Thống nhất ý chí và hành động để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống; Hà Nội: Tiên phong, gương mẫu đưa các chủ trương, quyết sách vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước; Nói là làm, làm ngay, làm hiệu quả, làm đến cùng; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - Đột phá chiến lược then chốt để Thủ đô bứt phá… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 8-2-2026.
Thống nhất ý chí và hành động để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống

Sáng 7-2, tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại hội nghị, các đại biểu nghe truyền đạt 10 chuyên đề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, để chuyển hóa tinh thần và tầm vóc của Nghị quyết Đại hội XIV thành chương trình hành động thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mọi thành tựu của đất nước đều gắn liền với những giai đoạn mà chủ trương đúng được tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn; xác định rõ những việc cần làm ngay, những khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nói đi đôi với làm, làm đến nơi đến chốn, làm ra kết quả cụ thể.
Hà Nội triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng:
Tiên phong, gương mẫu đưa các chủ trương, quyết sách vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chiều 7-2, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, việc quán triệt và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV không chỉ là nhiệm vụ chính trị trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, quán triệt sâu sắc tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng bộ Thủ đô, đó là: Sẵn sàng, tiên phong và gương mẫu trong việc cụ thể hóa, đưa các chủ trương, quyết sách của Đại hội lần thứ XIV của Đảng vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước

Truyền đạt chuyên đề: "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh:
Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động - bước đột phá nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội, với mục tiêu phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số; không ngừng cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân hướng đến thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm; đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Chương trình hành động đã lượng hóa, cụ thể hóa và thể hiện sinh động, rõ ràng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bằng những nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể, gồm 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược...
Nói là làm, làm ngay, làm hiệu quả, làm đến cùng
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra hôm qua (7-2) đã mở ra không gian sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong việc đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Đảng bộ thành phố cũng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chuyển từ tư duy “triển khai nghị quyết” sang tư duy “biến nghị quyết thành kết quả cụ thể, đo đếm được”. Mỗi chủ trương, nhiệm vụ đều phải được lượng hóa bằng sản phẩm, bằng tiến độ, bằng chuyển biến rõ rệt trong đời sống kinh tế - xã hội và chất lượng sống của nhân dân.
Đúng như tinh thần chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc là: Cái gì có lợi cho người dân, cái gì có lợi cho Thủ đô thì kiên quyết phải làm và làm đến cùng, làm đến khi có hiệu quả; qua đó có đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đề ra, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và niềm tin của nhân dân cả nước.
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - Đột phá chiến lược then chốt để Thủ đô bứt phá

Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, PGS.TS Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong khẳng định, việc xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao trong quản trị đô thị hiện đại, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và hội nhập quốc tế sẽ góp phần quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.
Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước đổi mới rất căn bản trong tổ chức bộ máy và phương thức quản trị địa phương, đặt ra yêu cầu mới, cao hơn đối với đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở. Trong bối cảnh đó, tinh thần của Đại hội XIV của Đảng cần được cụ thể hóa mạnh mẽ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Thủ đô.
Nguồn nhân lực chất lượng cao của Hà Nội phải gắn với khả năng hội nhập quốc tế, am hiểu các chuẩn mực, thông lệ quốc tế trong quản trị công, phát triển đô thị và phát triển bền vững.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.