Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp: “Đòn bẩy” tăng năng suất cây trồng; Du lịch mạo hiểm - Xin đừng buông lơi quản lý!; Cảnh giác với thủ đoạn xuyên tạc về “lá chắn thép”; Mua bán sim điện thoại số đẹp giá rẻ trên mạng: Cẩn trọng để tránh bị lừa; Thị trường xe máy cũ “chạy nước rút”: Thay đổi để thích nghi… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 30-7-2025.
Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp: “Đòn bẩy” tăng năng suất cây trồng
Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã phối hợp với các địa phương hỗ trợ nông dân ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cơ giới hóa đồng bộ trong canh tác.
Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Đoàn Đức Dân thông tin, vụ xuân 2025, Trung tâm phối hợp với các địa phương tiếp tục hỗ trợ nông dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, nhất là cấy máy.
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh chế biến Bảo Minh (phường Định Công) Bùi Thị Hạnh Hiếu cho rằng, để nhân rộng các mô hình máy cấy mạ khay, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, các địa phương cần tổ chức sản xuất nông nghiệp phù hợp với máy móc, thiết bị cơ giới.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tiếp tục xây dựng, triển khai các mô hình ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất; thẩm định, giải ngân cho hộ vay vốn từ Quỹ Khuyến nông thành phố để mua máy móc, trang thiết bị cơ giới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giảm tổn thất sau thu hoạch.
Du lịch mạo hiểm - Xin đừng buông lơi quản lý!
Đầu tháng 7 vừa qua, một du khách tại thành phố Hồ Chí Minh khi tham gia trải nghiệm bay dù lượn tại bán đảo Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) đã gặp sự cố, bị rơi xuống rừng rậm rạp và tử vong. Đây chỉ là một trong số những vụ du khách tai nạn khi du lịch mạo hiểm.
Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt cho rằng, đơn vị được cấp phép kinh doanh, tổ chức du lịch mạo hiểm cần phải có năng lực tổ chức, đào tạo đội ngũ nhân viên, hướng dẫn viên các kỹ năng đặc thù về xử lý tình huống, cứu hộ.
Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy cho biết, sau các vụ tai nạn hi hữu liên quan đến du lịch mạo hiểm và du lịch trên biển, Cục yêu cầu các địa phương, đơn vị cần siết chặt quy trình quản lý; thường xuyên có cảnh báo thiên tai, thời tiết; nâng cao kỹ năng cứu hộ bảo đảm an toàn cho du khách.
Cảnh giác với thủ đoạn xuyên tạc về “lá chắn thép”
Trong khi lực lượng Công an nhân dân Việt Nam được ví như “lá chắn thép” đang dốc sức bảo vệ cuộc sống bình yên, các thế lực thù địch, phản động cũng lợi dụng không gian mạng, bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, cố tình xuyên tạc, làm giả thông tin, cắt ghép hình ảnh để bôi nhọ, hạ thấp uy tín của lực lượng Công an.
Sự bình yên và an toàn này không phải tự nhiên mà có. Đó là thành quả của cả một quá trình nỗ lực bền bỉ, không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, với những chủ trương, chính sách đúng đắn về phát triển kinh tế gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Khi tiếp cận một thông tin, người dân cần nhìn nhận từ nhiều chiều, đặt vào bối cảnh cụ thể, không chỉ đọc tiêu đề hay một đoạn trích ngắn hoặc mới nhìn hình ảnh đã vội tin theo. Những câu hỏi như "Thông tin này có mục đích gì?", "Nguồn tin này có đáng tin cậy không?" nên được coi là lớp bảo vệ đầu tiên phải đặt ra.
Mua bán sim điện thoại số đẹp giá rẻ trên mạng: Cẩn trọng để tránh bị lừa
Sau khi tìm hiểu, anh Trần Văn Hưng (phường Xuân Phương, Hà Nội) đã nhắn tin cho một tài khoản Facebook xưng là nhân viên nhà mạng Viettel thì nhận được ảnh căn cước công dân, giấy tờ của nhà mạng chứng minh sở hữu sim chính chủ.
Nhân viên này điện thoại nói chuyện liên tục nên anh không ngần ngại chuyển khoản đặt cọc 500.000 đồng để giữ số sim "tam hoa" có đuôi 999 với giá 2 triệu đồng (giá thị trường khoảng 10-20 triệu đồng).
“Tuy nhiên, khi tôi chuyển khoản xong thì số điện thoại của người bán không thể liên lạc được. Lúc này tôi mới biết đã bị lừa”, anh Hưng chia sẻ.
Luật sư Trần Hoàng Vũ, Giám đốc Công ty Luật AEC (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) khuyến nghị, trong trường hợp bị lừa, người dân cần trình báo công an địa phương hoặc phản ánh đến các cổng thông tin chống lừa đảo. Việc tố giác giúp cơ quan chức năng thu thập bằng chứng, điều tra, xử lý các đối tượng.
Thị trường xe máy cũ “chạy nước rút”: Thay đổi để thích nghi
Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra dấu mốc mới: Không có xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong Vành đai 1 của thành phố Hà Nội kể từ ngày 1-7-2026.
Trong những ngày này, hàng loạt chợ xe máy cũ tại Thủ đô, từ khu vực phố Chùa Hà (phường Cầu Giấy), Phùng Hưng (phường Hoàn Kiếm), Lĩnh Nam (phường Lĩnh Nam) đều đang chứng kiến thay đổi rõ rệt về cả số lượng giao dịch, giá bán các dòng xe xăng, cũng như thị hiếu tiêu dùng liên quan.
Theo các hộ kinh doanh, thị trường xe máy điện chưa có lựa chọn thay thế cho các xe tay ga cao cấp hay xe mang đậm cá tính. Do đó, người tiêu dùng cơ bản vẫn tìm đến các lựa chọn truyền thống.
Dù thế nào, việc đang trải qua khoảnh khắc giao thời cũng đồng nghĩa những đơn vị kinh doanh xe máy cũ muốn tồn tại sẽ phải có bước chuyển mình phù hợp để thích nghi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.