Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội; Kiến tạo quốc gia khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân và vươn tầm toàn cầu; Sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10: Chủ động bằng nền tảng kiến thức; Hà Nội siết chặt quản lý giết mổ, hướng tới thực phẩm an toàn; Chưa hạ nhiệt, "sóng" vàng còn tăng?… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 5-11-2025.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội
Sáng 4-11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn và tin tưởng, với kinh nghiệm thực tiễn, trưởng thành từ cơ sở, am hiểu về Thủ đô, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc sẽ tiếp tục cùng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố.
Trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm đã luôn tin tưởng, quan tâm và chỉ bảo tận tình trong suốt quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, bản thân luôn tâm niệm rằng, người cán bộ của Đảng phải đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Ở bất cứ cương vị nào, ở bất cứ nơi đâu, người cán bộ của Đảng cũng phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ, dấn thân, gánh vác và hoàn thành trọn vẹn.
Kiến tạo quốc gia khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân và vươn tầm toàn cầu
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng thể hiện một tầm nhìn phát triển kinh tế sắc sảo, toàn diện và đầy bản lĩnh: Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân làm những động lực chủ đạo. Đây là bước ngoặt lớn về tư duy phát triển, thể hiện khát vọng đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế kiến tạo, tự cường và có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Mô hình tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 2026-2030 cần chuyển hẳn sang nền kinh tế tri thức và sáng tạo, với ba trụ cột chính. Trong đó, trụ cột thứ nhất là chuyển đổi số - dữ liệu - công nghệ cao; trụ cột thứ hai là chuyển đổi xanh - năng lượng bền vững; trụ cột thứ ba là chuyển đổi con người - giáo dục khởi nghiệp và sáng tạo là đột phá chiến lược lớn nhất.
Khi giáo dục khởi nghiệp trở thành nền tảng, kinh tế tư nhân trở thành động lực, và khoa học - công nghệ trở thành sức mạnh, Việt Nam sẽ vươn lên nhóm G20, trở thành trung tâm R&D, đào tạo tinh hoa và sáng tạo của thế giới.
Sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10: Chủ động bằng nền tảng kiến thức
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 đang tới gần, nhưng môn thi thứ ba vẫn là ẩn số khiến nhiều học sinh Hà Nội sốt ruột. Tại Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông nhiều năm nay luôn được đánh giá là áp lực và có tính cạnh tranh cao.

Em Trần Tuấn Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Kim Hoa (xã Quang Minh), chia sẻ, ngoài học chính khóa, em dành nhiều thời gian ôn luyện bốn môn gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh và khoa học tự nhiên, song vẫn cảm thấy bất an.
Cô giáo Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chương Dương (phường Hồng Hà) khuyên, học sinh không nên quá lo lắng và đừng để sự chờ đợi ảnh hưởng đến tinh thần, tiến độ học tập.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, theo kế hoạch thời gian năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở đề xuất, UBND thành phố tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 vào cuối tháng 6-2026 thay vì đầu tháng 6 như mọi năm.
Hà Nội siết chặt quản lý giết mổ, hướng tới thực phẩm an toàn
Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh, từng bước hiện đại hóa hoạt động giết mổ, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 283/KH-UBND về quản lý giết mổ, vận chuyển và kinh doanh sản phẩm động vật đến năm 2030.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và thú y Hà Nội Nguyễn Đình Đảng cho biết, thực hiện Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 17-2-2020 của UBND thành phố, đến nay, thành phố đã phát triển được 7/8 cơ sở giết mổ công nghiệp theo quy hoạch, trong đó 5 cơ sở đang hoạt động thường xuyên.
Để từng bước xóa bỏ cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tạo điều kiện cho các cơ sở giết mổ công nghiệp phát huy hiệu quả, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho rằng, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người tiêu dùng.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chăn nuôi Việt Nam Nguyễn Ngọc Sơn khẳng định, Hà Nội cần có giải pháp quyết liệt, đồng bộ để sớm đưa hoạt động giết mổ vào khuôn khổ…
Chưa hạ nhiệt, "sóng" vàng còn tăng?
Ngày 21-10, giá vàng miếng SJC bật tăng hơn 3 triệu đồng/lượng, đạt đỉnh lịch sử 153,6 triệu đồng/lượng (mua vào) - 154,6 triệu đồng/lượng (bán ra) trong khi giá vàng nhẫn vượt mốc 160 triệu đồng/lượng (đạt 160,2 triệu đồng/lượng), mức cao nhất từ trước đến nay.

Lý giải về nguyên nhân giá vàng trong nước tăng vọt trong tháng 10, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam Huỳnh Trung Khánh cho rằng, diễn biến này chủ yếu bắt nguồn từ thị trường quốc tế.
Trong khi đó, chuyên gia Chu Phương dự báo, xu hướng trung - dài hạn của giá vàng vẫn là tăng. Tuy nhiên, sau nhịp bứt tốc vừa qua, thị trường cần hạ nhiệt nhằm thu hút thêm dòng tiền mới. Thời gian tới, giá vàng trong nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến của thị trường quốc tế.
Đồng quan điểm, chuyên gia Trần Trọng Đức, CEO Công ty cổ phần Virtus Prosperity nhận định, các đợt giảm giá là những bước đệm cần thiết để vàng tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh mới trong dài hạn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.