Khơi nguồn văn hóa từ hội làng mùa xuân; Ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường: Thanh niên chung tay cùng hành động; Xanh hóa, số hóa - Tối ưu nguồn lực phát triển Thủ đô; Các cơ sở thờ tự trên địa bàn thành phố: Hạn chế đốt vàng mã, bài trừ mê tín dị đoan… là những tin tức chính trên số báo in Hànộimới ngày 27-2.
Khơi nguồn văn hóa từ hội làng mùa xuân

Mỗi độ xuân về, tiếng trống hội lại vang khắp các thôn làng, đánh thức những giá trị văn hóa bền bỉ qua bao thế hệ. Không chỉ là không gian tín ngưỡng, hội làng hôm nay còn trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, khơi dậy tinh thần đoàn kết cộng đồng, mở hướng cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là du lịch văn hóa của Thủ đô.
Ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường: Thanh niên chung tay cùng hành động

“Thanh niên chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường” là chủ đề cuộc tọa đàm do Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội phối hợp với ActionAid International Vietnam; Quỹ Hỗ trợ Chương trình, Dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV); Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức và tổng kết Dự án P2ACE - Hợp tác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường ngày 26-2 tại Hà Nội.
Xanh hóa, số hóa - Tối ưu nguồn lực phát triển Thủ đô

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Hà Nội xác lập mô hình tăng trưởng mới, dựa chủ yếu vào tăng năng suất lao động bằng tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực; nguồn lực con người, văn hóa Hà Nội giữ vai trò quan trọng. Trong đó, thành phố xác định rõ yêu cầu tăng trưởng hai con số liên tục trong nhiều năm (từ 11% trở lên) và mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa, số hóa, nói cách khác là dựa trên năng suất, công nghệ và dữ liệu.
Các cơ sở thờ tự trên địa bàn thành phố: Hạn chế đốt vàng mã, bài trừ mê tín dị đoan

Đầu năm mới, theo phong tục, nhu cầu đi lễ cầu an, giải hạn... của người dân tăng cao. Tuy nhiên, năm nay, tại nhiều cơ sở thờ tự ở Hà Nội ghi nhận sự chuyển biến rõ nét khi siết chặt quy định hạn chế đốt vàng mã, đặc biệt là đồ mã khổ lớn. Không gian thờ tự vì thế trở nên thanh tịnh hơn, giảm khói bụi và nguy cơ cháy nổ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.