Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 8-3-2025

Chí Kiên 08/03/2025 - 06:08

Hà Nội gỡ vướng để tăng tốc phát triển nhà ở xã hội; Thúc đẩy tín dụng xanh; Những bông hoa lặng lẽ tỏa hương; Phân loại rác thải tại nguồn: Còn nhiều khó khăn; Vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại huyện Thường Tín: Cần giải quyết triệt để… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 8-3-2025.

Hà Nội gỡ vướng để tăng tốc phát triển nhà ở xã hội

nguoi-dan-tim-hieu-thong-tin-cua-du-an-nha-o-xa-hoi-ct3-kim-chung-huyen-dong-anh-.-anh-trieu-hoa.jpg
Người dân tìm hiểu thông tin của Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (huyện Đông Anh). Ảnh: Triệu Hoa

Thực hiện chỉ tiêu về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa được Thủ tướng Chính phủ giao, Hà Nội đang có những giải pháp và bước đi tích cực. Tuy nhiên, trên lộ trình này vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ, khơi thông.

Thúc đẩy tín dụng xanh

tong-cong-ty-van-tai-ha-noi-va-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-viet-nam-ky-bien-ban-ghi-nho-dong-hanh-chuyen-doi-nang-luong-xanh-cho-giao-thong-cong-cong-thu-do.-anh-le-tuoi.jpg
Tổng công ty Vận tải Hà Nội và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam ký biên bản ghi nhớ đồng hành chuyển đổi năng lượng xanh cho giao thông công cộng Thủ đô. Ảnh: Lê Tươi

Để tiếp tục thúc đẩy tín dụng xanh (các khoản tín dụng được cấp cho các dự án sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường), nhiều ngân hàng thương mại đã không ngần ngại triển khai những gói vay ưu đãi bởi tăng trưởng xanh được coi là xu thế tất yếu. Nhờ vậy, nhiều dự án bảo vệ môi trường đã được hỗ trợ bằng dòng vốn ngân hàng.

Những bông hoa lặng lẽ tỏa hương

chi-hoang-thi-luong-ben-trai-cung-dong-nghiep-tai-xi-nghiep-thoat-nuoc-so-3-vot-rac-tren-muong-vinh-tuy-quan-hoang-mai-..jpg
Chị Hoàng Thị Lương (bên trái) cùng đồng nghiệp tại Xí nghiệp Thoát nước số 3 vớt rác trên mương Vĩnh Tuy (quận Hoàng Mai).

Làm việc nơi kênh mương ô nhiễm, nhiều rác thải hay phải dầm mưa, dãi nắng, lao động nặng nhọc, nữ công nhân làm nhiệm vụ thoát nước hay trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn phải mang trên mình những bộ quần áo bảo hộ lao động, mặt bịt kín bởi vài lớp khẩu trang. Thế nhưng, sau những lớp bảo hộ thô cứng ấy, họ là những người phụ nữ đẹp, tràn đầy tự tin và vui tươi khi kể về công việc đang làm, với tất cả tình yêu và trách nhiệm.

Phân loại rác thải tại nguồn: Còn nhiều khó khăn

cong-nhan-cong-ty-moi-truong-do-thi-ha-dong-thu-gom-rac-thai-tap-ket-tai-tuyen-duong-le-trong-tan-quan-ha-dong-.-anh-hoang-son.jpg
Công nhân Công ty Môi trường đô thị Hà Đông thu gom rác thải tập kết tại tuyến đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông). Ảnh: Hoàng Sơn

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định, từ ngày 1-1-2025, cá nhân, hộ gia đình phải phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành 3 nhóm trước khi chuyển giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển. Tuy nhiên, sau 2 tháng luật có hiệu lực, việc phân loại rác tại nguồn trên địa bàn Hà Nội vẫn chỉ là mô hình thí điểm ở 5 quận. Còn việc triển khai kế hoạch phân loại rác tại nguồn ở các quận, huyện, thị xã vẫn gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại huyện Thường Tín: Cần giải quyết triệt để

cong-trinh-xay-dung-cua-ho-gia-dinh-ong-la-van-linh-xa-ninh-so-huyen-thuong-tin-da-thao-do-cac-hang-muc-vi-pham..jpg
Công trình xây dựng của hộ gia đình ông Lã Văn Linh (xã Ninh Sở, huyện Thường Tín) đã tháo dỡ các hạng mục vi phạm.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Thường Tín phát sinh nhiều công trình, nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và hành lang thoát lũ sông Hồng. Để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tránh tình trạng đất đai bị sử dụng sai mục đích, vừa qua, các cấp chính quyền huyện đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ hàng trăm công trình vi phạm. Thế nhưng, vẫn còn tồn tại hàng chục trường hợp vi phạm khác, chưa bị xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 8-3-2025

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.