Tăng tốc ôn tập cho kỳ thi vào lớp 10: Chủ động với “chặng nước rút”; Nông dân Hà Nội bước vào vụ rau lớn nhất năm: Kỳ vọng "được mùa, được giá"; Từ quản lý sang kiến tạo: Yêu cầu mới của bộ máy trong kỷ nguyên phát triển; Xóa "điểm đen” tập kết rác: Cần những giải pháp căn cơ; Phường Hoàng Mai: Nhà 15 tầng bỏ hoang đến bao giờ?; Ngân hàng trước yêu cầu tái cơ cấu dòng vốn… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 4-2-2026.
Tăng tốc ôn tập cho kỳ thi vào lớp 10: Chủ động với “chặng nước rút”

Ngày 29-1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027 là ngoại ngữ.
Trần Quỳnh Trang, học sinh Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) chia sẻ: “Em khá vui vì năm nay Hà Nội công bố sớm môn thi thứ ba. Em mong Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sớm có đề thi tham khảo để việc ôn tập của chúng em sát hơn, biết mình cần tập trung vào những dạng bài nào”.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin, đề thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên sẽ gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp trung học cơ sở theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.
Nông dân Hà Nội bước vào vụ rau lớn nhất năm: Kỳ vọng "được mùa, được giá"

Giám đốc Hợp tác xã Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Văn Đức (xã Bát Tràng) Nguyễn Văn Minh cho biết: “Từ tháng 10-2025, các hộ dân đã gieo trồng nhiều loại rau củ chủ lực. Trong và sau dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hợp tác xã có thể cung cấp cho thị trường khoảng 40-50 tấn rau củ mỗi ngày".
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), nông dân các vùng sản xuất rau lớn, như: Mê Linh, Bát Tràng, Hồng Vân… đang tập trung chăm sóc, gieo trồng lượng lớn rau phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương lưu ý, các địa phương cần tiếp tục khuyến cáo nông dân sản xuất theo nhu cầu thị trường, lựa chọn giống, thời vụ phù hợp để phục vụ thị trường Tết.
Từ quản lý sang kiến tạo: Yêu cầu mới của bộ máy trong kỷ nguyên phát triển

Chúng ta nhận thức rõ một yêu cầu mang tính nền tảng: Bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển.
Trong Diễn văn bế mạc Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ tinh thần hành động: “Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả”, thể hiện sự chuyển dịch từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo: Biến chủ trương thành kết quả cụ thể trong cuộc sống.
Kiến tạo không có nghĩa là buông lỏng quản lý; đổi mới không đồng nghĩa với phá vỡ kỷ cương. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, phải kiên định những nguyên tắc cơ bản, đồng thời không ngừng đổi mới để phát triển nhanh và bền vững. Chính sự kết hợp hài hòa giữa kiên định và đổi mới tạo nên bản lĩnh của một bộ máy kiến tạo.
Xóa "điểm đen” tập kết rác: Cần những giải pháp căn cơ

Ghi nhận của phóng viên trong những ngày cuối tháng 1, đầu tháng 2-2026 cho thấy, tình trạng các hàng xe thu gom rác thải nối đuôi nhau chiếm dụng lòng, lề đường diễn ra phổ biến tại nhiều phường nội thành.
Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND một số phường nội thành đều thừa nhận, tình trạng các điểm tập kết rác đang là “điểm đen” gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường là có thật. Tuy nhiên, việc giải quyết triệt để không dễ, do hầu hết các địa phương đều thiếu quỹ đất dành cho các điểm tập kết xe rác, trung chuyển tạm thời.
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Đầu tư hạ tầng phường Hà Đông Bùi Xuân Đông cho biết, để xóa dần các “điểm đen” tập kết xe rác trên địa bàn, từ năm 2026 trở đi, phường sẽ tối ưu hóa phương tiện xe cơ giới trong thu gom rác thải, thay vì xe đẩy thủ công như hiện nay…
Phường Hoàng Mai: Nhà 15 tầng bỏ hoang đến bao giờ?
Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Hànộimới cuối tháng 1-2026 cho thấy, khu nhà tái định cư Trần Phú (phường Hoàng Mai) hiện mang dáng dấp của một công trình bị bỏ quên.
Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới về vấn đề này, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hoàng Mai Vũ Thế Khoản cho biết, nguyên nhân dự án nhà tái định cư Trần Phú để không nhiều năm một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tòa nhà hoàn thiện giai đoạn dịch bệnh, sau đó bỏ không kéo dài đến nay.
Cử tri ở địa phương nói riêng và người dân thành phố nói chung đều không khỏi xót xa khi thấy các tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang lâu ngày. Việc này không chỉ gây lãng phí ngân sách, mà còn ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị.
Ngân hàng trước yêu cầu tái cơ cấu dòng vốn

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, năm 2026, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, bảo đảm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô...
Các chuyên gia nhận định, tăng trưởng của hầu hết các ngân hàng chủ yếu dựa vào tín dụng, trong đó có tín dụng bất động sản. Bởi vậy, nếu năm 2026, đà tăng của tín dụng bị điều chỉnh giảm, tín dụng bất động sản bị “phanh” sẽ khiến một số ngân hàng khó giữ được đà tăng và lãi lớn như năm 2025.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khẳng định, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi, đánh giá tình hình tổ chức tín dụng nói chung và tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của từng tổ chức tín dụng nói riêng. Nếu tổ chức tín dụng không tuân thủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét giảm trừ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.