Phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho chính quyền địa phương: Hiệu quả thực tiễn tại Hà Nội; Chặn “điểm nóng” vi phạm trật tự xây dựng; Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025): “Số hóa” y tế cơ sở: Củng cố niềm tin của người dân; Camera giám sát giao thông: Góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội… là những tin tức chính trên số báo in Hànộimới ngày 25-2.
Phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho chính quyền địa phương:
Hiệu quả thực tiễn tại Hà Nội
Hiệu quả từ quá trình thực hiện của Thủ đô Hà Nội trong thời gian qua đã cho thấy, quy định phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) là khả thi, phù hợp với thực tiễn quản lý, quản trị tại địa phương.
Chặn “điểm nóng” vi phạm trật tự xây dựng
Những chuyển biến tích cực trong quản lý trật tự xây dựng trong năm 2024 đang tạo tiền đề để thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan có các biện pháp ngăn chặn, không để phát sinh “ điểm nóng” vi phạm trong năm 2025.
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025):
“Số hóa” y tế cơ sở: Củng cố niềm tin của người dân
Y tế cơ sở được xem là một trong 2 “mũi giáp công”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Dù còn nhiều khó khăn, song hệ thống y tế cơ sở của Thủ đô những năm qua đã được đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng chuyển đổi số với nhiều đổi mới, tiến bộ, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, củng cố niềm tin của người dân.
Camera giám sát giao thông:
Góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội
Thời gian qua, việc ứng dụng hệ thống camera thông minh giám sát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát huy hiệu quả. Nhờ đó, các vụ việc vi phạm, tai nạn giao thông… được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.