Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 26-2-2026

Thư Ký 26/02/2026 06:31

Thống nhất cao về nhận thức và hành động để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống; Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; Hà Nội và bài toán mô hình đô thị nén; Chủ động, trách nhiệm cho ngày hội lớn của toàn dân… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 26-2-2026.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TƯ và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ:
Thống nhất cao về nhận thức và hành động để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống

quang-anh-hoi-nghi-toan-quoc-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-79-nqtu-va-nghi-quyet-so-80-nqtu.-anh-ho-long.jpg
Quang ảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQTƯ và Nghị quyết số 80-NQTƯ. Ảnh: Hồ Long

Sáng 25-2, tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TƯ ngày 6-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Truyền đạt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TƯ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho biết, với cách tiếp cận toàn diện, sâu sắc, nghị quyết xác định văn hóa, con người vừa là nền tảng, vừa là trụ cột và hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững.

Truyền đạt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 79-NQ/TƯ, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về kinh tế nhà nước kể từ năm 1986. Nghị quyết số 79-NQ/TƯ là bước đổi mới quan trọng trong tư duy lý luận và nhận thức của Đảng về kinh tế nhà nước.

Truyền đạt chuyên đề “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TƯ và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ của Bộ Chính trị”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Hai nghị quyết của Bộ Chính trị đã xác định rõ những mục tiêu chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, bên cạnh những Nghị quyết đã ban hành trước đó, hai Nghị quyết mới là sự bổ sung những quyết sách lớn của Đảng, được hình thành trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn và phát triển tư duy lý luận trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhằm đồng thời giải quyết hai yêu cầu có tính nền tảng là tăng cường “nội lực vật chất” và củng cố “nội lực tinh thần”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc:
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị

bi-thu-thanh-uy-ha-noi-nguyen-duy-ngoc-phat-bieu-chi-dao-tai-hoi-nghi.-anh-viet-thanh.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TƯ và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ, sáng 25-2, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Mở đầu, hội nghị đã nghe Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày tóm tắt Chương trình số 05-CT/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TƯ ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TƯ ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng trình bày dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TU ngày 6-1-2026 của Bộ Chính trị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, trách nhiệm của chúng ta không chỉ gói gọn trong việc thực hiện Nghị quyết cho riêng Hà Nội, mà cao hơn cả phải là “đầu tàu” dẫn dắt cả nước, là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, tìm tòi, thử nghiệm những mô hình mới, kiểu mẫu, tạo ra động lực tăng trưởng mới với sức lan tỏa mạnh mẽ cho cả vùng Thủ đô và cả nước, với tư duy đột phá và tầm nhìn 100 năm, dám dấn thân vào những việc khó, việc mới, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Thống nhất ý chí, quyết liệt hành động

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam diễn ra sáng qua (25-2) không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là bước khởi động cho một đợt hành động mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đối với Thủ đô Hà Nội - trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước, trách nhiệm càng nặng nề và đòi hỏi cao hơn. Trước hết, Đảng bộ thành phố cần thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc học tập phải thực chất, tránh hình thức; người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, gắn với nhiệm vụ từng ngành, từng lĩnh vực.

Để các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, Hà Nội cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với khuyến khích đổi mới, sáng tạo; xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm biểu hiện trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Hà Nội và bài toán mô hình đô thị nén

mo-hinh-do-thi-nen-co-the-giup-thanh-pho-ha-noi-su-dung-hieu-qua-tai-nguyen-dat-nang-cao-chat-luong-song-va-tang-suc-canh-tranh-khu-vuc.-anh-trung-nguyen.jpg
Mô hình đô thị nén có thể giúp thành phố Hà Nội sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nâng cao chất lượng sống và tăng sức cạnh tranh khu vực. Ảnh: Trung Nguyên

Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định, đất đai không chỉ là tư liệu sản xuất đặc biệt mà còn là nền tảng của phát triển đô thị bền vững. Nếu tiếp tục phát triển theo chiều ngang, chi phí xã hội sẽ ngày càng lớn, trong khi giá trị gia tăng từ đất không được khai thác hiệu quả.

Trong bối cảnh ấy, mô hình đô thị nén được nhiều chuyên gia xem là hướng đi phù hợp với các thành phố lớn bước vào giai đoạn phát triển mới. Đô thị nén không đơn thuần là xây dựng nhiều nhà cao tầng, mà là phát triển với mật độ dân cư và mật độ xây dựng cao hơn một cách có kiểm soát, gắn chặt với hệ thống giao thông công cộng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và không gian công cộng chất lượng.

Tiến sĩ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, nếu chỉ gia tăng tầng cao mà không đi kèm hạ tầng giao thông, trường học, không gian xanh thì sẽ tạo ra áp lực mới cho đô thị. Do đó, đô thị nén chỉ phát huy hiệu quả khi giao thông công cộng đi trước một bước và quy hoạch được thực hiện nghiêm túc, minh bạch.

Chủ động, trách nhiệm cho ngày hội lớn của toàn dân

lanh-dao-phuong-cau-giay-kiem-tra-cong-tac-niem-yet-chuan-bi-co-so-vat-chat-tai-to-bau-cu-so-4..jpg
Lãnh đạo phường Cầu Giấy kiểm tra công tác niêm yết, chuẩn bị cơ sở vật chất tại tổ bầu cử số 4.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần. Việc tiếp nhận, bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố được thực hiện đúng 17h ngày 1-2-2026; các hội nghị hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác diễn ra dân chủ, đúng trình tự.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở Nội vụ (ngày 23-2), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, khoa học và đồng bộ từ thành phố đến cơ sở. Công tác rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri phải bảo đảm đầy đủ, chính xác; việc thẩm tra, xác minh hồ sơ người ứng cử phải khách quan, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 26-2-2026

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.