuộc họp diễn ra vào ngày 27-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các vụ án đã được xử lý nghiêm nhưng cũng rất nhân văn, tài sản thu hồi lớn, nhưng cái lớn nhất vẫn là củng cố, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Nhân dân cũng tin tưởng, trông chờ, đòi hỏi thêm ở hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. “Chúng ta càng phải làm việc này cho tốt, càng phải gương mẫu giữ gìn mình cho tốt”, Tổng Bí thư nói. XEM CHI TIẾT

  • Kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ Thống nhất non sông tại Di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Hòa chung không khí hào hùng của cả nước chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2022), sáng 30-4, tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ Thống nhất non sông năm 2022. XEM CHI TIẾT.

  • Chiến thắng nâng tầm vị thế dân tộc Việt Nam
  • Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 47 năm Ngày thống nhất đất nước

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm Việt Nam: Chân thành, tình cảm, tin cậy

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu, thúc đẩy triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính; tăng cường sự tin cậy chính trị Việt Nam - Nhật Bản và quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trên cơ sở "tình cảm, chân thành, tin cậy"; tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước. XEM CHI TIẾT.


Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia

Từ ngày 26 đến ngày 28-4, theo lời mời của Đô trưởng Phnôm Pênh Khuong Sreng, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm Trưởng đoàn, đã đến Thủ đô Phnôm Pênh, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia. XEM CHI TIẾT.

Tại các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Vương quốc Campuchia, đề cập mối quan hệ Việt Nam - Campuchia, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, cùng với những thành tựu quan trọng, toàn diện mà hai Đảng, hai Nhà nước đã đạt được trong thời gian qua, quan hệ láng giềng tốt đẹp Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực. Hai bên đều nhận thức sâu sắc rằng, không ngừng củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia là một trong những nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa sống còn đối với an ninh và phát triển của mỗi nước. XEM CHI TIẾT

  • Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Khai mạc Năm Du lịch Sơn Tây - Xứ Đoài và khai trương tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây

Tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, theo quy hoạch chung phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thị xã Sơn Tây sẽ phát triển theo hướng trở thành đô thị vệ tinh của Hà Nội với chức năng đô thị văn hóa, lịch sử, sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng. Sự kiện nói trên là tiền đề bứt phá, khơi dậy tiềm lực to lớn cho sự phát triển của thị xã, nhất là phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu... XEM CHI TIẾT.


Hà Nội: Sở Tài chính và UBND quận Cầu Giấy dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã.Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định, qua việc xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã cho thấy, khối huyện đã có nhiều tiến bộ, thể hiện sự cố gắng vượt bậc.XEM CHI TIẾT.


Hà Nội: Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế

Chủ trì giao ban trực tuyến với các đơn vị, địa phương về công tác phòng, chống dịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và thành phố; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là mà phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và khử khuẩn. Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ em trong diện quy định; tiếp tục rà soát các đối tượng có nguy cơ cao để hoàn thành việc tiêm mũi bổ sung. XEM CHI TIẾT.

  • Cả nước có hơn 5.100 ca Covid-19 trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30-4

Tập trung phân luồng đưa người dân rời Thủ đô dịp nghỉ lễ dài ngày

Dự tính lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, xác định lượng khách di chuyển sẽ tập trung vào chiều tối ngày 29-4 đến hết ngày 30-4 và trở lại Thủ đô vào ngày 3-5, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã lên phương án đưa đón người dân về quê và lên Hà Nội học tập, công tác với các tình huống chống ùn tắc cụ thể. XEM CHI TIẾT.

  • Người dân đổ về quê nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5
  • 9 đường dây nóng tiếp nhận phản ánh tình hình giao thông dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Hà Nội trong tốp 10 về chỉ số PCI cấp tỉnh năm 2021

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã công bố báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam (PCI) năm 2021. Hà Nội đứng thứ 10 (68,6 điểm) trong bảng xếp hạng 63 tỉnh, thành phố; được đánh giá khá cao về cơ sở hạ tầng, chi phí thời gian, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. XEM CHI TIẾT


Tạm dừng khai báo y tế với Covid-19 tại tất cả cửa khẩu của Việt Nam từ 27-4

Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND 46 tỉnh, thành phố có hoạt động kiểm dịch y tế đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với Covid-19 tại tất cả cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ 0h ngày 27-4-2022. Bộ Y tế cho biết, tại Việt Nam, dịch Covid-19 đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 cao. XEM CHI TIẾT


Chứng khoán tăng gần 16 điểm trước đợt nghỉ lễ 30-4

Ngày 29-4, thị trường chứng khoán trong nước diễn biến tích cực với số mã cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế, VN-Index đảo chiều tăng gần 16 điểm. Trên sàn Hà Nội, với 183 mã tăng giá, 46 mã giảm giá, đóng cửa phiên, HNX-Index tăng 5,62 điểm, lên mức 365,83 điểm; HNX30-Index đạt 648,26 điểm sau khi tăng 12,54 điểm. XEM CHI TIẾT.


MV của Sơn Tùng M-TP bị cấm lưu hành, phổ biến

MV "There's no one at all" của Sơn Tùng M-TP đã bị hai cơ quan quản lý phối hợp ra quyết định dừng lưu hành, đồng thời có biện pháp ngăn chặn việc đăng phát, lưu hành, phổ biến bản ghi âm, ghi hình MV này trên môi trường mạng. Như vậy, chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi được phát hành trên mạng, MV này đã bị cơ quan quản lý "tuýt còi". XEM CHI TIẾT


Khởi tố vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các đơn vị liên quan

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan. Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phan Huy Anh Vũ (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai); Nguyễn Thị Thanh Nhàn (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC)... XEM CHI TIẾT.


Một số tin tức quốc tế khác

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử: Nhiệm kỳ mới nhiều thách thức; Liên minh châu Âu: Kiểm soát Covid-19 theo hướng bền vững; Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng; Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria: Nỗ lực duy trì ổn định kinh tế; Libya đóng cửa các cơ sở sản xuất dầu mỏ: Khủng hoảng chính trị trầm trọng; Hội nghị quốc tế về Luật Hạt nhân: Vạch ra tầm nhìn tương lai...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 25-4 đến 1-5)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.