Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 16 đến 22-11)

T.Q| 22/11/2020 04:28

(HNMO) - Tuần qua, một số tin tức, sự kiện được bạn đọc quan tâm trên HNMO là: Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị thượng đỉnh G20; Không uống rượu, bia trong giờ làm việc: Những chuyển biến bước đầu!; Giá vàng giảm tuần thứ hai liên tiếp; Người đẹp Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020...

Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 19-11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị nhằm kịp thời đánh giá, khẳng định những việc làm tốt, thấy rõ những hạn chế, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức Đảng trong cả nước, giúp thêm cho Trung ương chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp. XEM CHI TIẾT.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thời gian qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, công tác nhân sự là vấn đề cực kỳ hệ trọng bảo đảm sự thành công của đại hội, đồng thời nêu rõ 5 việc cần tập trung làm tốt trong thời gian tới. XEM CHI TIẾT.


Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính, làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định của Bộ Chính trị; chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. XEM CHI TIẾT.

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đoàn kết là truyền thống quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc
  • Thành ủy Hà Nội chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

Bế mạc kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

Đây được coi là Kỳ họp thành công với nhiều điểm nhấn quan trọng. Trong phiên bế mạc kỳ họp, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Nghị quyết nêu rõ, Quốc hội đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ mười với việc thông qua 7 luật, thông qua 13 nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật; tham gia ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và xem xét các báo cáo khác. XEM CHI TIẾT.

  • Kỳ họp thành công với nhiều điểm nhấn quan trọng
  • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp vào ngày 23-5-2021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã khai mạc tại Saudi Arabia. Với chủ đề “Hiện thực hóa cơ hội của thế kỷ XXI cho tất cả mọi người”, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận các biện pháp đưa kinh tế thế giới vượt qua “cơn bĩ cực” mang tên Covid-19 và tiếp tục phát triển. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu tại các phiên thảo luận. XEM CHI TIẾT.

  • Các nội dung thảo luận chính tại Hội nghị thượng đỉnh G20

Tầm nhìn APEC đến năm 2040 - Dấu mốc mới định hướng tương lai APEC và khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Cũng trong tuần vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự hội nghị trực tuyến các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 27. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết đề cao tinh thần hợp tác, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế và trên hết là tăng cường hợp tác đa phương, cũng như cân bằng giữa hành động ngắn hạn và xử lý các thách thức trung và dài hạn trong ứng phó "đa khủng hoảng" hiện nay. XEM CHI TIẾT.

  • Hợp tác thương mại là trọng tâm, động lực chủ yếu trong phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Hà Đông phải phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng của Thủ đô

Phát biểu tại buổi làm việc với Quận ủy Hà Đông ngày 21-11 về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị quận tập trung phát triển theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Đặc biệt, quận cần chủ động, tích cực, đổi mới quyết liệt và có khát vọng phát triển hơn nữa để xây dựng quận trở thành thành phố phía Đông của Hà Nội, phát triển đô thị bền vững, đóng góp lớn vào tăng trưởng tổng sản phẩm của Thủ đô. XEM CHI TIẾT


Trang trọng lễ Khởi động cùng SEA Games 31 tại Thủ đô Hà Nội

Ngày 21-11, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ Khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu thời điểm 1 năm trước khai mạc SEA Games 31 cũng như ASEAN Para Games 11 năm 2021 diễn ra tại Việt Nam. XEM CHI TIẾT.

  • Sao La trở thành biểu tượng chính thức của SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11

Không uống rượu, bia trong giờ làm việc: Những chuyển biến bước đầu!

Từ ngày 15-11, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập bị phạt 1-3 triệu đồng... chính thức có hiệu lực. Phóng viên Báo Hànộimới đã khảo sát thực tế tại một số cơ quan, công sở trên địa bàn Hà Nội, ghi nhận việc quán triệt thực hiện Nghị định. XEM CHI TIẾT.


Vì sao du học sinh 21 tuổi ở Hà Nội lúc có kết quả dương tính khi lại âm tính với SARS-CoV-2?

Trường hợp một du học sinh tại Nga, 21 tuổi, có địa chỉ ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khoảng 2 tháng được điều trị khỏi Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 khiến nhiều người lo lắng. Các chuyên gia y tế đã đưa ra lý giải về trường hợp này. XEM CHI TIẾT.

Sau đó, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, kết quả xét nghiệm của du học sinh 21 tuổi này đều âm tính với SARS-CoV-2, không có khả năng lây nhiễm. Ngoài ra, đến nay 50 mẫu xét nghiệm của những người tiếp xúc gần (F1) với du học sinh này cũng đều âm tính. XEM CHI TIẾT.

  • Thực hiện quy định đeo khẩu trang: Còn vi phạm ở các không gian công cộng ngoài trời
  • Sẵn sàng tiếp nhận và sử dụng vắc xin ngừa Covid-19 sớm nhất

Giá vàng giảm tuần thứ hai liên tiếp

Giá vàng trong nước vừa trải qua tuần với các phiên giảm giá chiếm ưu thế. Tính chung cả tuần, giá giảm 200.000-350.000 đồng/lượng, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp đi xuống. Giá kim loại quý thế giới có thời điểm “rơi” tới 24 USD/ounce khi thông tin các nhà khoa học đã phát triển thêm vắc xin có thể ngăn ngừa 94,5% nguy cơ lây nhiễm Covid-19 được công bố. XEM CHI TIẾT


Thêm giải pháp giảm ùn tắc giao thông tại Ngã Tư Sở

Tuần qua, các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, điều chỉnh tổ chức giao thông tại các điểm ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã giao Đội Cảnh sát giao thông quản lý địa bàn quận Đống Đa ra quân tập trung xử lý các lỗi đi tắt, đi ngược chiều gây ra xung đột giao thông, là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc tại Ngã Tư Sở. XEM CHI TIẾT.

  • Nghiên cứu đầu tư nối tiếp tuyến đường Vành đai 2 trên cao kéo dài đến Cầu Giấy

Đề nghị thu hồi 2 giấy phép với chủ đầu tư Dự án Thủy điện Thượng Nhật

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã gửi 2 công văn tới Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường với nội dung đề nghị thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực và Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt đối với chủ đầu tư dự án nói trên là Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam. Mùa mưa lũ vừa qua, đơn vị này đã không nghiêm túc chấp hành chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, không duy trì cửa van ở trạng thái mở hoàn toàn, không tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa và không tuân thủ theo lệnh điều hành vận hành hồ chứa. XEM CHI TIẾT.


Người đẹp Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020

Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 có chủ đề "Thập kỷ hương sắc", xuất sắc vượt qua 34 người đẹp, Đỗ Thị Hà, sinh viên Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020 tại đêm chung kết. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 thuộc về hai người đẹp đến từ thành phố Hồ Chí Minh: Phạm Ngọc Phương Anh - sinh viên Trường Đại học RMIT và Nguyễn Lê Ngọc Thảo - sinh viên Trường Đại học Công nghệ. XEM CHI TIẾT.


Các tin tức quốc tế đáng chú ý:

Liên hợp quốc chi 100 triệu USD ngăn nạn đói tại nhiều quốc gia; EU bế tắc khi kế hoạch phục hồi bị Ba Lan, Hungary phủ quyết; Hàng chục người thương vong trong vụ tấn công bằng rocket tại Afghanistan; OPEC+ hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ năm 2021; Thiên tai liên quan đến khí hậu và thời tiết tăng gần 35% mỗi thập kỷ; Peru bầu ra vị tổng thống thứ ba trong hơn 1 tuần...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 16 đến 22-11)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.