Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 8-9-2025

Thư Ký

Từ vụ cháy bãi giữ phương tiện dưới gầm cầu Vĩnh Tuy: Giải pháp nào cho năng lực giao thông tĩnh?; Xây dựng mã số vùng trồng - nền tảng xuất khẩu nông sản bền vững; Mùa bánh trung thu năm 2025: Kiểm tra sớm, bảo đảm an toàn thực phẩm; Tiêm botox “chui”: Hiểm họa khó đoán trước; Tại chung cư N3B, Khu đô thị N2 Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa): Chấm dứt việc trông giữ phương tiện không phép… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 8-9-2025.

Từ vụ cháy bãi giữ phương tiện dưới gầm cầu Vĩnh Tuy: Giải pháp nào cho năng lực giao thông tĩnh?

bai-gui-xe.jpg
Đẩy nhanh việc xây dựng các bến, bãi đỗ xe theo quy hoạch; có cơ chế chính sách hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư tham gia sẽ giúp thành phố Hà Nội giải quyết “bài toán” giao thông tĩnh. Trong ảnh: Điểm đỗ xe Trần Nhật Duật được xây dựng 3 tầng để xe.

Vụ cháy bãi trông giữ phương tiện dưới gầm cầu Vĩnh Tuy vào ngày 30-8-2025 vừa qua đã đặt ra những yêu cầu mới trong việc giải quyết những vấn đề dân sinh.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Tiến sĩ Vương Xuân Cần (Khoa Môi trường và An toàn giao thông, Trường Đại học Giao thông Vận tải) cho rằng, sự cố cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy vừa qua không chỉ gây tổn thất trực tiếp về tài sản, mà còn có thể ảnh hưởng đến độ bền và tuổi thọ kết cấu công trình, gây áp lực tâm lý cho người đi đường và nguy cơ về mất an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, đến nay, bãi trông giữ phương tiện dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng đã được di dời. Các đơn vị liên quan cũng đang di dời phương tiện tại bãi trông giữ phương tiện dưới gầm cầu Chương Dương và Vĩnh Tuy theo đúng chỉ đạo của thành phố.

Xây dựng mã số vùng trồng - nền tảng xuất khẩu nông sản bền vững

vung-lua-huu-co-dong-phu-xa-hoa-phu-bao-dam-chat-luong-xuat-khau.-anh-anh-ngoc.jpg
Vùng lúa hữu cơ Đồng Phú (xã Hòa Phú) bảo đảm chất lượng xuất khẩu. Ảnh: Ánh Ngọc

Để nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với các địa phương hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng mã số vùng trồng nhằm kiểm soát chất lượng nông sản từ sản xuất đến sơ chế, chế biến, truy xuất được nguồn gốc.

Hợp tác xã Sản xuất và cung ứng rau quả sạch Thắng Lợi (xã Mê Linh) đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào phát triển mô hình trồng chuối (diện tích 15ha) phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường khẳng định, để mở rộng thị trường xuất khẩu, các mặt hàng nông sản nếu được thu mua từ khu vực có mã số vùng trồng đều bảo đảm chất lượng, không bị nhiễm vi sinh vật gây hại, không vi phạm an toàn thực phẩm, được chuẩn hóa bao bì mẫu mã.

Mùa bánh trung thu năm 2025: Kiểm tra sớm, bảo đảm an toàn thực phẩm

doan-kiem-tra-cua-chi-cuc-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-thanh-pho-kiem-tra-quy-trinh-san-xuat-banh-trung-thu-tai-khach-san-pan-pacific-ha-noi-ngay-4-9-2025.-anh-mai-hoa.jpg
Đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội kiểm tra quy trình sản xuất bánh Trung thu tại Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, ngày 4-9-2025. Ảnh: Mai Hoa

Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Trung thu năm 2025. Tuy nhiên, trên nhiều tuyến phố, nhiều quầy bán bánh trung thu đã được các đơn vị, doanh nghiệp mở ra.

Ngày 4-9, đoàn kiểm tra do Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong làm Trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra công tác an toàn thực phẩm sản xuất bánh trung thu tại 2 khách sạn 5 sao là Sheraton Hà Nội và Pan Pacific Hà Nội.

Kết quả kiểm tra ghi nhận các đơn vị này đều có hợp đồng, hóa đơn nguyên liệu rõ ràng, người sản xuất được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, điều kiện bảo quản đạt chuẩn.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong lưu ý: “Với những cơ sở sản xuất bánh không đủ các điều kiện về pháp lý trong sản xuất và công bố sản phẩm, tuyệt đối không để các sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm này được lưu thông trên thị trường”.

Tiêm botox “chui”: Hiểm họa khó đoán trước

bac-si-benh-vien-bach-mai-cham-soc-benh-nhan-bi-ngo-doc-botulinum-sau-khi-tiem-botox-lam-dep-tai-nha.jpg
Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc bệnh nhân bị ngộ độc botulinum sau khi tiêm botox làm đẹp tại nhà.

Tiêm botox ngày càng trở thành lựa chọn làm đẹp phổ biến nhờ hiệu quả nhanh, chi phí thấp, không cần phẫu thuật. Tuy nhiên, ít ai biết botox chứa botulinum - chất độc thần kinh cực mạnh, có thể gây liệt cơ, suy hô hấp nếu tiêm sai.

Trong vai học viên, phóng viên Báo Hànộimới đã tiếp cận một trung tâm đào tạo làm đẹp được giới thiệu có trụ sở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu trung ương) lưu ý, những kỹ thuật tưởng như đơn giản như tiêm botox thực chất đòi hỏi bác sĩ phải được đào tạo chuyên sâu và có chứng chỉ hành nghề đúng chuyên môn.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) khẳng định, độc tố botulinum không gây tổn thương tạm thời mà là một quá trình phá hủy dây thần kinh dẫn truyền vận động. Cơ thể chỉ có thể hồi phục khi tự tái tạo lại hệ thống thần kinh, kéo dài từ 2 đến 4 tháng hoặc hơn.

Tại chung cư N3B, Khu đô thị N2 Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa): Chấm dứt việc trông giữ phương tiện không phép

bai-trong-giu-phuong-tien-trai-phep-tai-khu-vuc-san-toa-nha-n3b-truoc-gio-xu-ly..jpg
Bãi trông giữ phương tiện trái phép tại khu vực sân tòa nhà N3B trước khi bị xử lý.

Như Báo Hànộimới số ra ngày 19-8-2025 đã thông tin, cư dân và Ban quản trị tòa chung cư tái định cư N3B, Khu đô thị N2 Trung Hòa - Nhân Chính vừa có đơn kiến nghị gửi Báo Hànộimới phản ánh về việc bãi trông giữ xe do ông Nguyễn Ngọc Niên (cư trú tại phòng 506, tòa N3B) làm chủ hoạt động nhiều năm không phép tại sân sau và xung quanh tòa nhà vẫn tiếp tục hoạt động như thách thức dư luận.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi bài báo đăng, ngay trong ngày 19-8-2025, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa Vũ Quang Dương đã chủ trì cuộc họp giải quyết đơn của Ban Quản trị nhà chung cư N3B về việc xử lý bãi xe tại sân chung cư N3B với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của phường Yên Hòa, đơn vị quản lý nhà N3B...

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa khẳng định, hành vi một số cá nhân tự ý tổ chức trông giữ phương tiện, thu tiền tại khu vực sân tòa nhà N3B khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền là trái quy định của pháp luật, gây mất trật tự, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy và bức xúc trong cư dân…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 8-9-2025

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.