Xóa điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng: Nhìn thẳng thực tiễn, chủ động tháo gỡ; "Gia cố" niềm tin trái phiếu doanh nghiệp; Thị trường bất động sản Hà Nội: Tăng trưởng mạnh nhờ hạ tầng “dẫn lối”; Dự án “Xẩm đến trường”: Thêm trải nghiệm nghệ thuật truyền thống cho "Gen Z"; Xử lý tình trạng ô nhiễm tiếng ồn do hát karaoke: Cần giải pháp bảo đảm khả thi và hiệu quả; Hà Nội ứng dụng trí tuệ nhân tạo để điều hành giao thông: Chuyển biến tích cực trong giải quyết “điểm nghẽn”… là những tin tức chính trên số báo in Hànộimới ngày 27-12.
Xóa điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng:
Nhìn thẳng thực tiễn, chủ động tháo gỡ

Xác định khó khăn trong giải phóng mặt bằng là “nút thắt của nút thắt”, tác động trực tiếp đến tiến độ đầu tư công và hiệu quả triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, thời gian qua, thành phố Hà Nội quyết liệt chỉ đạo các xã, phường đổi mới cách làm. Trọng tâm là tăng cường đối thoại với người dân, rà soát kỹ lưỡng các hồ sơ tồn đọng, xử lý dứt điểm những vướng mắc kéo dài. Thực tiễn cho thấy, khi dám nhìn thẳng vào khó khăn, phát huy rõ vai trò người đứng đầu và đặt lợi ích chính đáng của người dân làm trung tâm, nhiều điểm nghẽn từng được xem là “bất khả thi” đã và đang từng bước được tháo gỡ.
"Gia cố" niềm tin trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước và phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế. Dự thảo có nhiều điều chỉnh quan trọng, đặc biệt là về quản lý, sử dụng vốn huy động từ trái phiếu, nhằm hoàn thiện khung pháp lý và củng cố niềm tin dài hạn cho thị trường.
Thị trường bất động sản Hà Nội:
Tăng trưởng mạnh nhờ hạ tầng “dẫn lối”

Trong bối cảnh nền kinh tế từng bước phục hồi và bước vào chu kỳ phát triển mới, hạ tầng giao thông tiếp tục được xem là “đòn bẩy chiến lược”, tạo nền tảng vững chắc cho thị trường bất động sản Thủ đô. Với hàng loạt dự án trọng điểm được khơi thông, triển khai đồng loạt, giới chuyên gia nhận định, năm 2026 sẽ là thời điểm bất động sản Hà Nội bước vào giai đoạn tăng trưởng rõ nét, bền vững hơn.
Dự án “Xẩm đến trường”:
Thêm trải nghiệm nghệ thuật truyền thống cho "Gen Z"

Cùng mong muốn lan tỏa vẻ đẹp di sản văn hóa dân tộc đến thế hệ trẻ, thời gian qua, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực này thực hiện những dự án thiết thực và hiệu quả. Tiêu biểu là chương trình “Xẩm đến trường”, do ca sĩ Soobin Hoàng Sơn khởi xướng, hợp tác cùng Trung tâm Xúc tiến Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam (VICH), đưa hát xẩm đến các điểm trường ba miền Bắc - Trung - Nam, mở ra cách tiếp cận nghệ thuật truyền thống gần gũi, sinh động với "GenZ" (thế hệ sinh những năm 1997-2012).
Xử lý tình trạng ô nhiễm tiếng ồn do hát karaoke:
Cần giải pháp bảo đảm khả thi và hiệu quả

Từ ngày 15-12-2025, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành vi gây mất yên tĩnh chung, trong đó có hành vi hát karaoke gây ồn ào, áp dụng ở mọi thời điểm trong ngày. Quy định mới được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác quản lý trật tự, an toàn xã hội, từng bước “giải cứu” nhiều khu dân cư vốn lâu nay phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm tiếng ồn kéo dài. Tuy nhiên, qua thực tế triển khai, không ít ý kiến cho rằng, việc áp dụng quy định này vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sớm có giải pháp đồng bộ để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.
Hà Nội ứng dụng trí tuệ nhân tạo để điều hành giao thông:
Chuyển biến tích cực trong giải quyết “điểm nghẽn”

Hơn 10 ngày sau khi Công an thành phố ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều hành các mặt công tác cơ bản, giao thông Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực, góp phần giải quyết nhiều “điểm nghẽn” về ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.